Ông lớn Hàn Quốc sẵn sàng cho sân chơi Metaverse tại thị trường Việt Nam

0:00 / 0:00
0:00
Phiên bản tiếp theo của Internet- Metaverse chắc chắn sẽ có tác động lớn tới tương lai của loài người. Thói quen trải nghiệm của người dùng sẽ được thay đổi, thay vì chỉ điều khiển hệ thống như trước đây, từ giờ trở đi con người sẽ là một phần của hệ thống với những trải nghiệm thực tế chưa từng có!

Từ năm 2021, làn sóng xu thế mới về công nghệ được quan tâm mạnh mẽ. Từ khi Facebook đổi tên thành Meta, các ông lớn như Google, Amazon, Microsoft cũng đã đón đầu Metaverse bằng các dự án riêng. Làn sóng công nghệ tương lai này đã lan tới các quốc gia cùng với các chiến lược rõ ràng để đón đầu và tiên phong trong xu thế mới này. Hàn Quốc là một trong những quốc gia có nền công nghệ mạnh mẽ, cũng đã sớm bắt kịp xu hướng mới này và đi đầu với hàng loạt các dự án về cả phần cứng và phần mềm phục vụ cho “ngành công nghiệp” ước tính trị giá nghìn tỷ USD.

Erugo World và hệ sinh thái mở trên nền tảng Metaverse

Xuất phát điểm là một công ty tư vấn và quản lý tài sản thành công tại Seoul- Hàn Quốc, rất nhanh, công ty Erugo World sớm bắt kịp làn sóng Metaverse và triển khai hàng loạt các hạng mục để xây dựng riêng cho mình một hệ sinh thái trên nền tảng này. Đáng chú ý, Erugo World là một trong số ít các công ty hiện thực hóa được việc kết nối thế giới Metaverse vào thế giới thực với nền tảng kinh doanh vốn có của mình.

Erugo World đang phát triển với mục tiêu khiến tất cả mọi thứ đều trở nên có thể trong thế giới Metaverse. Không đơn thuần là sửa đổi hay trang trí cho không gian mạng xã hội, việc kinh doanh có thể được tiến hành ở một nơi vượt qua tất cả những giới hạn về không/thời gian.

Người sử dụng hệ sinh thái Erugo World Metaverse sẽ dễ dàng quy đổi, mua bán trong vũ trụ Metaverse với các dịch vụ như mua xăng, mua nhà, nghỉ dưỡng… như ở đời thực. Đồng thời cũng có thể thực hiện các dịch vụ liên kết mở rộng khác như siêu thị, cửa hàng sách, máy tính PC,...

Ông lớn Hàn Quốc sẵn sàng cho sân chơi Metaverse tại thị trường Việt Nam ảnh 1

Hình ảnh các trạm xăng của Erugo World tại Hàn Quốc

Song song với việc phát triển Metaverse, một mục tiêu khác của Erugo World hướng tới là ngành công nghiệp phụ trợ. Erugo Industry nằm trong xu thế tất yếu trong việc đưa thế giới Metaverse tiến gần hơn với thế giới thực. Công ty đang nghiên cứu và phát triển độc lập các thiết bị công nghệ thực tế ảo, bao gồm VR headset (PICO VR4, Meta Quest 2 PICO, …); các thế hệ máy chạy KAT VR C1, C2, C2+, …; máy Scan 3D Arte. Khi Metaverse đang trở thành xu thế tất yếu của thế giới trong tương lai gần, đây sẽ là ngành công nghiệp tiềm năng với thị trường đang ngày càng phát triển.

Ông lớn Hàn Quốc sẵn sàng cho sân chơi Metaverse tại thị trường Việt Nam ảnh 2

Erugo World phát triển các thiết bị bao gồm VR headset với mục tiêu tối ưu hoá trải nghiệm của người dùng trên nền tảng Metaverse.

Sau khi hợp tác với Meta (Công ty mẹ của Facebook) trong lộ trình triển khai nền tảng và các ứng dụng trong thế giới vũ trụ Metaverse, Erugo World đã tiếp tục mạnh tay đầu tư vào hệ sinh thái của mình với mục đích mở rộng ra thị trường Quốc tế, trong đó Việt Nam là điểm đến đầu tiên.

Tại Việt Nam, ngoài cung cấp các thiết bị VR ( thực tế ảo), VA ( thực tế ảo tăng cường)... Erugo World Việt Nam còn thúc đẩy việc tạo hệ sinh thái cộng đồng Erugo World Metaverse bằng việc triển khai dịch vụ lắp đặt PC, dịch vụ tạo lập 3D, hệ sinh thái giải trí và các mảng đầu tư công nghệ Blockchain ứng dụng cho giáo dục và y tế.

Tham vọng góp phần thay đổi thói quen trải nghiệm người dùng

Ông Kim Jung Su, nhà sáng lập tập đoàn Erugo World đã chia sẻ về một bức tranh tổng thể ý tưởng về một thế giới ảo cho phép con người có thể xây dựng được mọi thứ của riêng mình. Metaverse có thể đi vào cuộc sống hàng ngày, thay đổi các khía cạnh xã hội của con người từ trò chơi giải trí, âm nhạc, giáo dục, y tế và dịch vụ công. Trong đó Erugo World sẽ xây dựng một thế giới mà người dùng có thể dễ dàng tiếp cận, là cánh cửa để bước ra hòa nhập với vũ trụ Metaverse như trong cuộc sống thực tế.

Không chỉ là một thế giới “ảo”, Metaverse của Erugo World sẽ hướng tới người dùng như một trải nghiệm hòa quyện với thế giới thực. Các định danh cá nhân, căn cước, bệnh án, hồ sơ, các sản phẩm đều được số hóa và trở thành một thực thể dễ dàng tiếp cận đa chiều tại vũ trụ số Metaverse.

Erugo World sẽ tiến hành cung cấp dịch vụ bản sao ảo của các mô hình kinh doanh, những quy trình sản xuất trong đời thực qua hình thức Digital Twin (bản sao kỹ thuật số); hay phiên bản kỹ thuật của một quy trình khoa học hoặc một hình ảnh giả lập giống thực tế 100% của một chiếc túi, một đô thị hay thậm chí là một sinh vật sống… để doanh nghiệp hoặc các tổ chức có thể ứng dụng và sử dụng trong hoạt động thực tiễn.

Cam kết nghĩa vụ thuế với nền tảng Metaverse

Tuy là công ty được tạo ra từ nền tảng Metaverse, dựa trên công nghệ Token Blockchain, Erugo World đã không lựa chọn trốn thuế hoặc lách luật một cách bất hợp pháp. Năm 2022, khi triển khai tại thị trường Hàn Quốc, toàn bộ doanh đã được Erugo World khai báo minh bạch với cục Thuế. Trong bối cảnh nhiều công ty kỹ thuật số Blockchain thông qua giao dịch tài sản kỹ thuật số để trốn thuế, Erugo World Việt Nam cũng cam kết nộp thuế đầy đủ tại các nước sở tại.

Đại diện công ty, ông Kim Jung Su - CEO Erugo World cho biết: "Đây không chỉ là kinh doanh mà còn là nước đi khác biệt hoàn toàn trong ngành công nghiệp chuỗi khối. Erugo World đặt quyết tâm xây dựng hệ thống ghi lại tất cả các hoạt động kinh tế Blockchain trên các nền tảng Metaverse. Điều này trở thành tài liệu cơ bản để có thể kê khai và đóng thuế chính đáng trong trường hợp có thu nhập cá nhân/pháp nhân phát sinh trên Metaverse sau này!"

Ông lớn Hàn Quốc sẵn sàng cho sân chơi Metaverse tại thị trường Việt Nam ảnh 3

CEO Kim Jung Su tuân thủ quy định của pháp luật và thực hiện nghĩa vụ nộp thuế đầy đủ trên nền tảng Metaverse

Hầu hết các dự án Blockchain đều có khả năng chống lại hệ thống thuế và ưu tiên tính ẩn danh của giao dịch. Erugo World do Kim Jung Su tạo ra sẽ đảm bảo tính hiệu quả dữ liệu, lưu trữ tất cả tài liệu Blockchain về hoạt động kinh tế!

Ông Kim Jung Su cho rằng: "Nếu tuân thủ các quy định pháp luật và thực hiện nghĩa vụ nộp thuế một cách đầy đủ, trung thực thì sẽ nhận được sự hỗ trợ quý quá của Chính phủ. Erugo World đang đứng trước chứng nhận doanh nghiệp mạo hiểm và cần sự giúp đỡ của nhiều bên, đặc biệt là các nhà cầm quyền!"

Ông cũng bày tỏ: “Tôi muốn cho thế giới thấy rằng các công ty Blockchain cũng có thể tuân thủ pháp luật, tuân thủ nghĩa vụ nộp thuế, cũng có thể thành công và mở ra một thế giới mới - Nơi giấc mơ của mọi người được thực hiện thông qua nền tảng Metaverse!"

MỚI - NÓNG