Phá vụ buôn bán ma túy đá lớn ở Thanh Hóa

Tang vật vụ án.
Tang vật vụ án.
Phòng CSĐT tội phạm về ma túy, Công an tỉnh Thanh Hóa vừa bắt giữ một vụ buôn bán ma túy tổng hợp dạng đá từ Trung Quốc về Thanh Hóa tiêu thụ.

Đối tượng bị lực lượng Công an bắt giữ vì hành vi buôn bán, vận chuyển ma túy là: Nguyễn Văn Hoài (SN 1985, ở xã Yên Hợp, huyện Quỳ Hợp, tỉnh Nghệ An).

Hoài bị bắt giữ vào tối ngày 19/10, khi đang bán ma túy cho đối tượng tại một nhà nghỉ thuộc địa bàn xã Đông Hương, thành phố Thanh Hóa.

Tại chỗ, lực lượng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy, Công an Thanh Hóa thu giữ 600g ma túy tổng hợp dạng đá cùng nhiều tang vật có liên quan.

Phá vụ buôn bán ma túy đá lớn ở Thanh Hóa ảnh 1

Đối tượng Nguyễn Văn Hoài.

Tại cơ quan Công an, Hoài khai nhận: Do quen biết và thiết lập được đường dây buôn bán ma túy đá từ Trung Quốc về Việt Nam, ngày 19/10, Hoài đã mang số ma túy đá nói trên qua cửa khẩu Móng Cái, tỉnh Quảng Ninh về một nhà nghỉ thuộc địa bàn xã Đông Hương, thành phố Thanh Hóa tiêu thụ, thì bị phát hiện, bắt giữ.

Đây là đường dây buôn bán ma túy tổng hợp dạng đá lớn nhất từ trước tới nay mà Công an Thanh Hóa đã điều tra, khám phá. Hiện vụ án đang tiếp tục được điều tra, mở rộng.

Theo Trần Lê

Theo Dân Trí
MỚI - NÓNG
Trung ương Đoàn trao tặng công trình số hoá khu di tích lịch sử tại Điện Biên
Trung ương Đoàn trao tặng công trình số hoá khu di tích lịch sử tại Điện Biên
TPO - Trung ương Đoàn thực hiện 3 công trình số hóa các di tích lịch sử, địa chỉ đỏ cho tỉnh Điện Biên nhân dịp kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ, gồm: Điểm Di tích Sở Chỉ huy Chiến dịch Điện Biên Phủ ở Mường Phăng, Điểm Di tích Đồi A1 và Điểm Di tích Trung tâm đề kháng Him Lam (Đồi Him Lam), với tổng trị giá 300 triệu đồng.