Ông hoàng phim rác mới

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Hứa Khải liên tiếp tham gia dự án phim sau khi nổi tiếng nhờ "Diên Hi công lược", nhưng mỹ nam sinh năm 1995 diễn ngày càng chán.

Sina đưa tin bộ phim Định luật 80/20 của tình yêu do Dương Mịch và Hứa Khải đóng chính nhận được số điểm chất lượng trên trang Douban là 5,8/10. Mức điểm trung bình phản ánh phần nội dung và diễn xuất có nhiều điểm yếu của tác phẩm.

Trong đó, Hứa Khải bị đánh giá là "nỗi thất vọng" với màn thể hiện gây buồn ngủ. Theo giới thiệu, nhân vật Dương Hoa của Hứa Khải là chuyên gia tài chính, song anh chỉ thích ở nhà để đầu tư cổ phiếu, ngại giao tiếp và vẫn chưa có bạn gái.

Hứa Khải đã có cách thể hiện nhân vật không hấp dẫn, ánh mắt Dương Hoa lờ đờ buồn ngủ, thiếu sức sống, không thể hiện vẻ tinh anh của người thông minh. Trong nhiều cảnh quay, Hứa Khải ngồi đờ đẫn, chẳng thể phối hợp với các bạn diễn. Vai của anh bị gọi là "tên ngốc". Màn thể hiện yếu kém của Hứa Khải là một trong những nguyên nhân khiến khán giả bỏ xem phim.

Ông hoàng phim rác mới ảnh 1Ông hoàng phim rác mới ảnh 2Ông hoàng phim rác mới ảnh 3Ông hoàng phim rác mới ảnh 4

Hứa Khải bị đánh giá là "diễn viên công nghiệp" khi liên tục đóng phim như một cái máy.

Bên cạnh đó, Sina thống kê các tác phẩm gần đây có sự tham gia của mỹ nam sinh năm 1995 đều có chất lượng thấp. Trong đó, phim Thiên vũ kỷ (2020) điểm Douban đạt 5,5/10. Phim Ly ca hành (2021) chỉ nhận về điểm số 4,9. Thiên cổ quyết trần (2021) là bom tấn cổ trang tiên hiệp với kỹ xảo đỉnh cao cũng chỉ nhận được 5,3 điểm.

Dự án Thượng thực (2022) hợp tác với Ngô Cẩn Ngôn, được ví là Nàng Dae Jang Geum bản Trung có điểm số là 5,5/10. Các bộ phim khác còn thấp hơn như Lạc lối giữa dòng Côn Luân (2022): 3,9 điểm, Khi em mỉm cười rất đẹp lọt top phim dở nhất năm 2021 với 3,1.

Theo Sina, Hứa Khải là "gà cưng" được biên kịch, nhà sản xuất Vu Chính lăng xê hết mức. Các dự án anh nhận được không tệ về mặt nội dung, được dày công PR. Tuy nhiên, khả năng diễn xuất ngày một thụt lùi của nam diễn viên khiến anh liên tiếp thất bại.

Bên cạnh đó, Hứa Khải còn bị gọi là "diễn viên công nghiệp" khi liên tục đóng phim, mỗi năm anh tham gia 3-4 dự án, không dành thời gian nghiên cứu kỹ nhân vật, dẫn đến diễn rập khuôn, một màu.

Trước đó, nam diễn viên sinh năm 1995 từng khiến khán giả ấn tượng và trở thành ngôi sao sau một đêm, nhờ thành công của phim Diên Hi công lược (2018). Ngoại hình điển trai, diễn xuất không quá tệ giúp Hứa Khải chiếm được cảm tình của công chúng. Anh trở thành ngôi sao đầy triển vọng. Sau hai dự án Chiêu DiêuTrường quân sự Liệt Hỏa, Hứa Khải bắt đầu xuống dốc. Hiện tại, Hứa Khải bị gọi là "ông hoàng phim rác" của màn ảnh nhỏ Hoa ngữ.

MỚI - NÓNG