Những bạn trẻ Việt săn học bổng 'khủng'

Những bạn trẻ Việt săn học bổng 'khủng'
Trẻ tuổi, sinh sống và học tập tại Việt Nam, nhiều bạn trẻ tài năng đã chứng minh rằng người Việt trẻ không hề thua kém bạn bè quốc tế.

Nữ sinh giành học bổng của 9 trường ở Mỹ

Nữ sinh tài năng này là cựu học sinh Trường THPT Hà Nội - Amsterdam Nguyễn Thị Cẩm Hà. Một trong những thành tích đáng nể của Hà là giải ba kỳ thi học sinh giỏi tiếng Anh quốc gia năm lớp 12 và nhận học bổng danh dự của trường Ams suốt 5 học kỳ. Ngoài ra, em còn tham gia rất nhiều hoạt động tình nguyện, ngoại khóa khác.

Những bạn trẻ Việt săn học bổng 'khủng' ảnh 1

Nguyễn Thị Cẩm Hà.

Cô không khỏi bất ngờ khi được tới 9 trường đại học uy tín của Mỹ chấp nhận cấp học bổng: ĐH Brown, ĐH Luke, ĐH Wellesley… Kỷ niệm ấn tượng nhất trong quá trình nộp đơn có lẽ là với ĐH Brown khi hồ sơ của Hà bị dời đến đợt sau (có nghĩa là 90% hồ sơ bị loại). Nhưng Hà không bỏ cuộc, mà đã gửi thêm clip em chơi đàn, bảng cập nhật thành tích học tập, các hoạt động ngoại khóa và thư bày tỏ sự quan tâm của mình về trường. Không bõ công, Hà nhận được thư chấp nhận của Brown. Tuy nhiên, sau đó cô lại chọn ĐH Luke, chuyên ngành giáo dục.

Hà chia sẻ, trong quá trình làm hồ sơ, khó khăn nhất với cô là phần viết luận. Có những lúc cô phải thử đủ các ý tưởng và viết gần 30 bản nháp khác nhau. Cuối cùng, cô gái này chọn câu chuyện từ chính trải nghiệm dạy học cho trẻ em đường phố vào mùa hè năm lớp 11. Khi tiếp xúc với các em, Hà nhận ra rằng các em không chỉ nghèo về vật chất mà còn phải đối mặt với nhiều vấn đề khác.

Chàng trai xứ Thanh và học bổng 240 ngàn USD

Giành nhiều giải thưởng quốc tế với môn Vật lý, cựu học sinh Trường THPT Chuyên Lam Sơn (Thanh Hóa) Lê Huy Quang vừa được Học viện Công nghệ Massachusetts (MIT) trao học bổng toàn phần trị giá 240.000 USD.

Những bạn trẻ Việt săn học bổng 'khủng' ảnh 2

Lê Huy Quang.

 

3 giải thưởng lớn nhất mà Quang đạt được trong các kỳ thi Vật lý quốc tế và khu vực là: Huy chương Vàng Châu Á tại Ấn Độ năm 2012, Huy chương Bạc Quốc tế 2012 và Huy chương Đồng Quốc tế 2011.

Sau khi tốt nghiệp THPT, em được chọn vào học lớp cử nhân tài năng của ĐH Khoa học tự nhiên, ĐH Quốc gia Hà Nội. Đây cũng là quãng thời gian em nộp hồ sơ dự tuyển vào các trường đại học của Mỹ.

Ngoài MIT, Quang chia sẻ em cũng nhận được thư chấp nhận của một số trường khác nhưng MIT là mơ ước và mục tiêu của cậu.

Nữ sinh đa tài vào Harvard

Là cựu học sinh trường THPT Hà Nội – Amsterdam, Lã Hồ Thị Minh Khuê không chỉ có thành tích học tập vượt trội, mà còn khiến nhiều người nể phục vì nhiều tài năng khác.

Những bạn trẻ Việt săn học bổng 'khủng' ảnh 3

Lã Hồ Thị Minh Khuê.

Khuê từng giành giải Bạc tại cuộc thi piano quốc tế Hàn Quốc, từng có một cuộc triển lãm cá nhân mang tên “Tình yêu của tôi” với 20 bức sơn dầu và 2 bức tranh lụa.

Khuê cho biết quá trình nộp hồ sơ là thời gian rất bận rộn, vì không chỉ phải thi SAT 1, SAT 2, TOEFL, duy trì điểm GPA trên lớp mà cô còn phải làm các bộ hồ sơ về âm nhạc và hội họa. Cô cũng phải dành rất nhiều thời gian cho bài luận nên hầu như không có thời gian rảnh rỗi.

Cô cũng chia sẻ rằng chọn Harvard không phải vì danh tiếng mà vì cô thấy ngôi trường phù hợp với bản thân mình.

Nữ sinh vào ĐH Yale

Tống Hiền Chi (sinh năm 1994) là một trong hai người Việt Nam được nhận vào Yale với học bổng toàn phần cho 4 năm học.

Những bạn trẻ Việt săn học bổng 'khủng' ảnh 4

Tống Hiền Chi. 

Là cựu học sinh THCS Giảng Võ (Hà Nội), Chi nhận học bổng 4 năm trung học tại trường National Junior College, Singapore. Ngoài những thành tích về học tập, Chi còn có năng khiếu âm nhạc. Cô từng đạt huy chương vàng tại cuộc thi piano hòa tấu quốc gia các năm 2012, 2013.

Từ năm 2010 đến năm 2013, Chi đạt huy chương vàng liên tiếp kỳ thi Olympic Toán quốc gia Singapore. Năm 2012, đạt huy chương vàng Hóa học quốc gia Singapore.

Ngoài Yale, Hiền Chi còn nhận được rất nhiều học bổng từ các trường khác như Yale-NUS, ĐH Công nghệ & Thiết kế Singapore, ĐH Cambridge, University College London, ĐH Manchester và Imperial College London.

Chia sẻ lý do chọn Yale, Chi cho biết ngoài việc Yale là một trong những đại học hàng đầu ở Mỹ, trường này còn có khoa âm nhạc được đánh giá cao nhất trong những trường thuộc khối Ivy League.

Theo Theo Vietnamnet
MỚI - NÓNG
Ga Hà Nội sẽ thành ga đường sắt đô thị nội đô
Ga Hà Nội sẽ thành ga đường sắt đô thị nội đô
TPO - Sở GTVT Hà Nội vừa báo cáo thành phố việc rà soát và đưa ra định hướng xây dựng các dự án đường sắt đô thị, đường sắt quốc gia trên địa bàn. Theo đó, từ nay đến năm 2035, các tuyến đường sắt quốc gia sẽ di dời ra ga đầu mối Ngọc Hồi, ga Hà Nội sẽ trở thành ga đường sắt nội đô.