HOA HẬU VIỆT NAM 2022:

Những thí sinh vượt lên nghịch cảnh

TP - Top 35 cô gái vào Chung kết toàn quốc Hoa hậu Việt Nam 2022 mang những màu sắc riêng. Họ đến với cuộc thi bằng quá trình nỗ lực, đem giá trị tích cực và nhiều câu chuyện truyền cảm hứng.

Đến với Hoa hậu Việt Nam (HHVN) 2022, nhiều thí sinh chia sẻ góc khuất về hoàn cảnh gia đình, những khó khăn trong cuộc sống. Đó cũng là động lực để các cô gái vươn lên, không ngừng hoàn thiện bản thân. Trần Thị Bé Quyên (SBD 216) đến từ Bến Tre tự nhận mình sinh ra và lớn lên trong gia đình không khá giả, vậy nên ngoài thời gian đi học, Quyên phải dành thời gian đi làm, kiếm thêm thu nhập cho gia đình và tự nuôi sống bản thân. “Những năm gần đây, tôi không xin tiền của gia đình, tự trang trải cuộc sống. Trở thành sinh viên năm thứ hai, tôi có cơ hội va chạm nhiều hơn, thử sức với nhiều công việc”, Bé Quyên chia sẻ.

Những thí sinh vượt lên nghịch cảnh ảnh 1

Thí sinh Trần Nguyễn Phương Thy, Trần Thị Bé Quyên và Nguyễn Thị Hoài Ngọc (từ trái qua) Ảnh: PHẠM NGUYỄN

Bé Quyên không kìm được nước mắt khi nhớ lại những nỗi vất vả trước đây. Là cô gái sinh ra ở miền sông nước, Bé Quyên từ lúc lên ba tuổi đã theo ghe phụ giúp bố mẹ. Nhìn những mảnh đời tại miền quê nghèo cô cảm thấy may mắn vì vẫn được bố mẹ ủng hộ cho đi học. Tuy nhiên, vì hoàn cảnh gia đình khó khăn, nhiều lúc Bé Quyên muốn bỏ học. “Tôi từng không muốn đi học vì gia đình khó khăn, nhưng ba mẹ rất ủng hộ con đi học, vì cho rằng nhà nghèo chỉ có đi học, có được tấm bằng đại học mới kiếm tiền được. Trước đây, tôi từng muốn qua Nhật đi làm 3-5 năm sẽ có một khoản tiền lo cho gia đình”, người đẹp Bến Tre tâm sự. Sự ủng hộ của gia đình chính là nguồn động lực giúp Bé Quyên hoàn thiện bản thân, trưởng thành hơn từng ngày.

Đối với Trần Lê Mai Chi (SBD 052) trước khi là sinh viên Đại học Luật TP.HCM, cô không có thời gian ở cạnh mẹ ruột do hôn nhân của cha mẹ tan vỡ. Sau nhiều năm sống với bố, Mai Chi quyết định vào TP.HCM học tập và sống cùng mẹ. Mai Chi chia sẻ hai bố con không hợp nhau, có lúc xảy ra tranh cãi khá lớn. Mai Chi nhớ lại lần tranh cãi căng thẳng nhất là khi người đẹp xứ Thanh đăng ký nguyện vọng thi đại học. “Tôi mơ ước học trường Kinh tế do môi trường học tập năng động, nhưng bố lại muốn tôi theo học ngành luật - ngành nghề của bố. Hôm đó có lẽ là lần hai bố con xích mích lớn nhất”, Mai Chi nói. Chuyển vào TP.HCM sống với mẹ, người đẹp tuổi 19 mong rằng mình có thể học tập từ mẹ tính cách mạnh mẽ để đương đầu với những thách thức trên con đường trưởng thành.

Viết tiếp hành trình trưởng thành

Hoa hậu Việt Nam không chỉ giúp thí sinh hoàn thiện kỹ năng, vóc dáng sau những buổi tập với các chuyên gia hàng đầu. Cuộc thi là cơ hội để các cô gái trẻ bản lĩnh, trưởng thành hơn trong nhận thức. Trần Nguyễn Phương Thy (SBD 445) khẳng định đã “vượt lên chính mình” sau quãng thời gian đồng hành với HHVN 2022.

Những thí sinh vượt lên nghịch cảnh ảnh 2

Thí sinh tiếp tục rèn cách tạo dáng, kỹ năng catwalk Ảnh: PHẠM NGUYỄN

Cô gái sinh năm 2002 tự nhận mình ít nói, nhút nhát. Từ khi bước vào ngôi nhà chung, Phương Thy hoạt bát và dám thể hiện bản thân. “Hoa hậu Việt Nam 2022 cho tôi cơ hội làm quen với những người bạn mới. Tôi cởi mở và ngày càng tự tin hơn sau khi tham gia cuộc thi”, Phương Thy bày tỏ. Với Trần Nguyễn Phương Thy, sự động viên từ gia đình giúp cô vững tin hơn. Trong đêm Chung kết sắp tới, bố mẹ sẽ tới cổ vũ, tiếp thêm động lực cho con gái. Thy cũng nhận được sự hỗ trợ về trang phục, đồ dùng cá nhân từ bạn bè, người thân trong những ngày dự thi HHVN 2022.

Dũng cảm kể lại quá khứ từng nhận những lời miệt thị về ngoại hình, Nguyễn Thị Hoài Ngọc (SBD 045) biến nỗi buồn thành câu chuyện truyền cảm hứng trong phần thi Người đẹp Tài năng. Hoài Ngọc cho biết cô ấp ủ rất lâu để chia sẻ hành trình vượt qua định kiến về vẻ ngoài. Sau những ngày tháng chịu nhiều tổn thương, không dám soi gương, không dám ăn cơm Hoài Ngọc quyết tâm thay đổi và mạnh mẽ đối diện với những lời chê bai để hoàn thiện bản thân. Cô gái 21 tuổi bước vào vòng Chung kết toàn quốc với tâm thế tự tin, luôn giữ tinh thần lạc quan, tích cực.

Sự trưởng thành sau những trải nghiệm ở HHVN 2022 là điều vô cùng quý giá với thí sinh. Ở cuộc thi, vẻ đẹp của các cô gái luôn được trân trọng và tôn vinh. Các phần thi phụ chuẩn bị diễn ra như Người đẹp Biển, Người đẹp Truyền thông... giúp 35 cô gái tiếp tục tạo dấu ấn, chinh phục Ban giám khảo.

Điểm mới ở phần thi Người đẹp Truyền thông

Trong phần thi Người đẹp Truyền thông, 35 cô gái được chia thành 7 nhóm. Thí sinh chia sẻ quan điểm, trải nghiệm cá nhân từ chính câu chuyện, thông điệp mà họ mang đến cuộc thi. Mỗi nhóm sẽ có 1 thí sinh chiến thắng nhờ vào tổng lượt bình chọn của khán giả. Ở vòng 2, 7 cô gái có 2 phút để thuyết trình, đưa ra quan điểm về vấn đề/câu hỏi do Ban tổ chức đặt ra, từ đó chọn ra bốn thí sinh xuất sắc nhất bước vào vòng đối đầu. Thể thức thi Người đẹp Truyền thông có nhiều điểm mới, hứa hẹn đưa ra nhiều thử thách hấp dẫn để thí sinh thể hiện bản thân. Hoa hậu Việt Nam 2022 Đỗ Thị Hà là người đồng hành, dẫn dắt thí sinh trong phần thi này. GIA LINH