Pakistan rơi vào hỗn loạn sau khi cựu Thủ tướng Imran Khan bị bắt

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Cựu Thủ tướng Pakistan Imran Khan dự kiến sẽ ra tòa trong ngày 10/5 với nhiều tội danh, chưa đầy 24 giờ đồng hồ sau khi bị lực lượng bán quân sự bắt giữ. Bước leo thang mới trong cuộc đối đầu chính trị kéo dài cả năm trời đẩy quốc gia Nam Á vào cảnh hỗn loạn.
Pakistan rơi vào hỗn loạn sau khi cựu Thủ tướng Imran Khan bị bắt ảnh 1

Cảnh tượng hỗn loạn trên đường phố Pakistan sau khi cựu Thủ tướng Imran Khan bị bắt. (Ảnh: Getty)

Lực lượng ủng hộ ông Khan và cảnh sát chống bạo động tập trung bên ngoài trụ sở cảnh sát, nơi phiên xét xử cựu thủ tướng diễn ra thay vì ở tòa án. Luật sư Faisal Chaudhry của ông Khan cho biết không thể liên lạc với thân chủ của mình.

Tình hình hiện nay có thể dẫn đến giai đoạn đối đầu hỗn loạn giữa quân đội nắm nhiều quyền lực với lực lượng ủng hộ ông Khan, sau đợt đụng độ chưa từng thấy hôm 9/5, khi đám đông phẫn nộ xông vào phá nhà của tướng lĩnh quân đội.

Video ghi lại cảnh ông Khan bị bắt ngày 9/5 cho thấy lực lượng bán quân sự phá cửa sổ để vào nhà ông Khan, trong cảnh tượng hỗn loạn xung quanh. Ông Khan bị dẫn đi bằng chiếc xe giữa vòng vây của lực lượng an ninh đông đúc.

Video ghi lại khoảnh khắc cựu Thủ tướng Pakistan Imran Khan bị bắt

Trong tuyên bố trên YouTube mà ông Khan chuẩn bị trước, cựu thủ tướng nói rằng ông bị bắt giữ “với những cáo buộc không đúng”, đồng thời kêu gọi lực lượng ủng hộ ông rằng “đã đến thời điểm để tất cả các bạn đấu tranh cho quyền của mình”.

Lực lượng ủng hộ ông Khan mang theo gậy gộc xông vào trụ sở quân đội ở thành phố Rawalpindi gần thủ đô để hô khẩu hiệu ủng hộ cựu thủ tướng.

Người biểu tình cũng chặn một trong những tuyến đường chính dẫn vào thủ đô Islamabad, ném đá và dỡ biển hiệu trên đường. Một xe cảnh sát bị đốt cháy, dẫn đến việc cảnh sát dùng hơi cay để đáp trả.

Ở thành phố Quetta phía Tây Nam, một người ủng hộ ông Khan bị cảnh sát bắn chết khi đang biểu tình, CNN đưa tin.

Chính quyền chặn dịch vụ internet di động sau khi tình hình trở nên hỗn loạn. Các trường học trên cả nước cũng được lệnh đóng cửa trong ngày 10/5.

Ông Khan, 72 tuổi, mất ghế thủ tướng trong cuộc bỏ phiếu bất tín nhiệm tại quốc hội năm ngoái. Từ đó, ông dẫn dắt một phong trào phản đối chính phủ của Thủ tướng Shehbaz Sharif, cho rằng người kế nhiệm thông đồng với quân đội để lật đổ ông.

Chính trị gia dân túy xuất thân từ vận động viên cricket phủ nhận mọi cáo buộc, cho rằng Thủ tướng Sharif và quân đội đang chơi trò chính trị. Thủ tướng và quân đội bác bỏ cáo buộc.

Hồi tháng 3, hỗn loạn xảy ra bên ngoài ngôi nhà của ông Khan ở Lahore, sau khi vài trăm người ủng hộ ông ngăn cản cảnh sát và lực lượng bán quân sự đến đưa ông đi. Lực lượng chức năng buộc phải từ bỏ nỗ lực đưa ông đi sau khi biểu tình biến thành bạo lực.

Theo CNN
MỚI - NÓNG