Ông Park lo củng cố hành lang cánh U23 Việt Nam

HLV Park Hang Seo theo dõi chặt chẽ các tuyển thủ ở hàng phòng ngự U23 Việt Nam luyện tập Ảnh: HỮU PHẠM
HLV Park Hang Seo theo dõi chặt chẽ các tuyển thủ ở hàng phòng ngự U23 Việt Nam luyện tập Ảnh: HỮU PHẠM
TP - HLV Park Hang Seo đã tận dụng tối đa thời gian trước ngày VCK U23 châu Á 2020 khởi tranh để củng cố hệ thống phòng ngự vốn có nhiều xáo trộn so với giải đấu cách đây 2 năm trên đất Thường Châu (Trung Quốc). 

U23 Việt Nam dự giải với tư cách Á quân, đặt mục tiêu giành suất tham dự Olympic Tokyo 2020. Đây rõ ràng là áp lực rất lớn đối với thầy trò HLV Park Hang Seo trong bối cảnh trên thực tế U23 Việt Nam không trội hơn, nếu không muốn nói bị đánh giá thấp so với nhiều đối thủ.

Để các cầu thủ tập trung tối đa cho chuyên môn, HLV Park đã siết chặt kỷ luật của đội. Các trường hợp vi phạm dù lớn hay nhỏ đều sẽ bị xem xét hình phạt. Mới đây, hai cầu thủ bị phạt do mắc lỗi trễ giờ tập. Dù lỗi không lớn nhưng cả hai đều bị khiển trách. Theo tìm hiểu của phóng viênTiền Phong, cả hai đều là các cầu thủ ở hàng phòng ngự. Một thành viên BHL đội tuyển U23 Việt Nam nói: “Cả hai cầu thủ do sơ ý nên bị nhầm lịch tập luyện của đội. Quy định của đội được thực hiện rất nghiêm nên cả hai đều bị khiển trách. HLV Park Hang Seo muốn tất cả phải tập trung hoàn toàn bởi phía trước, khó khăn với U23 Việt Nam là rất lớn”.

Chiều qua, U23 Việt Nam có buổi tập bắt đầu lúc 17h trên sân phụ thuộc hệ thống sân vận động Chang Arena. Trả lời báo chí, hậu vệ Lê Ngọc Bảo cho biết, anh và đồng đội đã sẵn sàng cho trận ra quân trước UAE. Theo Ngọc Bảo, đây là đối thủ U23 Việt Nam từng gặp ở trận giao hữu tại TPHCM nên không quá lạ. “UAE có những cầu thủ rất nhanh và khoẻ. BHL đội tuyển và HLV Park Hang Seo đã có phương án để chúng tôi ngăn chặn, khắc chế các điểm mạnh của họ cũng như tìm ra các điểm yếu để khai thác”, Ngọc Bảo cho biết.

Theo Ngọc Bảo, bên cạnh một vũ khí lợi hại là tinh thần thi đấu mạnh mẽ, U23 Việt Nam cũng có những cá nhân xuất sắc. Anh khẳng định, việc đội hình U23 Việt Nam hiện nay thay đổi 2/3 so với giải đấu 2 năm trước ở Trung Quốc không ảnh hưởng tới đội bóng. “Chúng tôi đã tập luyện, thi đấu với nhau nhiều. Dù là cầu thủ mới hay cũ thì chiến thuật cũng giống nhau, điều đó không phải vấn đề với đội”, Ngọc Bảo nói.

Trên thực tế, hàng phòng ngự chính là mối quan tâm lớn nhất của HLV Park  ở giải đấu năm nay. Hệ thống phòng ngự vững chắc là một trong những yếu tố đem lại chiến thắng cho các đội bóng của ông suốt 2 năm qua. Trong khi đó, so với U23 châu Á 2018, ông Park hiện đã mất gần toàn bộ những gương mặt xuất sắc nhất ở hàng thủ như Duy Mạnh, Bùi Tiến Dũng hay Văn Thanh, Văn Hậu… Trong khi đó, trung vệ Đình Trọng vừa bình phục chấn thương.

Đặc biệt, hai cánh tuyển U23 Việt Nam hiện nay so với trước bị đánh giá yếu hơn nhiều khi HLV Park không còn sự phục vụ của Văn Thanh và Văn Hậu. Ông Park đã tận dụng tối đa thời gian tại Thái Lan để lên các phương án khác nhau cho hành lang cánh U23 Việt Nam. Trọng Hùng từ vị trí tiền vệ trái được thử nghiệm qua vị trí hậu vệ phải. HLV Park đồng thời cho cả Thanh Thịnh, Tấn Tài, Ngọc Bảo và Đức Chiến xoay tua, hoán đổi vị trí cho nhau để chọn ra phương án ưng ý nhất.

Theo kế hoạch dự kiến, U23 Việt Nam sẽ có thêm một buổi tập để lắp ghép đội hình, “chạy” chiến thuật trong hôm nay trước khi bước vào trận ra quân với U23 UAE. Đây được xác định là trận đấu then chốt của U23 Việt Nam khi UAE là đội mạnh nhất tại bảng D.

MỚI - NÓNG
Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội Nguyễn Thị Tuyến (bên phải) trao Quyết định cho bà Nguyễn Vũ Bích HIền.
Thành ủy Hà Nội trao quyết định về công tác cán bộ
TPO - Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội quyết định chuẩn y bà Nguyễn Vũ Bích Hiền (SN 1975), Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Khối các trường Đại học, Cao đẳng Hà Nội, tham gia Ban Thường vụ, giữ chức vụ Phó Bí thư Đảng uỷ Khối các trường Đại học, Cao đẳng Hà Nội, nhiệm kỳ 2020 - 2025.