Nữ sinh Đại học Thăng Long phô tài sắc

Nữ sinh Đại học Thăng Long phô tài sắc
TPO - Tối 20-2, 26 gương mặt của chung khảo cuộc thi Miss Thăng Long 2012 trong trang phục gợi cảm đã làm nóng khán phòng trường Đại học Thăng Long.

Sôi động dancer nữ 'xông đất' sân chơi hiphop

Có mặt trong vòng Chung khảo là 26 thí sinh đến từ nhiều khoa, lớp trường Đại học Thăng Long. Các thí sinh trình diễn trang phục dạ hội và thể hiện tài năng. Tại phần trình diễn tài năng, nhiều thể loại được thí sinh lựa chọn như múa, hát, nhảy hiện đại, trang trí bánh sinh nhật, diễn kịch…

Thậm chí nhiều thí sinh kết hợp tới hơn hai thể loại như múa, diễn kịch và diễn thuyết; hay vẽ kết hợp diễn kịch. Nhưng không ít những sự kết hợp này đều có phần quá sức.

Song vẫn cũng không ít thí sinh biết tận dụng âm nhạc sôi động, những màn nhảy mạnh mẽ kéo làm “sốc” lại không khí của đêm thi.

Cùng ngắm một số hinh ảnh của đêm thi Chung khảo

Điệu múa Chăm
Điệu múa Chăm.
Hay điệu múa của xứ sở Bò tót
Hay điệu múa của xứ sở Bò tót.
Nữ sinh Đại học Thăng Long phô tài sắc ảnh 3
Diễn kịch Cô bé quàng khăn đỏ với phong vị múa lê
Diễn kịch Cô bé quàng khăn đỏ với phong vị múa lê.
Thể hiện nét khéo léo với trang trí bánh sinh nhật
Thể hiện nét khéo léo với trang trí bánh sinh nhật.
Khoe giọng hát
Khoe giọng hát.
Nữ sinh Đại học Thăng Long phô tài sắc ảnh 7
Khiêu vũ Romeo - Juliet
Khiêu vũ Romeo - Juliet.

Mai Mai

Theo Viết
MỚI - NÓNG
Kiểm toán Nhà nước cảnh báo dấu hiệu mất an toàn tài chính tại một số doanh nghiệp
Kiểm toán Nhà nước cảnh báo dấu hiệu mất an toàn tài chính tại một số doanh nghiệp
TPO - Kiểm toán Nhà nước (KTNN) chỉ ra những thiếu sót, bất cập, đồng thời đưa ra khuyến nghị giúp các tập đoàn, tổng công ty nhà nước hoàn thiện, nâng cao hiệu quả quản lý tài chính công, tài sản công. Đáng chú ý, KTNN cũng cảnh báo một số doanh nghiệp có dấu hiệu mất an toàn về tài chính.
Năm học 2023-2024, Hà Nội được bổ sung 2.648 biên chế giáo dục.
Hà Nội thiếu hơn 16.000 biên chế giáo dục
TPO - Số biên chế sự nghiệp giáo dục của thành phố Hà Nội thiếu so với định mức do Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định là 16.004 người. Năm học 2023- 2024, thành phố đề nghị được giao thêm 8.939 biên chế khối giáo dục nhưng chỉ được bổ sung 2.648 biên chế.