'Nữ hoàng Wushu' Thúy Hiền: Và con tim đã vui trở lại

'Nữ hoàng Wushu' Thúy Hiền: Và con tim đã vui trở lại
Cùng với xạ thủ huyền thoại Trần Oanh đại diện cho nam, Thúy Hiền được bầu chọn làm “VĐV nữ xuất sắc nhất Việt Nam thế kỷ XX”. Là ngôi sao thể thao đầu tiên đầy ắp những vinh quang, song “Nữ hoàng wushu” cũng đã phải gánh chịu và vượt qua bao nỗi truân chuyên trong cuộc sống, nhất là nỗi niềm của một bà mẹ đơn thân.

'Nữ hoàng Wushu' Thúy Hiền: Và con tim đã vui trở lại

> Vô địch wushu thế giới vào tốp 10 Vietnam Idol
> Thúy Hiền đã tìm được hạnh phúc mới
> Khi nữ VĐV lên sàn catwalk

Cùng với xạ thủ huyền thoại Trần Oanh đại diện cho nam, Thúy Hiền được bầu chọn làm “VĐV nữ xuất sắc nhất Việt Nam thế kỷ XX”. Là ngôi sao thể thao đầu tiên đầy ắp những vinh quang, song “Nữ hoàng wushu” cũng đã phải gánh chịu và vượt qua bao nỗi truân chuyên trong cuộc sống, nhất là nỗi niềm của một bà mẹ đơn thân.

'Nữ hoàng Wushu' Thúy Hiền: Và con tim đã vui trở lại ảnh 1

HCV thế giới đầu tiên tạo cơn sốt wushu

Giải vô địch wushu thế giới năm 1993, vào giờ chót, tuyển thủ trẻ măng Nguyễn Thúy Hiền mới được bổ sung vào danh sách sang Malaysia. Chỉ vào thảm đấu từ vai dự bị, nhưng với sự thanh thản và nhập tâm cao độ, Hiền đã có một bài thi xuất thần, đạt đến độ hoàn hảo nội dung đao thuật để giành HCV, cùng 1 HCB trường quyền.

Mừng đến trào nước mắt, nhưng cả BHL cùng bản thân Thúy Hiền đều không thể nghĩ chiến tích Vàng ấy lại quan trọng đến vậy. Kết thúc giải, vừa về đến sân bay, nhà Vô địch choáng ngợp trong vòng tay hân hoan chào đón của lãnh đạo ngành thể thao, của đông đảo NHM. Khi ấy, chị mới biết rằng mình đã đi vào lịch sử TTVN với tư cách người đầu tiên đoạt được HCV thế giới.

Chưa hề là VĐV toàn diện, thậm chí còn có hạn chế song Hiền như thể được trời sinh với môn võ gốc Trung Quốc này. Bình thường chỉ như “mèo hen ốm yếu”, song hễ bước vào tập luyện hay thi đấu, chị lại biến thành “mèo hoang” với những bài thi hoàn mỹ và đầy thần thái. Cứ thi là chắc thắng, chỉ tính riêng số HCV quốc tế Hiền giành được đã lên tới 19 chiếc, trong đó có 6 HCV thế giới - một kỷ lục của thể thao Việt Nam.

'Nữ hoàng Wushu' Thúy Hiền: Và con tim đã vui trở lại ảnh 2

Tuổi thơ bất hạnh & chuyện tình sét đánh

Tưởng như đủ đầy trong hào quang như thế, nhưng phía sau đó là một Thúy Hiền lúc nào cũng phảng phất một nỗi buồn. Ngay cả khi đã ở trên đỉnh cao sự nghiệp, chị vẫn thừa nhận: “Tôi chưa bao giờ là người tự tin”. Tất cả bắt nguồn từ nỗi bất hạnh không có gì bù đắp từ thời thơ ấu, khi bố mẹ chia tay nhau. Hiền và chị Thúy Vinh - cựu tuyển thủ cầu mây - phải sớm tự lập trong sự thiếu thốn tình cảm.

Cũng vì nỗi niềm chung ấy nên Thúy Hiền và Anh Tú - cựu thành viên của ban nhạc Quả Dưa Hấu đã có tiếng sét ái tình ngay trong lần đầu gặp gỡ. Đến với Tú, Hiền đã tìm thấy ở người yêu một chỗ dựa vững chắc về mặt tinh thần.

Chính Tú đã giúp Hiền vượt qua nỗi tuyệt vọng những khi chấn thương nặng, rồi kéo được chị ra khỏi vỏ ốc mặc cảm của mình. Ngược lại, Hiền cũng đã giúp Tú lấy lại được thăng bằng, động lực mới cho cuộc sống qua cú sốc đổ vỡ. Sau 2 năm thề hẹn, đôi uyên ương đẹp đôi này mới se duyên bằng một lễ cưới giản dị, ấm áp mà vui hết cỡ, vì khách đến dự toàn dân ca sỹ, VĐV. Hiền vừa mới làm vợ đồng thời đã làm mẹ, khi chị sẵn lòng cùng chồng đón bé Linh Nhi, con gái riêng của Tú về nuôi, với một tình cảm thực sự chứ không đơn thuần là trách nhiệm.

Cũng từng trải qua “lời ru chia đôi” nên chị luôn cố gắng để bù đắp tốt nhất cho “con gái đầu lòng” như thức đêm, tắm rửa, bón sữa… Cũng nhờ tổ ấm, mà Thúy Hiền đã hăm hở triển khai các dự định đầy ắp của mình. Ngoài công việc huấn luyện tuyến trẻ cho wushu Hà Nội, chị còn mở shop quần áo thời trang. Từ shop đầu tiên ăn nên làm ra, sau đó Hiền còn quyết định mở thêm một cửa hàng nữa. Không dừng lại ở đây, Hiền còn cùng Anh Tú ra một CD ca nhạc riêng, rồi đóng thành công cặp nhân vật chính trong bộ phim hai tập “Đêm mưa” phát rộng rãi trên truyền hình. Hạnh phúc của họ còn được nhân lên khi có cô con gái Nhi Lam, rồi sau đó là Lam Phương. Tổ ấm của họ lúc nào cũng rộn ràng, đầy ắp tiềng cười, mà như ông bố “đẹp trai nhất nhà” luôn đùa vui về “1 ông - 4 bà”.

'Nữ hoàng Wushu' Thúy Hiền: Và con tim đã vui trở lại ảnh 3

Cuộc sống bình yên của người mẹ đơn thân

Nhưng như một định mệnh, điều Thúy Hiền lo lắng nhất đã xảy đến, với những dấu hiệu rạn nứt giữa hai người bắt đầu xuất hiện, khi mà sự khác biệt về tính cách mang tính cố hữu của một VĐV và một nghệ sỹ ngày càng lớn.

Với vài trục trặc từ phía Anh Tú, năm 2006, Hiền chủ động đề nghị chồng ly thân rồi chia tay chính thức sau đó 6 tháng, dù đã đau khổ, dằn vặt thật nhiều. Từ thực tế tuổi thơ của mình, rất thương và lo cho các con, chị sợ nhất hai từ “chia tay”, nhưng vẫn quyết tâm vì hiểu rằng giữa hai người, ít nhất là phía chị, không còn tình yêu và khó có thể dung hòa được nữa.

Đưa 2 con về ở với mẹ đẻ, cả một thời gian dài nhà vô địch đa cảm này bị khủng hoảng tâm lý nặng. Rất may, cuối cùng niềm đam mê của một HLV wushu, công việc, cùng tình yêu thương với hai cô con gái đã giúp chị vượt qua, để đứng vững. Chị đã tạo lập một cuộc sống mới, bên 2 con gái nhỏ, cùng nỗi khắc khoải về một người đàn ông của mình.

Hai công chúa của Hiền lớn dần, đã đến tuổi đi mẫu giáo, rất xinh, nhí nhảnh và hiếu động như mẹ ngày bé. Từ lâu, ngôi sao wushu cũng cho con tham gia vào các lớp học võ thiếu nhi do mẹ Hiền đảm trách, dù rằng chị không hướng cho theo nghiệp thể thao.

Điều đặc biệt, Thúy Hiền đã tìm thấy một nửa mới của mình - một người bình thường, không phải dân văn nghệ, chẳng phải dân thể thao, nhưng thực lòng yêu chị, và quan trọng hơn, cả 2 con của chị. Trái tim VĐV thế kỷ đã thực sự vui trở lại, nỗi truân chuyên đã qua đi.

'Nữ hoàng Wushu' Thúy Hiền: Và con tim đã vui trở lại ảnh 4

Những kỷ lục không tưởng

Nhà vô địch thế giới đầu tiên và nhiều nhất Thúy Hiền cũng được hưởng những sự quan tâm đặc biệt của Nhà nước và ngành thể thao - đủ bộ Huân chương Lao động (Nhất, Nhì, Ba), 6 lần lọt vào danh sách VĐV tiêu biểu toàn quốc, đặc cách vào biên chế ngay khi còn là VĐV, thưởng một căn hộ chung cư. Chị chính là tuyển thủ đầu tiên được thưởng Huân chương Lao động hạng Nhất khi mới 22 tuổi.

Kiểu tóc… Thúy Hiền

Cô gái mảnh mai 14 tuổi khi đó đã mang lại sự tự tin, phấn khích vươn cao hội nhập cho cả một nền thể thao. Hình ảnh của Hiền với mái tóc ngắn, bài múa đao đầy thần thái còn tạo ra một cơn sốt trong giới trẻ. Thanh thiếu niên nô nức đi học wushu, các cô gái đua nhau theo mốt tóc ngắn, đến nỗi các hiệu cắt tóc còn có câu cửa miệng với khách hàng: “Tóc kiểu Thúy Hiền nhé”.

“Bệnh nhân wushu”

Để có một sự nghiệp của “Nữ hoàng wushu”, Thúy Hiền đã phải trả giá rất nhiều giống như quả chanh vắt đến tép cuối cùng. Hiền từng bị lao lực, đau dạ dày và thần kinh tọa kinh niên. Có lúc chị chỉ còn nặng chưa đầy 40 kg với chấn thương đủ loại: đốt sống cổ, lưng, đầu gối…

Hãi hùng nhất là chấn thương chị dính năm 2002, lúc tiếp đất sau khi thực hiện động tác đá bay ở một buổi tập: chiếc đầu gối phải bị giật hẳn sang một bên, cả nhà tập nghe rõ một tiếng rắc thật to. Tưởng như phải giải nghệ luôn, may nhờ được các chuyên gia giỏi điều trị nên Hiền mới có thể trở lại, cố gắng cầm cự đến hết SEA Games 22.

Tiếc vì sân khấu không có... Thúy Hiền

Thực sự đến Thúy Hiền, Việt Nam mới có một ngôi sao thể thao đã làm thay đổi hẳn nhận thức về dân thể thao mang tiếng chỉ biết đấm và đá. Có vẻ đẹp vừa nữ tính vừa cá tính thể thao, với đôi mắt biết nói, Hiền còn duyên dáng, ăn mặc có gu, giao tiếp ứng xử khéo léo, có phong cách và đặc biệt đa tài.

Hiền có thể tự đệm piano, hát cùng nhiều ca sỹ tại các buổi biểu diễn chính thức. Chị cũng từng trình diễn thời trang, đóng quảng cáo cho các hãng nước ngoài nổi tiếng…Chính vì thế mà đạo diễn Doãn Hoàng Giang bày tỏ: “Sân khấu cũng đang thiếu những người như Thúy Hiền”.

Theo Kim Tuyến
Bóng đá cuộc sống

Theo Đăng lại
MỚI - NÓNG
Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi nhận thêm nhiệm vụ
Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi nhận thêm nhiệm vụ
TPO - Ông Phan Văn Mãi giữ nhiệm vụ Chủ tịch Hội đồng đánh giá Đề án thí điểm chính sách khuyến khích và bảo vệ cán bộ năng động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung thực hiện Kết luận 14 của Bộ Chính trị.