Phá hủy công trình an ninh quốc gia lấy tiền chơi games

Phá hủy công trình an ninh quốc gia lấy tiền chơi games
TP - Công an huyện Cao Lộc (Lạng Sơn) vừa khởi tố Triệu Văn Trung và Nguyễn Chí Cao (SN 1982) đều trú tại khối 6, thị trấn Cao Lộc, tỉnh Lạng Sơn về tội “ Phá hủy công trình phương tiện quan trọng về an ninh quốc gia”.

Cao và Trung bị một số người dân bắt quả tang khi đang lén lút tháo trộm 31 đinh campông và 1 bàn đệm đường ray trên tuyến đường sắt Hà Nội- Hữu Nghị thuộc địa bàn thị trấn Cao Lộc (huyện Cao Lộc, tỉnh Lạng Sơn) để bán lấy tiền chơi games.

Trước đó, 4 đối tượng đều đang ở tuổi vị thành niên gồm: Lô Minh Hiếu, Lô Minh Cường (đều 14 tuổi) và Vi Tình Thông, Hoàng Văn Thành (15 tuổi) trú tại khu Ga, thị trấn Đồng Đăng (huyện Cao Lộc) rủ nhau đi cậy phá đinh ốc đường sắt.

Sau khi “vặt” được 11 kg đinh ốc bán cho người thu gom phế liệu được 50 ngàn đồng, tất cả sà ngay vào quán điện tử chơi games đến khuya, hết tiền mới về. Hai hôm sau, vì túng tiền, bốn đối tượng trên lại đi cậy phá đường tàu thì bị lực lượng bảo vệ đường sắt bắt quả tang.

MỚI - NÓNG
Nhiều chính sách mới có hiệu lực từ tháng 4/2024
Nhiều chính sách mới có hiệu lực từ tháng 4/2024
TPO - Từ tháng 4/2024, nhiều chính sách mới có hiệu lực như: sửa đổi, bổ sung một số điều của quy chế thi tốt nghiệp trung học phổ thông; không xét danh hiệu “Lao động tiên tiến” với người tuyển dụng dưới 6 tháng; quy định mới về xét danh hiệu "Thầy thuốc nhân dân", "Thầy thuốc ưu tú"...
Công an thông tin về vụ múc đất cao tốc mang đi bán
Công an thông tin về vụ múc đất cao tốc mang đi bán
TPO - Lãnh đạo Công an huyện Krông Pắc (Đắk Lắk) cho biết, việc khởi tố 2 bị can liên quan múc đất công trình cao tốc Khánh Hoà - Buôn Ma Thuột mang đi bán là hồi chuông cảnh báo. Công an huyện sẽ kiểm tra, xử lý các xe quá khổ, quá tải, nhất là việc múc đất của dự án đổ đi nơi khác không đúng quy định.