Phát động Tết trồng cây nhớ ơn Bác Hồ tại Khu di tích K9 - Đá Chông

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Sáng 11/2, tại Khu di tích K9 - Đá Chông, Ban Quản lý Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh tổ chức phát động "Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ” Xuân Nhâm Dần 2022.
Phát động Tết trồng cây nhớ ơn Bác Hồ tại Khu di tích K9 - Đá Chông ảnh 1

Lãnh đạo Ban Quản lý Lăng và Bộ Tư lệnh Bảo vệ Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh trồng cây tại Khu di tích K9, sáng 11/2. Ảnh: Nguyễn Minh

Dưới sự chủ trì của Thiếu tướng Bùi Hải Sơn, Quyền trưởng Ban Quản lý Lăng, Tư lệnh Bộ Tư lệnh (BTL) Bảo vệ Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh, lễ phát động có sự tham dự của Đại tá Đinh Quốc Hùng, Bí thư Đảng ủy Đoàn 969, Chính ủy BTL Bảo vệ Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh; lãnh đạo, đại biểu Ban Quản lý Lăng, BTL Bảo vệ Lăng; đại biểu cấp ủy, chính quyền, nhân dân các xã Minh Quang, Ba Trại, Thuần Mỹ (huyện Ba Vì, Thành phố Hà Nội) và xã Đồng Trung, huyện Thanh Thủy, tỉnh Phú Thọ.

Tại lễ phát động, Thiếu tướng Bùi Hải Sơn cho biết, Khu di tích K9 là khu rừng đặc dụng, trải dài trên diện tích 234 héc ta. Trong 5 năm trở lại đây (2015-2020), tại khu vực này đã trồng mới 47,21 héc ta, với hơn 34.785 các loại cây xanh, gỗ quý nhân các dịp lễ, Tết hay nhân tổ chức các sự kiện quan trọng.

Phát động Tết trồng cây nhớ ơn Bác Hồ tại Khu di tích K9 - Đá Chông ảnh 2

Thiếu tướng Bùi Hải Sơn phát biểu phát động Tết trồng cây tại Khu di tích K9. Ảnh: Nguyễn Minh

Đặc biệt, năm 2021, hưởng ứng Chương trình Trồng 1 tỷ cây xanh - Vì một Việt Nam xanh giai đoạn 2021-2025 do Thủ tướng Chính phủ phát động, tại Khu di tích K9, Bộ Quốc phòng, các cơ quan, đơn vị trong toàn quân; các ban, bộ ngành trung ương, địa phương và đơn vị đã trồng mới 7,36 héc ta với gần 3.680 cây xanh, cây gỗ quý.

“Đây cũng là một trong những nhiệm vụ trọng tâm được lãnh đạo, chỉ huy Bộ Tư lệnh xác định trong kế hoạch hằng năm. Qua chương trình nhằm tuyên truyền giáo dục để mọi người nâng cao nhận thức về vị trí, ý nghĩa của phong trào trồng cây 'Đời đời nhớ ơn Bác Hồ', tích cực tham gia bảo vệ rừng, bảo vệ môi trường sinh thái khu vực, góp phần giữ gìn, tôn tạo Khu di tích lịch sử đặc biệt về Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Đá Chông, Ba Vì, Hà Nội”, Thiếu tướng Bùi Hải Sơn nói.

Dịp này, đơn vị triển khai trồng 400 cây. Giai đoạn 2022-2025, mỗi năm trồng từ 1.000 đến 3.000 cây tại Khu di tích K9, góp phần thêm hương sắc cho đất nước mãi mãi xanh tươi, đời đời bền vững như di nguyện thiêng liêng của Bác Hồ.

“Học tập tư tưởng và tấm gương của Bác Hồ về bảo vệ môi trường, mỗi chúng ta cần phải thấm nhuần tư tưởng của Bác, biết quý trọng và bảo vệ thiên nhiên, phải có trách nhiệm xây dựng môi trường sống thật trong sạch, lành mạnh, biết chung tay bảo vệ môi trường. Trồng cây, gây rừng chính là bảo vệ môi trường, bảo vệ sự sống của chúng ta cho hôm nay và mãi mãi muôn đời sau”, Thiếu tướng Bùi Hải Sơn nhấn mạnh.

Phát động Tết trồng cây nhớ ơn Bác Hồ tại Khu di tích K9 - Đá Chông ảnh 3

Lãnh đạo Ban Quản lý Lăng và Bộ Tư lệnh Bảo vệ Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh dâng hoa và dâng hương Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Khu di tích K9, sáng 11/2. Ảnh: Nguyễn Minh

Phát động Tết trồng cây nhớ ơn Bác Hồ tại Khu di tích K9 - Đá Chông ảnh 4

Ảnh: Nguyễn Minh

Phát động Tết trồng cây nhớ ơn Bác Hồ tại Khu di tích K9 - Đá Chông ảnh 5

Ảnh: Nguyễn Minh

Phát động Tết trồng cây nhớ ơn Bác Hồ tại Khu di tích K9 - Đá Chông ảnh 6

Ảnh: Nguyễn Minh

Phát động Tết trồng cây nhớ ơn Bác Hồ tại Khu di tích K9 - Đá Chông ảnh 7

Ảnh: Nguyễn Minh

Phát động Tết trồng cây nhớ ơn Bác Hồ tại Khu di tích K9 - Đá Chông ảnh 8

Ảnh: Nguyễn Minh

Phát động Tết trồng cây nhớ ơn Bác Hồ tại Khu di tích K9 - Đá Chông ảnh 9

Ảnh: Nguyễn Minh

Phát động Tết trồng cây nhớ ơn Bác Hồ tại Khu di tích K9 - Đá Chông ảnh 10

Ảnh: Nguyễn Minh

MỚI - NÓNG
Ga Hà Nội sẽ thành ga đường sắt đô thị nội đô
Ga Hà Nội sẽ thành ga đường sắt đô thị nội đô
TPO - Sở GTVT Hà Nội vừa báo cáo thành phố việc rà soát và đưa ra định hướng xây dựng các dự án đường sắt đô thị, đường sắt quốc gia trên địa bàn. Theo đó, từ nay đến năm 2035, các tuyến đường sắt quốc gia sẽ di dời ra ga đầu mối Ngọc Hồi, ga Hà Nội sẽ trở thành ga đường sắt nội đô.