Những toner tự nhiên dưỡng da không lo dị ứng

Lá bạc hà, nha đam... có tác dụng như toner tự nhiên giúp dưỡng da, cân bằng độ pH, thu nhỏ lỗ chân lông và giúp da căng mịn.
Những toner tự nhiên dưỡng da không lo dị ứng ảnh 1

Lá bạc hà: Trộn lá bạc hà với nước nóng rồi để nguội là bạn đã có một loại toner tự nhiên tuyệt vời giúp loại bỏ tế bào chết và se lỗ chân lông. Hãy bôi dung dịch này lên mặt, để một lúc và rửa thật sạch để dưỡng da mỗi ngày.

Những toner tự nhiên dưỡng da không lo dị ứng ảnh 2

Nha đam: Nha đam không chỉ có tác dụng dưỡng ẩm, dịu da mà còn là một dạng toner tuyệt vời cho da. Bạn có thể lấy nước cốt hoặc lấy phần nhờn của nha đam để bôi lên mặt rồi rửa sạch để dưỡng da. Không chỉ có tác dụng dịu nhẹ, nha đam còn giúp da không bị cháy nắng và mẩn ngứa.

Những toner tự nhiên dưỡng da không lo dị ứng ảnh 3

Nước ép cà chua: Nước ép cà chua giúp làn da trắng sáng rực rỡ và đều màu hơn. Bạn có thể trộn nước ép cà chua với mật ong rồi bôi lên mặt để dưỡng da mỗi ngày.

Những toner tự nhiên dưỡng da không lo dị ứng ảnh 4

Nước đá lạnh: Không chỉ có tác dụng dưỡng ẩm mà nước đá lạnh còn làm giảm mụn trứng cá và viêm da hiệu quả. Bạn có thể lấy một cục đá kích cỡ vừa phải, chà vào mặt và cổ theo các hướng khác nhau, sau đó lau khô bằng khăn lông mềm để dưỡng da mỗi ngày.

Những toner tự nhiên dưỡng da không lo dị ứng ảnh 5

Giấm: Giấm có tính axit giúp phục hồi độ pH của da. Bạn có thể hòa giấm với nước theo tỷ lệ 1:1 rồi bôi lên mặt mỗi ngày để giúp da sáng và dưỡng ẩm tốt hơn.

Theo Theo Kiến thức
MỚI - NÓNG
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
TPO - Chiều 23/4, Đại tướng Phan Văn Giang - Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng cùng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Nguyên, đã tiếp xúc cử tri chuyên đề lấy ý kiến vào dự thảo Luật Công nghiệp quốc phòng, an ninh và động viên công nghiệp trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên trước Kỳ họp thứ bảy, Quốc hội khóa XV.