Osama bin Laden từng tài trợ vụ đánh bom Bali

Osama bin Laden từng tài trợ vụ đánh bom Bali
Trùm khủng bố Osama bin Laden từng tài trợ 30.000 USD cho các vụ đánh bom hai câu lạc bộ đêm ở đảo Bali, Indonesia năm 2002 khiến 202 người thiệt mạng, trong đó có 88 người Úc và 38 người bản xứ.

Thông tin trên được phần tử khủng bố Mohammad Ihsan, thường được biết đến dưới cái tên Idris, khai báo trong phiên tòa xét xử Umar Patek - một trong những kẻ chủ mưu các vụ đánh bom đảo Bali.

Idris cho hay số tiền trên đã được dùng để mua một chiếc ôtô Mitsubishi L300 phục vụ việc vận chuyển bom, hai xe máy, các chất chế tạo bom và trang trải chi phí sinh hoạt của nhóm khủng bố trong thời gian lên kế hoạch, chuẩn bị đánh bom hai hộp đêm Paddy's Pub và Sari Club trong khu du lịch Legian, Kuta, đảo Bali.

Idris cũng tiết lộ thêm nhóm khủng bố còn nhận được nhiều nguồn tài trợ khác nhưng tên này không biết chính xác những nguồn nào.

Vì vai trò của mình trong các vụ đánh bom năm 2002, Idris đã bị bỏ tù nhưng được trả tự do vào tháng 1-2009 và hiện đang ra làm chứng trong phiên tòa xét xử Umar Patek tại tòa án quận Tây Jakarta. Báo giới địa phương đưa tin Umar Patek có thể bị tử hình nếu bị kết án.

Trước đó, ba phần tử khủng bố khác liên quan tới hai vụ đánh bom khủng bố là Imam Samudra, Amrozi Nurhasyim và Ali Ghufron đều đã bị xử bắn năm 2008.

Theo Tuổi Trẻ
Theo Đăng lại
MỚI - NÓNG