Pep Guardiola: 'Ngoại hạng Anh đang hủy hoại cầu thủ'

Guardiola xót xa vì cầu thủ bị bòn rút sức lực. Ảnh: Reuters.
Guardiola xót xa vì cầu thủ bị bòn rút sức lực. Ảnh: Reuters.
HLV của Man City chỉ trích lịch đấu dày đặc sau khi hậu vệ Kyle Walker dính chấn thương ở trận thắng Watford 3-1 vòng 22 Ngoại hạng Anh.

"Man City hôm nay phải thay năm vị trí, đều không phải lỗi của chúng tôi. Tôi biết bóng đá ở Anh kéo dài qua kỳ nghỉ, nhưng điều này không bình thường. Các nhà quản lý cần xem xét lại chuyện này", Pep Guardiola nói với BBC Sport.

"Với mật độ thi đấu như hiện tại, chúng ta đang hủy hoại cầu thủ. Liên đoàn cần quan tâm và bảo vệ cầu thủ - vốn phải thi đấu 11 tháng liên tục. Tương tự giới nghệ sĩ, các cầu thủ cần được chú trọng về chất lượng, không phải số lượng"

"Tôi nghĩ sẽ chẳng có gì thay đổi, nhưng tại sao họ vẫn phải thi đấu với mật độ hai ngày mỗi trận? Cuộc sống vẫn tiếp diễn nếu cầu thủ được nghỉ nhiều hơn", ông nói thêm.

Pep Guardiola: 'Ngoại hạng Anh đang hủy hoại cầu thủ' ảnh 1

Walker gia nhập danh sách chấn thương của Man City. Ảnh: AFP.

Walker gặp vấn đề ở háng ở cuối trận, khiến Man City phải kiểm tra để biết mức độ chấn thương. Đội chủ sân Etihad phải đấu 10 trận trong 30 ngày vừa qua. Khoảng cách giữa hai trận gần nhất của Man City cũng chỉ là 48 tiếng – vấn đề khiến Guardiola cảm thấy khó chịu.

"Chúng tôi có thể thi đấu với mật độ ba đến năm ngày mỗi trận, nhưng không thể là hai ngày. Bởi kết cục sẽ là chấn thương cho cầu thủ, như Kyle Walker hôm nay và một số cầu thủ khác ở trận trước. Tôi không đề nghị bỏ trận đấu vào Lễ Tặng quà (26/12), thời điểm người hâm mộ có thể thưởng thức từ khắp thế giới. Nhưng họ không thể để chúng tôi hành quân đến Selhurst đấu ban ngày, trở lại Manchester, đón giao thừa, rồi phải thi đấu hai ngày sau. Ai hiểu chuyện đều biết cầu thủ không thể hồi phục chỉ trong 48 giờ. Đây không phải bóng rổ hay quần vợt", cựu HLV của Bayern và Barca nói.

Guardiola thậm chí có ý cầu xin ban tổ chức hãy nghĩ cho các cầu thủ, dù biết rằng lịch đấu không thể thay đổi: "Tôi biết là không thể, vì truyền thống có ý nghĩa quan trọng. Nhưng làm ơn hãy nghĩ cho cầu thủ một chút. Họ chẳng khác nào những nghệ sĩ. Và đó là lý do chúng ta xem bóng đá".

Theo Theo Vnexpress
MỚI - NÓNG
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
TPO - Chiều 23/4, Đại tướng Phan Văn Giang - Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng cùng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Nguyên, đã tiếp xúc cử tri chuyên đề lấy ý kiến vào dự thảo Luật Công nghiệp quốc phòng, an ninh và động viên công nghiệp trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên trước Kỳ họp thứ bảy, Quốc hội khóa XV.