'Nội tướng' của HLV Trương Việt Hoàng giành huy chương bắn súng

Xạ thủ Lệ Quyên (trái)- vợ của HLV tân vương V-League Trương Việt Hoàng giành HCB bắn súng
Xạ thủ Lệ Quyên (trái)- vợ của HLV tân vương V-League Trương Việt Hoàng giành HCB bắn súng
TPO - Xạ thủ Nguyễn Thị Lệ Quyên, bà xã của HLV Trương Việt Hoàng, vừa giành huy chương bạc (HCB) tại giải bắn súng vô địch toàn quốc 2020.

Chiều 11/11, giải bắn súng vô địch toàn quốc - Cúp Liên đoàn Bắn súng Việt Nam 2020 đã bế mạc tại Trung tâm HLTTQG Hà Nội. Sau hơn 7 ngày tranh tài, giải đấu khép lại với 8 lượt kỷ lục quốc gia được phá (5 kỷ lục mới). Đáng chú ý, VĐV Lê Thị Mộng Tuyền phá tới 2 kỷ lục quốc gia. Đây cũng là giải đấu thành công của xạ thủ đoàn Quân đội Hà Minh Thành với 3 HCV, 1 HCĐ cá nhân; 2 HCV đồng đội, 2 HCB đồng đội tại giải đấu này. 

Một điều thú vị là bà xã của HLV Trương Việt Hoàng- người vừa dẫn dắt CLB Viettel giành chức vô địch V-League 2020- là một trong những nữ xạ thủ xuất sắc của bắn súng Việt Nam. Mùa giải năm nay, Lệ Quyên mang về cho Hải Phòng tấm HCB nội dung súng trường hơi di động tiêu chuẩn nữ. 

Trước đó, tại Đại hội Thể dục Thể thao toàn quốc 2015, Lệ Quyên từng giành HCV ở nội dung 10m súng trường hơi di động. Cô cùng với nữ xạ thủ Nguyễn Thị Thu Hằng - Đặng Hồng Hà thi đấu xuất sắc và giành HCB ở nội dung 10m súng trường hơi di động đồng đội nữ ASIAD 2014.

Trong một năm khó khăn vì đại dịch COVID-19, việc có tới 8 kỷ lục được thiết lập tại giải bắn súng vô địch toàn quốc mang đến tin vui cho bắn súng Việt Nam, nhất là khi SEA Games 31 đang cận kề.

Chủ tịch Liên đoàn Bắn súng Việt Nam Đỗ Văn Bình cho biết, đây là những thành tích đáng ghi nhận của các VĐV. “Từ thành công của giải đấu này, Liên đoàn Bắn súng Việt Nam sẽ tiếp tục đẩy mạnh  tác xã hội hoá môn bắn súng để có thêm nhiều nguồn lực hỗ trợ cho sự phát triển của Bắn súng Việt Nam”, ông Bình chia sẻ.

Một nhân tố khiến các VĐV có nhiều động lực thi đấu hơn là việc các nhà tài trợ gồm Công ty sông Đà Sudico, Tập đoàn Dầu khí quốc gia Việt Nam và Công ty cổ phần đại dương đã tăng cao giá trị giải thưởng ở mùa giải năm nay. Nếu như ở giải đấu năm ngoái, mỗi VĐV giành HCV chỉ nhận giải thưởng 300.000 đồng thì ở giải đấu năm nay đã tăng lên 10 triệu đồng.

Kết thúc giải, đoàn Quân đội dẫn đầu với 19 HCV, 17 HCB, 11 HCĐ. Tiếp theo là đoàn Hà Nội với 10 HCV, 6 HCB, 12 HCĐ. Đứng thứ 3 là đoàn TP.HCM với 7 HCV, 4 HCB, 6 HCĐ.

MỚI - NÓNG
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
TPO - Chiều 23/4, Đại tướng Phan Văn Giang - Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng cùng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Nguyên, đã tiếp xúc cử tri chuyên đề lấy ý kiến vào dự thảo Luật Công nghiệp quốc phòng, an ninh và động viên công nghiệp trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên trước Kỳ họp thứ bảy, Quốc hội khóa XV.