Thái Nguyên:

Nỗ lực tìm kiếm mộ liệt sỹ bị san gạt khi thi công cụm công nghiệp

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Một ngôi mộ liệt sỹ có xây gạch bao xung quanh nằm giữa cánh đồng tại Thành phố Phổ Yên bị đơn vị thi công san gạt mất. Sự việc đã xảy ra hơn 3 tháng, chính quyền địa phương và gia đình đang nỗ lực tìm kiếm mộ của liệt sỹ song chưa có kết quả.

Sự việc xảy ra tại diện tích của dự án Cụm công nghiệp Tân Phú 2 (tại phường Đông Cao và Tân Phú, TP Phổ Yên) do Công ty cổ phần Công nghệ viễn thông Sài Gòn (SAIGONTEL) làm chủ đầu tư với tổng số vốn 563,4 tỷ đồng trên diện tích 56,5 ha. Đơn vị nhận thầu thi công, trực tiếp làm mất phần mộ liệt sỹ là Công ty cổ phần giao thông Bình Nguyên, trụ sở tại phường Tân Lập, thành phố Thái Nguyên. Theo đó, trong quá trình thi công dự án, đơn vị thi công này đã dùng phương tiện cơ giới san gạt mặt bằng làm mất phần mộ của liệt sĩ Lê Văn Thư.

Liệt sĩ Lê Văn Thư sinh năm 1925, hy sinh năm 1950 trong kháng chiến chống Pháp. Do phường Tân Phú không có Nghĩa trang Liệt sĩ, nên hài cốt liệt sĩ Thư được gia đình an táng tại thửa ruộng của ông Lê Hồng Chí ở xứ đồng Gò Ấp, xã Tân Phú (nay là phường Tân Phú). Ông Lê Hồng Chí là trưởng họ Lê, là cháu ruột liệt sĩ Lê Văn Thư.

Nỗ lực tìm kiếm mộ liệt sỹ bị san gạt khi thi công cụm công nghiệp ảnh 1

Dự án Cụm công nghiệp Tân Phú 2 nằm tại phường Đông Cao và Tân Phú, TP Phổ Yên.

Ông Chí cho biết, ngày 3/2/2024 (tức 24/12/2023 Âm lịch), gia đình ông đi tảo mộ và tá hoả khi phát hiện ngôi mộ của liệt sĩ Thư không còn. Thửa ruộng bị đào sâu khoảng 1,5 mét. “Trong thời gian san lấp mặt bằng của dự án, gia đình tôi không nhận được bất kì thông báo hay văn bản nào có liên quan về việc đề nghị di dời mộ liệt sĩ Lê Văn Thư”, ông Chí nói.

Về quy mô của mộ, ông Lê Văn Chung (có ông nội là em ruột liệt sĩ Thư, trực tiếp xây mộ cho liệt sỹ Thư vào năm 2002) nói: “Mộ cụ Thư nằm trên gò đất, mộ xây hết khoảng 300-400 viên gạch. Mộ được quét vữa vôi, có bia ghi tên, tuổi, tiểu sành cất hài cốt cụ được chôn sâu khoảng 1m”, ông Chung cho hay.

Nỗ lực tìm kiếm mộ liệt sỹ bị san gạt khi thi công cụm công nghiệp ảnh 2
Trong khi đi tảo mộ, gia đình tá hoả khi phát hiện mộ liệt sĩ Lê Văn Thư bị 'thất lạc'

Ông Lại Thanh Thủy – Giám đốc Công ty CP giao thông Bình Nguyên đơn vị thi công thừa nhận, trong quá trình thi công đã sơ suất không phát hiện ra ngôi mộ. "Khu vực san gạt được đơn vị thi công thực hiện lúc 10h sáng ngày 1/2 thì ngày 3/2 gia đình liệt sĩ Thư đi tảo mộ phát hiện sự việc. Sau khi gia đình thông báo mất mộ thì chúng tôi mới biết”, ông Thuỷ nói.

Ông Thủy phủ nhận thông tin cho rằng ngôi mộ nằm ngoài dự án và công ty của ông Thủy đã thi công ngoài ranh giới cụm công nghiệp. Hiện công ty đang phối hợp với cơ quan chức năng liên tục cho máy múc đào xới diện tích dự án để tìm kiếm phần mộ liệt sĩ Thư, chia sẻ và hỗ trợ gia đình.

Ông Phạm Thanh Tuấn, Phó chủ tịch UBND phường Tân Phú cho hay: “Đây là sự việc không mong muốn xảy ra. Để phối hợp tìm kiếm, chúng tôi cũng đề nghị gia đình sử dụng thêm biện pháp ngoại cảm”, ông Tuấn nói.

Nỗ lực tìm kiếm mộ liệt sỹ bị san gạt khi thi công cụm công nghiệp ảnh 3

Công tác tìm kiếm mộ liệt sĩ Lê Văn Thư liên tục được thực hiện.

Ông Nguyễn Công Thịnh, Chủ tịch UBND thành phố Phổ Yên cho biết: “Địa phương và gia đình thống nhất sẽ nỗ lực tìm kiếm đến hết ngày 31/5, sau đó sẽ tiếp tục họp để tìm phương hướng tiếp theo”.

Về việc đơn vị thi công san gạt có đúng chỉ giới dự án hay không, ông Thịnh cho biết đã giao Trung tâm quỹ đất thành phố cùng phường Tân Phú và chủ đầu tư xác minh. Trách nhiệm của cá nhân, đơn vị liên quan sẽ được làm rõ.

Đại diện Sở Lao động Thương binh và Xã hội tỉnh Thái Nguyên cho biết cũng đã nắm bắt, chỉ đạo phối hợp với các đơn vị để tìm kiếm mộ liệt sỹ Thư và xử lý trách nhiệm các bên liên quan.

Trước đó, năm 2021, tại xã Úc Kỳ (huyện Phú Bình, tỉnh Thái Nguyên) đã xảy ra vụ việc nhà thầu thi công công trình cải tạo, nâng cấp nghĩa trang liệt sĩ xã Úc Kỳ đã san gạt nhiều ngôi mộ liệt sỹ thành mặt phẳng. Chính quyền tỉnh Thái Nguyên đã xin lỗi thân nhân, chấm dứt hợp đồng với nhà thầu và yêu cầu xử lý kiểm điểm trách nhiệm của tập thể và cá nhân để xảy ra sự việc.

MỚI - NÓNG