Ông Goezt bỏ trận Macau?

Ông Goezt bỏ trận Macau?
HLV người Đức này tỏ ra vẫn tự tin dù vừa trải qua những trận đấu tập không tốt về mặt kết quả. Điều đó gây nên không ít sự bất ngờ bởi không ai biết liệu ông Goezt đã chuẩn bị đủ cho 2 trận đấu buộc phải thắng trước Macau hay chưa?
Ông Goezt bỏ trận Macau? ảnh 1

Có rất nhiều chi tiết khá bất hợp lý trong quá trình chuẩn bị cho trận đấu với Macau. Thứ nhất, đội tuyển tập trung tương đối dài ngày dù đối thủ của chúng ta được đánh giá thấp hơn. Thứ hai là việc ông Goezt đang cố gắng thay đổi cách chơi của đội tuyển, chính vì vậy mà ở các trận đấu tập, đội tuyển chơi không như ý do xáo trộn đội hình liên tục.

Điều đáng ngạc nhiên là danh sách đội dự tuyển không do ông Goezt thực hiện, có nghĩa là trong thời gian tới, sẽ có những nhân tố mới xuất hiện sau khi ông Goezt có thêm sự quan sát trực tiếp các trận đấu tại V-League. Vậy thì tại sao ông Goezt lại chuẩn bị quá kỹ, gần như làm lại từ đầu cho đội dự tuyển hiện nay khi mà đội hình hiện tại có thể nhiều biến động ở vòng đấu loại kế tiếp.

Phải chăng ông Goezt không hề tính đến trận đấu với Macau. Ông đang chuẩn bị cho vòng loại thứ 2 với Qatar vào cuối tháng 7 này?

Nếu đấy là sự thật, thì có thể hiểu tại sao ông Goezt không màng đến kết quả các trận đấu tập cũng như duy trì kiểu tập nặng việc áp dụng chiến thuật thi đấu mới thay vì chỉ lên đấu pháp để xử lý 2 trận đấu với Macau.

Nếu xét về mặt thời gian, thì chuyện ông Goezt bỏ qua hoặc không tập trung kỹ vào trận Macau là hợp lý. Theo lịch thì nếu vượt qua Macau, Việt Nam sẽ đá vòng loại thứ 2 với Qatar vào các ngày 23 và 28-7. Cũng theo lịch, ông Goezt sẽ chỉ có 5 ngày tập trung trước khi đá vòng 2, quãng thời gian đó chỉ đủ về mặt chuẩn bị đấu pháp. Có lẽ vì thế mà tận dụng 2 tuần trước trận Macau, ông Goezt tìm luôn cho mình đội hình cuối tháng 7.

Người làm chuyên môn, ai cũng sẽ nghĩ theo cách của ông Goezt và nếu đấy là sự thật thì cách nhìn của tân HLV người Đức này khác hẳn việc chúng ta chuẩn bị cho đội Olympic. Ông Goezt đã bắt đều tính đến chuyện thắng luôn Qatar để vào vòng loại 3 nên ông sẵn sàng lục tung đội dự tuyển để tìm bộ khung tốt nhất cho mình. Chuyện vượt qua Qatar không phải khó thực hiện nhất là khi Việt Nam được đá lượt về trên sân Mỹ Đình.

Chỉ có điều, trước hết phải thắng được Macau. Đây là nhiệm vụ vừa dễ, vừa khó, quan trọng là ở cách tính toán của HLV trưởng. Không thể có chuyện tung hết mọi quân bài cho trận đấu yếu mà lại trắng tay ở trận đấu quan trọng hơn, nhất là khi thời gian rất gần nhau.

Tuy nhiên, dù tin rằng ông Goezt đang nghĩ đường xa cho đội tuyển, thì thật sự vẫn cảm thấy khó hiểu khi chúng ta lại có 2 trận đấu tập với các đối thủ yếu như thể đây chính là những cữ dượt cho trận với Macau vậy. Chẳng biết ông Goezt hay VFF lên lịch thi đấu như vậy bởi nếu mục tiêu của chúng ta là trận đấu với Qatar thì quá trình chuẩn bị lại chỉ toàn gặp những “quân xanh” không liên quan gì đến trận đấu cuối tháng 7 cả.

Một lần nữa, vấn đề chuẩn bị cho các giải đấu quan trọng của bóng đá Việt Nam lại có nhiều điều chưa hợp lý.

Theo SGGP

Theo Tổng hợp
MỚI - NÓNG