Nỗ lực vượt khó, hỗ trợ cộng đồng giữa dịch COVID-19

0:00 / 0:00
0:00
TP - Dù gặp muôn vàn khó khăn do ảnh hưởng của dịch COVID-19, nhưng Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh Quảng Nam vừa tìm cách vượt khó, vừa đồng hành cùng địa phương và hỗ trợ cộng đồng vượt qua đại dịch.

ATM gạo yêu thương

Đại dịch COVID-19 những ngày qua hoành hành khiến người dân nghèo càng lâm vào cảnh khó khăn thiếu thốn. Thấu hiểu điều đó, Hiệp hội Doanh nghiệp (HHDN) tỉnh Quảng Nam kêu gọi chung tay góp sức của các DN, cá nhân tổ chức chương trình “Hạt gạo yêu thương”, với những trạm ATM phát gạo miễn phí chia sẻ với người nghèo.

Nỗ lực vượt khó, hỗ trợ cộng đồng giữa dịch COVID-19 ảnh 1

Qua 3 đợt, ATM gạo yêu thương đã chia sẻ cho 18.000 lượt người dân. Đặc biệt, với những trường hợp khó khăn, khuyết tật không thể đi lại hay các trung tâm nuôi dưỡng trẻ em mồ côi, chất độc da cam, đại diện chương trình đã đến tận nơi để trao tặng. Những chuyến xe yêu thương liên tục rong ruổi về tận những bản làng của các huyện miền núi cao Phước Sơn, Nam Trà My, Đông Giang, Bắc Trà My, Tiên Phước... trao tận tay những suất quà, kịp thời hỗ trợ người dân khó khăn.

Chương trình đã phát 54.000 kg gạo, 2.160 thùng mì và gần 100 triệu đồng tiền mặt cho người dân bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19 trên địa bàn, với tổng kinh phí gần 1 tỷ đồng.

Những ngày qua, tỉnh Quảng Nam đón hàng chục nghìn người dân từ TPHCM trở về quê hương. HHDN tỉnh Quảng Nam đã trao tặng 2.560 suất quà tổng trị giá hơn 2 tỷ đồng cho bà con trong khu cách ly. “Một miếng khi đói bằng một gói khi no”, những suất quà trao kịp thời giữa lúc trắng tay trở về khiến nhiều người không khỏi xúc động.

Hỗ trợ tuyến đầu chống dịch

Trong cuộc chiến chống dịch COVID-19, HHDN Quảng Nam tổ chức nhiều chuyến thăm, tặng quà cho lực lượng tuyến đầu, là những nhân viên y tế, TNV, chốt kiểm soát dịch vùng biên… Hiệp hội đã tặng các nhu yếu phẩm hỗ trợ lực lượng phòng chống dịch tại các trạm y tế TP Tam Kỳ, bệnh viện, sinh viên Lào đang học tại Quảng Nam, thăm và tặng quà cho các em mồ côi khuyết tật, người già khuyết tật nặng tại Làng Hòa Bình...

Hiệp hội cũng đến thăm và hỗ trợ quà, nhu yếu phẩm cho Ủy ban MTTQ VN tỉnh, BV Đa khoa T.Ư Quảng Nam – nơi đang điều trị các ca bệnh COVID-19 nặng, và tại các chốt kiểm soát, khu cách ly xã Tam Xuân I, xã Tam Trà (Núi Thành). Tại đây, Hiệp hội phối hợp với Thành Đoàn Tam Kỳ trao tặng hơn 700 bộ đồ bảo hộ, hơn 20.000 khẩu trang y tế, 5.000 khẩu trang vải, 200 chai nước sát khuẩn, 100 thùng nước uống thảo dược; 50 thùng nước suối… tổng giá trị trên 200 triệu đồng.

Trực tiếp thăm, động viên các chiến sĩ các Đồn biên phòng cửa khẩu Nam Giang, La Êê và Đồn biên phòng Đắc Pring, ông Phạm Quốc Hùng – Phó Chủ tịch thường trực Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh Quảng Nam trao tặng tận tay nhiều nhu yếu phẩm thiết yếu như thịt, cá khô, nước mắm, bánh, trà, sữa… với tổng trị giá hơn 50 triệu đồng.

Hiệp hội cũng thăm hỏi và trao tặng nhiều phần quà nhu yếu phẩm cho CBCS, lực lượng làm nhiệm vụ tại Chốt số 3 trên tuyến QL 14B thuộc khu vực Ngã ba Đại Hiệp (Đại Lộc).

Đồng thời, Hiệp hội kêu gọi sự chung tay, chia sẻ của các DN, cá nhân 500 triệu đồng để hỗ trợ 155 y, bác sĩ cách ly, nghỉ ngơi sau khi kết thúc ca điều trị bệnh nhân tại khách sạn 5 sao Tui Blue Nam Hội An, thể hiện lòng tri ân, giúp các nhân viên y tế nhanh chóng hồi phục sức khỏe tái tạo năng lượng tiếp tục chống dịch.

Cùng với CLB Doanh nhân trẻ, Hiệp hội Doanh nghiệp Quảng Nam kêu gọi DN, nhà hảo tâm hỗ trợ chính quyền và người dân huyện miền núi Phước Sơn khắc phục thiệt hại do bão lũ, với tổng kinh phí hơn 500 triệu đồng. Ngoài ra, phối hợp với Hội Golf tỉnh Quảng Nam và tạp chí Doanh nhân Sài Gòn sửa chữa và làm mới 16 căn nhà cho bà con có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn tỉnh tổng giá trị gần 1 tỷ đồng.

MỚI - NÓNG
Chu Thanh Huyền đeo vàng trĩu cổ
Chu Thanh Huyền đeo vàng trĩu cổ
TPO - Trong ngày trọng đại, Chu Thanh Huyền và Quang Hải được gia đình nhà gái và nhà trai trao tặng nhiều quà cưới. Theo ghi nhận, cặp đôi nhận được những món quà giá trị từ gia đình 2 bên gồm nhiều kiềng vàng và nhẫn.