Paris Hilton xinh đẹp rạng ngời giữa lùm xùm huỷ hôn

TPO - Paris Hilton hoá tiểu thư đài các và vô cùng nóng bỏng trên tạp chí Gay Times số tháng 12/2018.
Paris Hilton xinh đẹp rạng ngời giữa lùm xùm huỷ hôn ảnh 1 Giữa "bão" huỷ hôn, "cô nàng tiệc tùng" Paris Hilton vẫn xuất hiện ồn ào tại các sự kiện cũng như trên các ấn phẩm
Paris Hilton xinh đẹp rạng ngời giữa lùm xùm huỷ hôn ảnh 2 Paris Hilton xuất hiện vô cùng xinh đẹp, trẻ trung trong loạt hình này mặc dù năm nay đã 36 tuổi
Paris Hilton xinh đẹp rạng ngời giữa lùm xùm huỷ hôn ảnh 3 Cô nàng thừa kế tập đoàn khách sạn hàng đầu thế giới Hilton nổi tiếng ở Hollywood bởi vóc dáng nóng bỏng, cuộc sống phóng túng và tình sử phong phú
Paris Hilton xinh đẹp rạng ngời giữa lùm xùm huỷ hôn ảnh 4 Mới đây, cô đã huỷ hôn với tình trẻ kém 4 tuổi là nam người mẫu, diễn viên Chris Zylka. Đây là lần huỷ hôn thứ 3 của Paris Hilton.
Paris Hilton xinh đẹp rạng ngời giữa lùm xùm huỷ hôn ảnh 5

Không chỉ vậy, cô nàng giàu còn bị tình cũ đòi lại chiếc nhẫn đính hôn 2 triệu USD mặc dù không phải anh chàng mua. Thông tin này lan truyền rầm rồ trên truyền thông bởi theo thống kê, Chris Zylka chỉ có tổng trị giá tài sản là 4 triệu USD thì không thể bỏ một nửa ra để mua nhẫn đính hôn cho người yêu thừa kế tập đoàn khách sạn hàng đầu thế giới và có tổng tài sản là 300 triệu USD.

Paris Hilton xinh đẹp rạng ngời giữa lùm xùm huỷ hôn ảnh 6

Trước đó, Paris Hilton từng huỷ hôn với người mẫu kiêm diễn viên Jason Shaw vào năm 2003 khi cô nàng mới 22 tuổi. Năm 2005, cô nàng tiệc tùng nhà tài phiệt tiếp tục đính hôn với tỉ phú người Hy Lạp là Paris Latsis nhưng cặp đôi đã nhanh chóng đường ai nấy đi 2 tháng sau đó.

MỚI - NÓNG
Trung ương Đoàn trao tặng công trình số hoá khu di tích lịch sử tại Điện Biên
Trung ương Đoàn trao tặng công trình số hoá khu di tích lịch sử tại Điện Biên
TPO - Trung ương Đoàn thực hiện 3 công trình số hóa các di tích lịch sử, địa chỉ đỏ cho tỉnh Điện Biên nhân dịp kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ, gồm: Điểm Di tích Sở Chỉ huy Chiến dịch Điện Biên Phủ ở Mường Phăng, Điểm Di tích Đồi A1 và Điểm Di tích Trung tâm đề kháng Him Lam (Đồi Him Lam), với tổng trị giá 300 triệu đồng.