Phá đường dây mua bán phụ nữ sang Trung Quốc

Một số đồng phạm trong đường dây của vợ chồng Liu. Ảnh CA cung cấp
Một số đồng phạm trong đường dây của vợ chồng Liu. Ảnh CA cung cấp
TPO - Được hứa hẹn đưa đi nước ngoài tìm việc lương cao hoặc giới thiệu lấy chồng giàu, nhiều cô gái trẻ sập bẫy của vợ chồng người Trung Quốc. Khi vừa đi ra khỏi biên giới Việt Nam thì các cô được đưa vào động mai dâm hoặc bán cho người khác. 

Ngày 9/5, Công an tỉnh Tây Ninh cho hay vừa phối hợp với Cục Cảnh sát hình sự, Bộ Công an phía nam triệt phá một đường dây buôn bán phụ nữ sang Trung Quốc.

Theo công an, qua một thời gian dài theo dõi đã phát hiện một tổ chức chuyên lừa đảo, dụ dỗ các cô gái trẻ có độ tuổi từ 20 – 30 ở các tỉnh miền Đông Nam Bộ đi ra nước ngoài để làm việc hoặc lấy chồng. Tuy nhiên, khi các cô gái này ra khỏi biên giới Việt Nam thì bị bán vào các nhà chứa mại dâm. 

Sáng 5/5 tại sân bay quốc tế Tân Sơn Nhất (TPHCM), công an bắt quả tang một nhóm người trong đường dây trên đang lừa, dụ dỗ và ép 3 cô gái Việt Nam lên máy bay đi Trung Quốc. Công an đã mời 9 người có liên quan về làm việc. 

Cùng ngày, lực lượng công an bắt khẩn cấp vợ chồng Huang Qiu Liu (SN 1976, quốc tịch Trung Quốc) và vợ là Châu Thị Thùy Trang (SN 1987), cả hai cùng ngụ một ngôi nhà trên tỉnh lộ 10, phường Bình Trị Đông, quận Bình Tân. 

Trong số 9 người trên có 4 người Việt Nam và 5 người Trung Quốc. Ngoài ra công an cũng thu giữ 7 vé máy bay, 10 hộ chiếu và nhiều tang vật khác có liên quan để phục vụ điều tra. 

Phá đường dây mua bán phụ nữ sang Trung Quốc ảnh 1 Vợ chồng Liu. 
Qua điều tra, công an xác định Huang Qiu Liu là người cầm đầu đường dây buôn bán phụ nữ trên mà công an theo dõi trong thời gian qua.

 Vợ chồng Liu tổ chức đường dây trên có sự tham gia của nhiều người mang quốc tịch Trung Quốc và có chân rết ở khắp các tỉnh thành Việt Nam. Nhờ chân rết dày đặc, vợ chồng Liu tiếp cận, gạ gẫm nhiều cô gái trẻ hứa hẹn sẽ đưa sang Trung Quốc để tìm việc làm có thu nhập cao hoặc môi giới lấy chồng giàu. 

Bằng những hứa hẹn hấp dẫn cộng với lời dụ dỗ ngon ngọt, nhiều cô gái trẻ đã dính bẫy. Vợ chồng Liu bắt đầu lo các thủ tục để các cô gái xuất ngoại đổi đời. Mỗi cô gái đi nước ngoài thì người người thân sẽ nhận được 15 – 20 triệu đồng từ vợ chồng Liu. Đây là số tiền coi như “quà biếu” của vợ chồng Liu. 

Tuy nhiên, khi các cô gái vừa ra khỏi biên giới Việt Nam thì bị ép đưa vào các động mại dâm, ép phải bán dâm hoặc sẽ bị bán cho những người đàn ông ở nước sở tại có nhu cầu “mua” vợ. 
 
 Theo công an, đường dây của vợ chồng Liu có thể đã bán trót lọt 15 người phụ nữ sang Trung Quốc. Hiện công an đang mở rộng điều tra đường dây này. 

MỚI - NÓNG
Nhiều chính sách mới có hiệu lực từ tháng 4/2024
Nhiều chính sách mới có hiệu lực từ tháng 4/2024
TPO - Từ tháng 4/2024, nhiều chính sách mới có hiệu lực như: sửa đổi, bổ sung một số điều của quy chế thi tốt nghiệp trung học phổ thông; không xét danh hiệu “Lao động tiên tiến” với người tuyển dụng dưới 6 tháng; quy định mới về xét danh hiệu "Thầy thuốc nhân dân", "Thầy thuốc ưu tú"...
Công an thông tin về vụ múc đất cao tốc mang đi bán
Công an thông tin về vụ múc đất cao tốc mang đi bán
TPO - Lãnh đạo Công an huyện Krông Pắc (Đắk Lắk) cho biết, việc khởi tố 2 bị can liên quan múc đất công trình cao tốc Khánh Hoà - Buôn Ma Thuột mang đi bán là hồi chuông cảnh báo. Công an huyện sẽ kiểm tra, xử lý các xe quá khổ, quá tải, nhất là việc múc đất của dự án đổ đi nơi khác không đúng quy định.