Pep Guardiola bày kế cho Mourinho xé lưới... Man City

Man City rất sợ không chiến
Man City rất sợ không chiến
Pep Guardiola thừa nhận Man City còn nhiều điểm yếu và đó chính là mục tiêu Jose Mourinho nên nhắm vào.

Man City khởi đầu mùa giải mới bằng kết quả toàn thắng cả 3 trận tại Ngoại hạng Anh. Nhưng dưới con mắt cầu toàn của Pep thì đó vẫn chưa phải đội bóng hoàn hảo nhất của ông.

Trong chiến thắng 3-1 trước West Ham, Man City bị thủng lưới bàn duy nhất do cú đánh đầu của Antonio. Guardiola buộc phải thừa nhận: “West Ham ghi bàn theo cách duy nhất chúng tôi có thể bị thủng lưới. Họ cao hơn hẳn các cầu thủ của tôi trong vòng cấm”.

Trong hàng phòng ngự của Man City, chỉ một mình John Stones (1m88) đạt chiều cao lý tưởng cho một trung vệ tại Ngoại hạng Anh. Do đó, Pep cực kỳ lo ngại về điểm yếu này trước trận derby Manchester.

Cùng quan điểm với Pep, Mourinho cũng rất coi trọng chiều cao trong bóng đá. Tháng 10/2015, Người đặc biệt từng nói: “Nếu đội bạn không có tối thiểu 5 cầu thủ cao to không chiến tốt trong đội hình thì xác định là bị đè bẹp trong tình huống cố định”.

Với Paul Pogba, Chris Smalling, Marouane Fellaini và đặc biệt là Zlatan Ibrahimovic, M.U cực mạnh không chiến trong mùa này và đó có thể là cách tiếp cận khung thành Man City trực diện nhất.

Theo Theo Bongdaplus
MỚI - NÓNG