Pháp, Đức chủ trương tăng cường sức mạnh Liên minh Châu Âu

Pháp, Đức chủ trương tăng cường sức mạnh Liên minh Châu Âu
Nhân chuyến thăm Đức, Thủ tướng Pháp Dominique de Villepin đã phát biểu như vậy tại trường đại học Humbolt - Trường đại học nổi tiếng của Đức ở Berlin.
Pháp, Đức chủ trương tăng cường sức mạnh Liên minh Châu Âu ảnh 1
Thủ tướng Pháp Dominique de Villepin

Bảo vệ quan điểm về một "Liên minh châu Âu (EU) của những dự án", Thủ tướng Pháp bày tỏ mong muốn thành lập ngành cảnh sát thực sự của EU, trong đó Pháp và Đức là trụ cột.

Ông đề nghị xây dựng một lực lượng can thiệp đối với dịch cúm gia cầm để đối phó với nguy cơ của bệnh dịch này, đồng thời đề cập những dự án thuộc lĩnh vực nghiên cứu, năng lượng và giáo dục, đặc biệt là tăng gấp đôi số học bổng của Chương trình cộng đồng châu Âu trong lĩnh vực giáo dục cao học (Erasmus).

Thủ tướng Pháp cho rằng châu Âu đang gặp khó khăn vì trong vòng gần 5 năm qua, lục địa này phải trải qua 3 cuộc khủng hoảng lớn.

Đó là sự chia rẽ giữa các nước do cuộc khủng hoảng Iraq - thể hiện những hạn chế về chính trị của EU trước một cuộc khủng hoảng quốc tế lớn; các phần tử khủng bố tấn công Madrid (Tây Ban Nha) và Luân Đôn (Anh), cho thấy EU dễ bị ảnh hưởng trước một mối đe dọa mới và cuối cùng, việc Pháp và Hà Lan vốn là 2 nước sáng lập EU, đã bác bỏ Hiến pháp EU.

Ông cũng nêu bật những ảnh hưởng sâu sắc của toàn cầu hóa đối với EU trong các lĩnh vực kinh tế và xã hội, những thách thức về kinh tế xuất phát từ việc mở rộng EU.

Ông đề nghị EU có một quan điểm toàn diện đối với chiến lược mở rộng, đồng thời cho biết Pháp sẽ tổ chức trưng cầu dân ý về việc Thổ Nhĩ Kỳ gia nhập EU.

Theo ông, vấn đề cấp bách hiện nay đối với EU là phải có các thể chế hoạt động hữu hiệu và xứng đáng với tầm cỡ của một khối gồm 25 nước thành viên.

Ông nhấn mạnh 3 nguyên tắc chủ yếu mà EU sẽ phải tôn trọng, đó là bảo vệ bản sắc và nét độc đáo của các thể chế cộng đồng sau hơn 50 năm thành lập và hoạt động; tăng cường vai trò của Quốc hội các nước cũng như vị thế của EU trên trường quốc tế.

Theo TTXVN

MỚI - NÓNG
Bộ Xây dựng đề nghị Hà Nội sớm rút ngắn thủ tục đầu tư nhà ở xã hội
Bộ Xây dựng đề nghị Hà Nội sớm rút ngắn thủ tục đầu tư nhà ở xã hội
TPO - Bộ Xây dựng đề nghị TP Hà Nội có các cơ chế, giải pháp cụ thể, rút ngắn thủ tục hành chính về lập, phê duyệt dự án, giao đất, cho thuê đất, giải phóng mặt bằng, thủ tục đầu tư xây dựng... để hỗ trợ, khuyến khích các doanh nghiệp triển khai đầu tư xây dựng dự án, tạo nguồn cung cho thị trường và tận dụng được nguồn vốn ưu đãi phát triển.
Xử phạt hơn 275.000 'ma men' chỉ trong quý 1
Xử phạt hơn 275.000 'ma men' chỉ trong quý 1
TPO - Theo Ủy ban An toàn giao thông quốc gia, trong quý 1, lực lượng Cảnh sát giao thông trên toàn quốc đã kiểm tra, xử lý 1,03 triệu trường hợp vi phạm trật tự an toàn giao thông. Trong đó, có hơn 275.100 trường hợp vi phạm nồng độ cồn.