Nỗi lo của HLV Joachim Loew trước trận Đức-Ukraine

Loew khá thận trọng khi đối đầu Ukraine. (Nguồn: Getty Images)
Loew khá thận trọng khi đối đầu Ukraine. (Nguồn: Getty Images)
TPO - Đội tuyển Đức được đánh giá cao hơn khá nhiều so với Ukraine. Thế nhưng điều đó không có nghĩa là Die Mannschaft được phép chủ quan trong cuộc đọ sức rạng sáng mai.

Đức sẽ bắt đầu hành trình chinh phục ngôi vương EURO 2016 bằng cuộc chiến với đội tuyển Ukraine trong khuôn khổ bảng C.

Dù được đánh giá cao hơn khá nhiều so với Ukraine nhưng người Đức vẫn tỏ ra rất thận trọng. "Ukraine có lực lượng mạnh nhất trong trận ra quân. Họ là đội bóng năng động và có thể duy trì nhịp độ trận đấu trong suốt 90 phút".

Họ có những cá nhân có thể làm nên bất ngờ trong đội hình, nhất là những tình huống phản công", HLV Joachim Loew của tuyển Đức nhận định.

Không chỉ có vậy, hàng thủ của Ukraine cũng được đánh giá rất cao. Ở vòng loại, đoàn quân của Mykhaylo Fomenko đã thi đấu vô cùng ấn tượng và chỉ để thủng lưới 4 bàn, trong đó có 2 bàn ở trận đấu với Tây Ban Nha.

Loew cũng cho rằng không nên đánh giá thấp những đội bóng bị xem là "đội bóng nhỏ" bởi thực tế khoảng cách giữa các đội tuyển giờ không quá lớn, nhất là sau những gì Romania đã thể hiện trước Pháp ở ngày ra quân.

Nỗi lo của HLV Joachim Loew trước trận Đức-Ukraine ảnh 1

Ai sẽ thay Schweinsteiger mang băng thủ quân Đức ở trận ra quân? (Nguồn: Getty Images)

Bên cạnh việc cảnh báo học trò, Loew cũng đang có những nỗi lo riêng khi mà trong đội hình của tuyển Đức có nhiều trụ cột như Bastian Schweinsteiger, Mats Hummels vẫn chưa bình phục hoàn toàn chấn thương.

Bastian Schweinsteiger đã ra sân trong trận giao hữu với Hungary nhưng chưa thể hiện được nhiều, trong khi Hummels được chẩn đoán chỉ có thể ra sân từ vòng 1/8 hoặc sớm nhất là ở lượt trận cuối vòng bảng.

Một vấn đề mà người hâm mộ Đức quan tâm lúc này đó là ai sẽ mang băng đội trưởng của nhà đương kim vô địch bởi khả năng Schweinsteiger đá chính bị bỏ ngỏ.

Về vấn đề này, Loew lấp lửng cho biết: "Có bốn hoặc năm người đóng vai trò quan trọng trong đội hình. Manuel Neuer, (Sami) Khedira, (Jerome) Boateng, (Toni) Kroos, và Thomas Mueller", nhưng tuyệt nhiên không công bố ai sẽ mang băng thủ quân ở trận ra quân.

Trước vòng chung kết EURO 2016, Đức và Tây Ban Nha đang là hai đội tuyển có nhiều chức vô địch nhất, đồng nghĩa với việc nếu đăng quang trên đất Pháp, "Xe tăng Đức" sẽ trở thành đội bóng hùng mạnh nhất châu Âu.

MỚI - NÓNG