Những viên đạn định mệnh của xạ thủ Xuân Vinh

Những viên đạn định mệnh của xạ thủ Xuân Vinh
Lập bao chiến công hiển hách cho bắn súng nước nhà, nhưng ở Asiad và Olympic, Xuân Vinh đều đánh rơi những tấm huy chương đã trong tầm tay.

Những viên đạn định mệnh của xạ thủ Xuân Vinh

Lập bao chiến công hiển hách cho bắn súng nước nhà, nhưng ở Asiad và Olympic, Xuân Vinh đều đánh rơi những tấm huy chương đã trong tầm tay.

Hoàng Xuân Vinh lỡ tấm huy chương của sự nghiệp
Hoàng Xuân Vinh lỡ tấm huy chương của sự nghiệp. Ảnh: Hoàng Hà

Cái tên Hoàng Xuân Vinh một lần nữa lại được nhiều người nhắc đến anh trong sự tiếc nuối vô bờ. Hôm qua, Vinh khiến cả Ban huấn luyện đội tuyển bắn súng cùng lãnh đạo đoàn thể thao Việt Nam như chết lặng. Tấm HC đồng tưởng như cầm chắc trong tay, đã trôi tuột sau loạt bắn thứ 9 rất vô duyên, với số điểm 7,3. Như vậy, chỉ trong vòng hai năm, Xuân Vinh đánh rơi hai tấm huy chương được xem là danh giá nhất trong sự nghiệp của mình. Đó phải chăng là định mệnh với xạ thủ Quân đội.

Còn nhớ hai năm trước tại Asiad Quảng Châu, Xuân Vinh tưởng chừng như cầm chắc tấm HC vàng cho bắn súng Việt Nam khi, chỉ cần có điểm ở loạt bắn cuối cùng. Khi đó, tất cả lãnh đạo đoàn thể thao Việt Nam đã có mặt tại trường bắn để chứng kiến giây phút lịch sử, cũng là chờ đợi tấm HC vàng đầu tiên của đoàn Việt Nam. Thế nhưng, điều không tưởng đã tới, Xuân Vinh bắn trượt viên cuối cùng trong sự ngỡ ngàng của những người chứng kiến. Ở loạt bắn đó, chỉ cần Vinh đạt 8-9 điểm, số điểm dễ dàng đạt được với các xạ thủ là Vinh đã có tấm HC vàng. Sau cú bắn trượt lịch sử đó, ai cũng cho rằng, Vinh không có duyên với đấu trường lớn. Sự vô duyên đó, lại đến với Vinh ở Olympic năm nay.

Bước vào lượt bắn chung kết, Xuân Vinh được kỳ vọng rất lớn bởi anh đã vượt qua vòng loại với thành tích đứng thứ 4 chung cuộc. Ở đây, Vinh chủ yếu cạnh tranh vị trí với hai xạ thủ người Hàn Quốc và một xạ thủ Trung Quốc. Theo đánh giá, cơ hội tranh chấp HC vàng và HC bạc là rất khó bởi ở nội dung này, Hàn Quốc gần như vô đối nhiều năm qua. Chính Xuân Vinh cũng đã nhiều năm tới Hàn Quốc để tập huấn, với mong muốn tiệm cận được với trình độ của nước bạn. Mục tiêu khả thi nhất, chính là tấm HC đồng, cạnh tranh với xạ thủ người Trung Quốc.

Tại lượt bắn chung kết, mỗi xạ thủ sẽ bắn 10 viên. Xuân Vinh tiếp tục nhập cuộc khá tốt, khi bắn được 9,6 điểm, Dù ở viên thứ hai, Xuân Vinh chỉ bắn được 8,2 điểm, nhưng với kinh nghiệm và bản lĩnh, anh nhanh chóng lấy lại bình tĩnh. Những điểm số của Vinh trở nên đều đặn hơn và đều ở mức rất cao. Điểm ở những loạt sau lần lượt là 10,1 điểm, 9,3 điểm, 9,7 điểm, 10 điểm, 10,4 điểm, 10, 6 điểm.

Sau loạt bắn thứ 8, Xuân Vinh vươn lên đứng thứ 3, tràn đầy cơ hội giành HC đồng. Tuy nhiên, điều “không tưởng” đã đến ở loạt bắn thứ 9, Xuân Vinh lại chỉ bắn được 7,3 điểm, một điểm số “xưa nay hiếm” của bắn súng. Chính cú ngã đó, đã khiến mọi nỗ lực của Xuân Vinh từ đầu đổ xuống sông xuống biển. Quá tiếc nuối khi người đứng trên Vinh là xạ thủ người Trung Quốc chỉ hơn có 0,1 điểm. Như vậy, hy vọng huy chương của đoàn thể thao Việt Nam đã tan tành theo mây khói.

Có lẽ trong sự nghiệp thi đấu của mình, đây chính là viên đạn đáng quên nhất với xạ thủ Quân đội.

Tại Asiad 2010, Vinh bắn trượt viên cuối cùng, mất tấm HC vàng đầy tiếc nuối. Thế nhưng trong môn bắn súng, bắn trượt lại không “đau” bằng bắn được điểm 7, điểm 8. Một xạ thủ tầm cỡ quốc tế, hiếm khi bắn dưới điểm 9. Vì thế, chắc chắn cái thời điểm con số 7,3 điểm hiện lên trên bảng điện tử, sẽ khiến những ai theo dõi Vinh thi đấu, phải sốc.

Chỉ kém đối thủ giành HC đồng 0,1 điểm, một số điểm gần như vô nghĩa trong bắn súng, nhưng nó lại quyết định rất nhiều thứ. Đây chắc chắn là viên đạn của định mệnh, viên đạn mà Vinh sẽ chẳng thể nào quên trong sự nghiệp của mình.

Theo Thế Kiên
Vnexpress

Theo Đăng lại
MỚI - NÓNG
Đề xuất miễn thuế để đưa cổ vật về nước
Đề xuất miễn thuế để đưa cổ vật về nước
TPO - Nhiều chuyên gia văn hóa cho rằng cơ chế về thuế hiện nay đang gây khó khăn trong việc hồi hương cổ vật. Theo đó, nhiều chuyên gia đề xuất miễn thuế hoàn toàn để mở rộng con đường hồi hương cổ vật. Đây là thông tin được đưa ra tọa đàm góp ý Luật Di sản văn hóa (sửa đổi) do Hội Di sản Văn hóa Việt Nam tổ chức ngày 28/3.