Những MC “đình đám” trưởng thành từ Học viện Ngoại giao

Những MC “đình đám” trưởng thành từ Học viện Ngoại giao
Học viện Ngoại giao không chỉ là cái nôi của những nhà ngoại giao tài ba tương lai, mà còn chính là nơi ươm mầm những tài năng MC xuất sắc. Hãy cùng điểm mặt những MC trưởng thành từ ngôi trường dày truyền thống này nhé!

BTV Quang Minh

BTV Quang Minh và người đẹp Thanh Hằng
BTV Quang Minh và người đẹp Thanh Hằng.

Với một phong thái điềm đạm cùng chất giọng trầm ấm, BTV Quang Minh đã ghi dấu ấn mạnh mẽ trong lòng khán giả mọi miền Tổ quốc với một cái tên dễ thương: “Người đàn ông thời sự”. Thuộc tuýp người khá trầm tính và kín tiếng, ít ai biết rằng BTV Quang Minh xuất thân từ Học viện Ngoại giao Việt Nam.

Có lẽ chính tố chất tiềm tàng cùng những kỹ năng ngoại giao học được từ môi trường đại học đã giúp anh ngày một khẳng định mình trong lòng công chúng. BTV Quang Minh từng nhận danh hiệu “Người dẫn chương trình truyền hình được yêu thích nhất do khán giả bình chọn”, và được nhiều trang báo mạng mệnh danh là Người đàn ông hot nhất Việt Nam.

MC Lê Anh

Thuộc thế hệ 7X, MC Lê Anh từng là sinh viên của hai trường đại học: Học viện Ngoại giao và Khoa du lịch ĐH Tổng hợp Hà Nội (nay là ĐH Khoa học xã hội và Nhân văn). Với thành tích học tập đáng nể, Lê Anh không chỉ đạt danh hiệu thủ khoa cuối khóa, mà còn được giữ lại khoa Du lịch để trở thành giảng viên.

Lê Anh đến với nghề MC như một mối duyên trời định
Lê Anh đến với nghề MC như một mối duyên trời định.

Từng đạt giải Nhì trong cuộc thi “Học sinh Thanh lịch” TP Hà Nội, giải nhất ứng xử và hùng biện, Lê Anh đã nhanh chóng có mặt trên khắp các sân khấu lớn với vai trò người dẫn chương trình.

Đến với nghề MC như một mối duyên trời định, năm 2003, Lê Anh bắt đầu khẳng định mình trong show truyền hình đầu tiên: “Khoảnh khắc bị đánh cắp”.

Ngoài ra, MC Lê Anh còn nổi tiếng với cương vị người dẫn chương trình của những chương trình như: CLB Thơ, Robocon 2004- 2007, Điểm hẹn âm nhạc 2006-2007, Chắp cánh thương hiệu 2007, Lễ trao giải Vifotec 2004-2006, Hoa hậu Kinh đô VN 2006.

Nguyễn Miền Biên Thùy

Thành công vang dội từ cuộc thi “Phụ nữ thế kỷ 21”, Nguyễn Miền Biên Thùy là một trong những thí sinh gây ấn tượng nhất trong lòng khán giả và ban giám khảo.

Những MC “đình đám” trưởng thành từ Học viện Ngoại giao ảnh 3

Ngay sau khi tốt nghiệp tại Học viện Ngoại giao, Biên Thùy về Ban thời sự – Đài truyền hình Việt Nam công tác. Cô từng là Biên tập viên – MC của chương trình “Cuộc sống thường ngày” phát sóng trực tiếp trên kênh truyền hình VTV1.

Hiện nay, Biên Thùy chuyển công tác sang kênh thể thao giải trí truyền hình An Viên. Là một cô gái xinh đẹp, năng động, thông minh và mang trong mình bầu nhiệt huyết cháy bỏng với công việc, dù công việc có khó khăn, gian khổ như thế nào, Thùy cũng luôn sẵn sàng vượt qua để khẳng định mình. Với Biên Thùy, gia đình chính là hậu phương vững chắc để cô tiếp bước trên đường đời.

Vân Hugo

Nhắc tới những nữ sinh tài năng và xinh đẹp của Học viện Ngoại giao, không thể không nhắc tới Vân Hugo. Vân Hugo tên thật là Nguyễn Thanh Vân, là sinh viên ngành Quan hệ quốc tế. Ngay từ năm đầu tiên bước vào Học viện, Thanh Vân đã nổi bật với thành tích học tập và hoạt động ngoại khóa vượt trội.

Vân từng đoạt danh hiệu Á khôi 1 Miss Ngoại giao 2006. Bên cạnh đó, cô nàng thường xuyên tham gia các chương trình lớn của trường với vai trò MC.

Trở thành người dẫn chương trình đài truyền hình cho các chương trình âm nhạc dành cho giới trẻ, hình ảnh của cô gái trẻ trung, duyên dáng đã dần khẳng định trong lòng khán giả màn ảnh nhỏ. Nickname Vân Hugo đã theo Thanh Vân cho tới tận hôm nay bởi sự thành công từ chương trình “Vui cùng Hugo”.

Vân Hugo – Nữ MC xinh đẹp, xuất hiện trên nhiều bộ phim truyền hình trong thời gian gần đây
Vân Hugo – Nữ MC xinh đẹp, xuất hiện trên nhiều bộ phim truyền hình trong thời gian gần đây .

Không chỉ dừng lại ở đó, Thanh Vân tiếp tục “lấn sân” sang lĩnh vực điện ảnh và thành công rực rỡ với vai diễn Minh trong series phim “Nhật ký Vàng Anh 1”. Những vai diễn tiếp sau trong các phim truyền hình như: “Vòng nguyệt quế”, “Nhà có nhiều cửa sổ”, “Phía cuối cầu vồng”, “Hoa nở trái mùa”,… đã dần đưa một Thanh Vân – MC tài năng đến gần hơn với một Thanh Vân – diễn viên đầy triển vọng.

Dù đã có một bé trai kháu khỉnh, Vân Hugo vẫn luôn trẻ trung, năng động tham gia nhiều hoạt động giải trí dành cho giới trẻ. Facebook cá nhân của cô vẫn đạt tỉ lệ “like” và “subcribers” ngang ngửa những hot girl đình đám của Việt Nam.

Sau một thời gian làm MC cho chương trình “Đường lên đỉnh Olympia”, hiện giờ Thanh Vân tạm dừng để tham gia các sự kiện, chương trình giao lưu và đồng thời dành nhiều thời gian hơn trong lĩnh vực diễn xuất.

Nguyễn Huỳnh Thúy Hằng

Lọt vào top 3 cuộc thi “Cầu vồng” lĩnh vực MC 2012, Nguyễn Huỳnh Thúy Hằng – cựu sinh viên K36 – Học viện Ngoại giao là một trong những gương mặt duyên dáng nhất cuộc thi MC đình đám của VTV6 mùa thứ 2.

Những MC “đình đám” trưởng thành từ Học viện Ngoại giao ảnh 5

Sở hữu một gương mặt khả ái, một phong cách tự tin đầy chất trí tuệ, Thúy Hằng từng tham gia rất nhiều sự kiện lớn tại Học viện Ngoại giao với trong vai trò người dẫn chương trình, đồng thời chính thức bước vào nghề MC với: Thế giới âm nhạc, S-Vietnam, Chuyện nhỏ chuyện to,…

Cô gái xinh đẹp, tài hoa Nguyễn Huỳnh Thúy Hằng đồng thời cũng chính là Á khôi trong cuộc thi Miss DAV 2012, chinh phục khán giả bởi sự khéo léo, thông minh và khả năng tiếng Anh thuần thục của mình.

An Huy

Trưởng thành từ Học viện Ngoại giao qua các chương trình, sự kiện lớn của Học viện, An Huy dần ghi dấu tên tuổi mình trong các sự kiện lớn của Bộ Ngoại giao. Với một dáng vẻ điềm đạm cùng phong cách dẫn chuyên nghiệp, An Huy nhanh chóng được dẫn các sự kiện lớn ngay từ khi mới bước vào năm nhất.

Những MC “đình đám” trưởng thành từ Học viện Ngoại giao ảnh 6

Các sự kiện mang tính chính trị như Talkshow với cựu thủ tướng Ý – Romano Prodi, chương trình “Trao giải về nghị quyết Đại hội Đoàn lần X”, “Gala Sinh viên Việt Nam” với biển đảo quê hương đã nhanh chóng giúp Huy trưởng thành.

Dù bận rộn với công việc học tập, chàng sinh viên năm thứ 4 vẫn quyết tâm gắn bó với công việc MC của chương trình “Du lịch khám phá” suốt 3 năm nay. Là một sinh viên giỏi với khả năng tiếng Anh thuộc hạng “khủng”, Huy thường xuyên góp mặt trong các hội thảo tiếng Anh lớn do các tập đoàn và công ty nước ngoài tổ chức.

Hiện giờ, An Huy đang tham gia làm MC và biên tập viên cho gameshow “Chinh phục – Vietnam’s brainiest kids” – một gameshow hoành tráng hoàn toàn mới trên sóng truyền hình, hứa hẹn sẽ thu hút một lượng lớn khán giả quan tâm theo dõi chương trình.

Sơn Paris

Sơn Paris là một cái tên không còn xa lạ với bất kỳ bạn trẻ nào bởi độ phủ sóng cực rộng của anh chàng trên khắp các mặt báo dành cho sinh viên.

Nổi bật với thành tích thủ khoa kỳ thi đại học và cao đẳng 2011 và đạt nhiều giải thưởng tiếng Pháp, Sơn Paris là một gương mặt điển trai được nhiều thầy cô, bạn bè yêu quý. Bên cạnh thành tích học tập đáng nể, Sơn Paris còn có một lý lịch trích ngang cực kỳ ấn tượng về thành tích hoạt động xã hội.

Những MC “đình đám” trưởng thành từ Học viện Ngoại giao ảnh 7

Giữ vai trò bí thư liên chi toàn khóa, là thủ lĩnh của nhiều chương trình lớn dành cho sinh viên, Sơn đồng thời còn là một trong những gương mặt ấn tượng nhất trong cuộc thi “Facelook 2012”.

Là một chàng trai đa tài, nhưng Sơn Paris dường như có duyên nhất với lĩnh vực MC. Sơn đóng vai trò MC trong hầu hết các chương trình lớn của Học Viện. Bên cạnh đó, Sơn còn tham gia dẫn rất nhiều chương trình lớn khác như: Chương trình từ thiện Cùng em bước vào năm học mới, Triển lãm thời trang trẻ Hà Nội, Trung thu cho em, ra mắt tiểu thuyết Tiền chuộc trái tim và sắp tới là một chuỗi chương trình trung thu và halloween thú vị khác

Với châm ngôn của bản thân: “Tự tin. Tỏa sáng!”, Sơn Paris đang dần khẳng định mình trên lĩnh vực nghệ thuật.

Theo Anh Thư
Sinh viên Việt Nam

Theo Đăng lại
MỚI - NÓNG