Pakistan: Nóng bỏng thời kỳ hậu Musharraf

Pakistan: Nóng bỏng thời kỳ hậu Musharraf
TP- Các lãnh đạo của liên minh cầm quyền ở Pakistan ngày 19/8 tiến hành thảo luận về việc tìm người thay thế cựu Tổng thống Pervez Musharraf.

Đồng thời, họ cũng tìm giải pháp cho tình trạng bạo lực đang gia tăng, cũng như cuộc khủng hoảng kinh tế trầm trọng ở nước này.

Một ngày trước đó, ông Musharraf đã tuyên bố từ chức sau 9 năm làm Tổng thống kể từ cuộc đảo chính quân sự năm 1999 với lí do được nêu là để tránh cho người dân Pakistan phải chứng kiến một cuộc luận tội nguy hiểm nhằm vào nhà lãnh đạo đất nước.

Quốc hội Pakistan sau đó đã chấp nhận đơn từ chức của ông Musharraf. Hiện chưa rõ số phận của nhà lãnh đạo Musharraf sau khi ông tuyên bố từ chức.

Có không ít lời đồn đoán rằng Tổng thống Musharraf sẽ rời khỏi Pakistan vì lý do an ninh theo thỏa thuận với Mỹ, nhằm tránh cho ông khỏi bị buộc tội và bảo đảm an toàn tính mạng. Cũng có nguồn tin cho biết, ông Musharraf có thể về hưu và sống ở nông trại theo thỏa hiệp với liên minh cầm quyền.

Các quan chức của liên minh cầm quyền và cơ quan an ninh nói rằng, ông Musharraf sẽ tới Arập Xê-út trong những ngày tới để dự nghi lễ Hồi giáo. Đảng của cựu Thủ tướng Nawaz Sharif, người bị chính ông Musharraf lật đổ năm 1999, tuyên bố không nên để cựu Tổng thống rời khỏi Pakistan một cách an toàn.

Đảng lớn từ hai trong liên minh cầm quyền từng nói rằng, ông Musharraf có thể bị cáo buộc tội phản bội với mức án cao nhất là tử hình. Bộ trưởng Tư pháp Pakistan Farooq Naek ngày 19/8 tuyên bố trước báo chí: “Không có thỏa thuận với Tổng thống và ông ấy tự quyết định từ chức”.

Cuộc gặp quan trọng trên diễn ra tại tư dinh của ông Asif Ali Zardari, chồng cố Thủ tướng Bhutto, để bàn cả về việc bầu chọn Tổng thống. Cuộc gặp này có sự hiện diện của cựu Thủ tướng Nawaz Sharif; ông Asif Zardari và con trai là Bilawal Bhutto Zardari.

Chủ tịch Thượng viện Pakistan Mohammedmian Soomro, người một thời là đồng minh của ông Musharraf, trở thành Tổng thống lâm thời từ ngày 18/8 cho tới khi diễn ra cuộc bầu chọn người đứng đầu đất nước.

“Bầu chọn Tổng thống cần diễn ra trong vòng 30 ngày kể từ khi vị trí này bị khuyết” - Phát ngôn viên Ủy ban Bầu cử Kanwar Dilshad cho biết. Tại Pakistan, Tổng thống được bầu chọn bởi các nhà lập pháp.

Các quan chức cho biết, liên minh cầm quyền có thể xem xét ứng cử viên từ những tỉnh nhỏ, bao gồm ông Mehmud Achakzai đến từ tỉnh Tây Nam Baluchistan; ông Aftab Mirani đến từ tỉnh miền Nam Sindh.

Khả năng Pakistan sẽ có nữ Tổng thống cũng không bị loại trừ với những ứng cử viên sáng giá như bà Fehmida Mirza, Chủ tịch Hạ viện; bà Faryal Talpur, em của ông Zardari.

Liên minh cầm quyền cũng có kế hoạch phục chức cho hàng loạt quan tòa bị ông Musharraf sa thải khi Pakistan ở trong tình trạng khẩn cấp vào tháng 11/2007. Tuy nhiên, vấn đề này đang gây tranh cãi trong nội bộ liên minh cầm quyền.   

T.Đ
Tổng hợp

MỚI - NÓNG