NSƯT Tiến Quang (Quang Tèo): Nghề của tôi là mua vui cho mọi người

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Những ngày qua, lùm xùm quanh gọi vốn và kinh doanh ở một công ty cổ phần truyền thông và tổ chức sự kiện đã ảnh hưởng không nhỏ tới hình ảnh của NSƯT Tiến Quang (tức Quang Tèo). Do sự xuất hiện thường xuyên của anh trong nhiều sự kiện của công ty này khiến người ta đặt câu hỏi: Vai trò của anh ở công ty này là gì?

Anh giải thích thế nào về vai trò của anh trong công ty cổ phần truyền thông và tổ chức sự kiện đang dính ồn ào về gọi vốn, kinh doanh?

NSƯT Tiến Quang: Tôi đã trao đổi với nơi đặt nghi vấn về vai trò của tôi ở công ty này, rằng, khi đưa hình ảnh tôi lên phải tìm hiểu kỹ, không thì ảnh hưởng đến tôi, và đề nghị họ một là hạ xuống, hai là chỉnh sửa. Tôi là nghệ sỹ công ty mời thì đến diễn thôi, không liên quan gì. Tôi làm sao có quyền hỏi người ta làm cái gì hay làm ăn ra sao? Cũng như tham gia diễn quảng cáo chẳng hạn, mình cũng chỉ biết kiểm tra qua sự trình bày của người ta, thấy giấy phép, giấy tờ kinh doanh đầy đủ thì làm thôi.

Những sự việc như trên có ảnh hưởng tới uy tín của anh không?

NSƯT Tiến Quang: Quá ảnh hưởng đến danh dự của tôi. Tự dưng nói tôi hưởng ứng, đến diễn, đến hô hào nọ kia… Nghề của tôi là nghề làm vui cho mọi người, người ta mời mình đến mình chả vui, chả hô hào thì chả lẽ lại khóc à? Tôi đi diễn có cả Quốc Khánh (Ngọc Hoàng), rồi Bình Trọng cũng đi diễn cùng, rồi Thanh Tú, rồi cả Thu Hiền… Thế chỉ đưa mỗi ảnh tôi lên rồi đặt câu hỏi về vai trò của tôi?!

Hay do sức ảnh hưởng của anh lớn?

NSƯT Tiến Quang: Có thể như thế nên người ta đưa tôi vào để tăng lượt xem?!

Liệu sau này những công ty khác mời anh, anh có rụt rè, đắn đo hơn?

NSƯT Tiến Quang: Có vấn đề gì mà phải rụt rè với đắn đo? Anh em nghệ sỹ có phải doanh nghiệp đâu mà “đánh”, chúng tôi biết gì đâu? Người ta mời đến diễn thì diễn thôi. Rất là vô lý. Cũng chỉ là công việc để “kiếm cơm” thôi.

Họ trả cát-xê cho anh ra sao?

NSƯT Tiến Quang: Cũng như 1 buổi biểu diễn bình thường thôi. Có gì đâu? Tôi cũng chưa bị cơ quan chức năng nhắc nhở gì, vì chỉ đem niềm vui cho mọi người.

Công việc của anh hiện nay ra sao?

NSƯT Tiến Quang: Đỡ dịch rồi thì có nhiều việc để làm. Tôi đang quay “xả stress”, chương trình hài đã có từ mấy năm nay rồi.

Sao anh không làm kênh YouTube để nói về cuộc sống bình thường cùng những suy nghĩ của anh?

NSƯT Tiến Quang: (Cười). Tôi không có thời gian với lại cũng ngại, lên đó lại nghe những lời bình luận đau đầu lắm.

Sở hữu một ngôi nhà vườn đắt giá nên không tránh khỏi bị bàn luận lao xao?

NSƯT Tiến Quang: Người ta bình luận: Làm ăn thế này chẳng nhà cao cửa rộng là gì? Đó là những người ghen ghét không nhìn cuộc sống một cách trong sáng, không chịu làm ăn, cứ soi mói, nói xấu. Hôm trước 4 giờ sáng tôi thức dậy đi Mộc Châu, trưa diễn ở Mộc Châu, rồi đi giao lưu trong bản, gần 2 giờ sáng mới về đến nhà. Sáng nay, 5 rưỡi sáng lại dậy, quay đến mãi bây giờ, gần 5 giờ chiều. Tôi làm việc như thế nhưng người ta có thấy đâu? 60, sang tuổi 61 mới có chút thành công, người trẻ giàu mới đáng kinh ngạc chứ! Tuổi tôi có tí ti cũng là bình thường.

MỚI - NÓNG
Hà Nội: Một quận có tới 12 trường ngoài công lập
Hà Nội: Một quận có tới 12 trường ngoài công lập
TPO - Ở bậc THPT, Hà Nội hiện có hơn 100 trường tư thục. Trong đó, Quận Nam Từ Liêm có số lượng nhiều nhất với 12 trường. Mức học phí các trường từ 1,8 triệu đồng/ tháng đến gần 600 triệu đồng/ năm. Tuy nhiên, năm học 2024-2025, chỉ có 9 trường được Sở GD&ĐT Hà Nội giao chỉ tiêu tuyển sinh lớp 10.