NSND Thu Hà được quyền tát nhiều nhất ‘Hướng dương ngược nắng’

0:00 / 0:00
0:00
NSND Thu Hà là người được tát nhiều nhất "Hướng dương ngược nắng"
NSND Thu Hà là người được tát nhiều nhất "Hướng dương ngược nắng"
TPO - Vai diễn Bạch Cúc sắc sảo, quyền lực trong “Hướng dương ngược nắng”, NSND Thu Hà có thêm “đặc quyền” được tát rất nhiều người trong suốt 70 tập phim.

Bạch Cúc trái chất hoàn toàn so với một Đồng Thu Hà nhẹ nhàng, dịu dàng bên ngoài. Vì thế khi nhận vai diễn chị thừa nhận phải gồng hết sức để ra chất một người đàn bà sắc sảo, lạnh lùng trong công việc nhưng cực kỳ cô đơn trong cuộc sống hôn nhân.

“Hướng dương ngược nắng” chỉ còn một tập nữa sẽ khép lại, tập cuối phát sóng tối 24/5 trên VTV3. Xuyên suốt bộ phim, NSND Thu Hà là người được quyền tát nhiều nhất phim. Ngay phần đầu phim, bà Bạch Cúc đã giáng thẳng một cú tát khiến ông chồng Cao Đạt (NSND Mạnh Cường) choáng váng. Đó là khi ông Đạt vì bảo vệ hai đứa con rơi Minh và Trí mà mắng vợ không biết dạy con. Vừa tát ông Đạt, bà Cúc thẳng tay chỉ mặt chồng nói: “Anh có thể sỉ nhục tôi nhưng đừng hòng động đến các con của tôi”.

NSND Thu Hà được quyền tát nhiều nhất ‘Hướng dương ngược nắng’ ảnh 1

Cú tát ngay phần đầu phim dành cho chồng của Bạch Cúc

Sau đó khi thấy Minh Ngọc (Quỳnh Kool) bị Minh (Lương Thu Trang) đánh hạ nhục, bà Cúc trở về nhà trút giận lên Trí. Bà Bạch Cúc nói thẳng Trí chưa đáng bị tát, nhưng cái tát dành cho Minh. “Chị em cậu nên nhớ, làm gì cũng được nhưng động đến con gái tôi là không xong đâu”.

NSND Thu Hà được quyền tát nhiều nhất ‘Hướng dương ngược nắng’ ảnh 2

Cú tát giành cho Trí trong tập 14 "Hướng dương ngược nắng"

Có thể nói bà Bạch Cúc dù là người đàn bà ghê gớm đến đâu nhưng mục đích cao nhất vẫn là bảo vệ con cái, bởi bà luôn coi hai con gái là tài sản vô giá. Chính vì thế, khi hay tin Minh Châu (Hồng Diễm) nhảy xuống sông, bà lao tới bệnh viện tìm Kiên (Hồng Đăng) và giáng cho anh cái tát dù Kiên vừa bị Châu đâm trọng thương. Bà Cúc hận Kiên vì sự hận thù với bà mà đẩy Châu tới bước đường cùng.

NSND Thu Hà được quyền tát nhiều nhất ‘Hướng dương ngược nắng’ ảnh 3

Hồng Đăng thê thảm nhất phim khi bị Châu, Minh tát, bị đâm xa và thêm cả cú tát của bà Cúc (NSND Thu Hà)

Trải bao sóng gió, Bạch Cúc sớm có cái kết ngọt ngào với ông Quân (NSƯT Phạm Cường), thế nhưng ở tập 69, bà Cúc một lần nữa phải sử dụng tới cái tát. Khi Vỹ chủ động tìm bà vì bị ông Vụ (NSND Công Lý) xúi bẩy, bà Bạch Cúc thẳng tay cho Vỹ một cái tát với tư cách một người mẹ. Vì cứu Cao Dược bà chấp nhận thỏa thuận không đâm đơn Kiện Vỹ ra tòa, đổi lại là sự ủng hộ của lão Vụ trong việc giữ lại tập đoàn Cao Dược cho gia đình họ Cao.

NSND Thu Hà được quyền tát nhiều nhất ‘Hướng dương ngược nắng’ ảnh 4

Cú tát cuối cùng là dành cho Vỹ-kẻ đã cưỡng ép Châu

Vai Bạch Cúc “Hướng dương ngược nắng” đánh dấu sự trở lại màn ảnh nhỏ của NSND Thu Hà sau 6 năm. Năm 2015, chị tham gia “Khúc hát mặt trời” trong vai mẹ của Phương (Nhã Phương), một người phụ nữ hiền dịu, một người mẹ cả đời chắt chịu lo lắng cho cô con gái bệnh tật.

NSND Thu Hà được quyền tát nhiều nhất ‘Hướng dương ngược nắng’ ảnh 5

Vai diễn trong "Khúc hát mặt trời" sản xuất năm 2015

Sự trở lại lần này chính là sự lột xác của NSND Thu Hà. Chị thừa nhận mình không có tố chất đóng vai sắc sảo, quyền lực như Bạch Cúc vì thế đạo diễn, ê kíp phải hỗ trợ, bồi đắp rất nhiều. Đạo diễn Vũ Trường Khoa kiên nhẫn để cùng chị uốn nắn từng nét diễn khi mới ra trường quay. Quay phim căn từng góc máy để bắt được cái thần cho nhân vật Bạch Cúc. Nhân viên hóa trang tạo cho Bạch Cúc một tạo hình khác hoàn toàn với các vai diễn trước đây của chị.

NSND Thu Hà được quyền tát nhiều nhất ‘Hướng dương ngược nắng’ ảnh 6

Nhan sắc trẻ trung ngoài đời của NSND Thu Hà

Khán giả và có thể ngay bản thân NSND Thu Hà ban đầu có thể chưa quen với tạo hình của Bạch Cúc. Thế nhưng 69 tập phim “Hướng dương ngược nắng” đủ để khán giả thêm yêu mến và nể phục năng lực của NSND Thu Hà-nữ nghệ sĩ luôn được gắn với danh hiệu “người đàn bà không tuổi”. Trên phim phải nghiêm ngắn, già dặn thế thôi, bên ngoài NSND Thu Hà còn rất trẻ trung ở độ tuổi ngoài 50.

NSND Thu Hà gắn bó với Nhà hát Kịch Hà Nội từ năm 1989 tới nay với loạt vở diễn như Bỉ vỏ, Cát bụi, Những mặt người thấp thoáng, Tình sử ngàn năm, Điệp khúc virus, Mùa hoa sữa, Ngôi nhà trong thành phố.

Ngay từ những ngày còn ngồi trên ghế nhà trường, Thu Hà đã là gương mặt sáng của giới điện ảnh. Chị lọt mắt xanh của các đạo diễn gạo cội trong Lá ngọc cành vàng, Đêm hội Long Trì (cùng sản xuất năm 1989) khi ấy mới 20 tuổi. Gia tài phim điện ảnh của chị còn có thể kể tới Canh bạc, Hẹn gặp lại Sài Gòn. Năm 2008, chị giành giải Nữ diễn viên xuất sắc với phim truyền hình Đường đời tại Liên hoan Truyền hình toàn quốc.

MỚI - NÓNG