Nữ sinh lớp 8 bị cắt đứt gân tay

Nữ sinh lớp 8 bị cắt đứt gân tay
TP - Công an thành phố Nha Trang (Khánh Hòa) đang điều tra vụ em L.M. (SN 2000, học sinh lớp 8 trường THCS Trần Quốc Toản, Nha Trang) bị cắt vào tay làm đứt gân, khi em đang đi xe đạp đến trường, sáng ngày 8/1.

L.M. cho biết, khi đạp xe đi học trên đường Lê Đại Hành, đến gần ngã tư Ngô Gia Tự, cách trường THCS Trần Quốc Toản khoảng 200m thì thấy bàn tay phải nhói đau, rồi một thanh niên đi xe máy cùng chiều vượt lên chạy mất.

Theo bố của L.M. là ông H.D. Tr., việc cháu L.M. bị hành thích có thể do mâu thuẫn trong việc góp vốn làm ăn của ông. Ngày 11/5/2013, ông Tr. bị một kẻ lạ mặt đâm hai nhát dao vào bụng, cơ quan công an đang điều tra nhưng vẫn chưa tìm ra thủ phạm.

MỚI - NÓNG