Nóng: Rút dao thảm sát vợ và bố mẹ vợ rồi đi đầu thú

0:00 / 0:00
0:00
Ngôi nhà xảy ra vụ thảm sát 3 người ở xã Quỳnh Hoa, huyện Quỳnh Phụ, tỉnh Thái Bình - Ảnh: Hoàng Long
Ngôi nhà xảy ra vụ thảm sát 3 người ở xã Quỳnh Hoa, huyện Quỳnh Phụ, tỉnh Thái Bình - Ảnh: Hoàng Long
TPO - Sáng nay, 28/6, tại Thái Bình đã xảy ra vụ thảm án làm 3 người tử vong. Do mâu thuẫn gia đình, một người đàn ông đã đến nhà vợ “nói chuyện” rồi dùng dao chém tử vong cả bố mẹ vợ và vợ.

Có mặt tại hiện trường ngay sau khi xảy ra vụ việc, thượng tá Phạm Mạnh Hùng, Phó Giám đốc, Thủ trưởng Cơ quan CSĐT, Công an tỉnh Thái Bình cho biết, báo cáo ban đầu về vụ việc xác định, khoảng hơn 8 giờ sáng nay, 28/6, Đào Văn Thịnh (42 tuổi, trú tại thôn Bái Trang, xã Quỳnh Hoa, huyện Quỳnh Phụ) đến nhà bố mẹ vợ là ông Đào Đình Cửu (75 tuổi), bà Vũ Thị Mộc (75 tuổi) là bố mẹ vợ ở cùng địa chỉ thôn Bái Trang, xã Quỳnh Hoa để nói chuyện.

Tại thời điểm này, chị Đào Thị Sim (43 tuổi), là vợ Đào Văn Thịnh cũng đang có mặt ở nhà bố mẹ đẻ.

Nóng: Rút dao thảm sát vợ và bố mẹ vợ rồi đi đầu thú ảnh 1

Cơ quan chức năng điều tra tại hiện trường vụ thảm sát - Ảnh: Hoàng Long

Trong lúc nói chuyện giữa Đào Văn Thịnh và gia đình nhà vợ đã xảy ra mâu thuẫn xô xát. Thịnh đã dùng dao chém vào người bố mẹ vợ và vợ nhiều nhát làm các nạn nhân đều tử vong tại chỗ.

Ngay sau khi gây án, Đào Văn Thịnh đã đến trụ sở Công an xã Quỳnh Hoa đầu thú.

Hiện, Công an tỉnh Thái Bình đã tạm giữ Đào Văn Thịnh, khoanh vùng hiện trường vụ việc, đồng thời phối hợp với các cơ quan chức năng và chính quyền địa phương tập trung điều tra.

Cũng theo Công an tỉnh Thái Bình, nguyên nhân ban đầu của vụ thảm sát được xác định do mâu thuẫn gia đình giữa Đào Văn Thịnh và vợ là chị Đào Thị Sim.

MỚI - NÓNG