Pháp vô địch U20 Thế giới vắng khán giả

Pháp vô địch U20 Thế giới vắng khán giả
TPO - Pháp đánh bại Uruguay 4-1 trên loạt sút penalty để lần đầu tiên đăng quang ngôi vô địch thế giới lứa tuổi U20 thế giới, sau khi hai đội hòa 0-0 trong thời gian thi đấu chính thức và hai hiệp phụ.
Pháp lần đầu tiên đăng quang sau loạt đấu súng
Pháp lần đầu tiên đăng quang sau loạt đấu súng.

Dimitri Foulquier là người sút quả phạt đền quyết định thứ tư đánh bại thủ môn Guillermo de Amores mang về chiến thắng cho U20 Pháp. Không thực sự xuất sắc hơn so với đối thủ, nhưng Pháp xứng đáng với ngôi vị cao nhất tại năm nay.

Trước khi thắng Uruguay, trên đường vào chung kết, Pháp đã thể hiện đẳng cấp hơn hẳn so với các đội còn lại. Họ lần lượt loại những đội bóng mạnh khác như chủ nhà Thổ Nhĩ Kỳ, Uzbekistan và Ghana.

Ở trận đấu trước đó, đại diện châu Phi Ghana vượt qua đại diện châu Á Irắc 3-0 để giành vị trí thứ ba.

Giải U20 thế giới năm nay được xem là bài thử nghiệm về khả năng tổ chức một sự kiện thể thao lớn của Thổ Nhĩ Kỳ trước khi Ủy ban Olympics quốc tế quyết định thành phố sẽ đăng cai Olympics 2020 vào tháng 9 tới.

Tuy nhiên, với lượng khán giả đến với sân rất ít đang trở thành vật cản vô cùng lớn cho Thổ Nhĩ Kỳ, mà cụ thể là thành phố Istanbul rất khó cạnh tranh với hai ứng viên nặng ký khác là Madrid và Tokyo. Ngay như Trưởng Ban tổ chức U20 Jim Boyce của FIFA phải thừa nhận ông thất vọng với số lượng khán giả đến sân quá ít.

Trước trận chung kết, tổng cộng chỉ có 261.509 khán giả tới sân cổ vũ các đội thi đấu, tức trung bình mỗi trận chỉ có tầm 5.000 người có mặt trên khán đài. Con số này chỉ bằng 1/5 so lượng khán giả hai năm trước tại Colombia.

Theo Tổng hợp
MỚI - NÓNG