Như Thành gian nan nẻo về

Như Thành gian nan nẻo về
TP - Cựu trung vệ tài hoa của ĐTVN vẫn chưa tìm được CLB mới sau khi thanh lý hợp đồng với V.Hải Phòng hồi mùa hè. Như Thành bị cho là đã qua thời đỉnh cao phong độ.

> Bóng đá Việt 'tưng bừng' mùa kiện tụng

Sự nghiệp của trung vệ nổi tiếng một thời Như Thành bắt đầu đi xuống sau khi về đầu quân cho V.Ninh Bình. ảnh: VSI
Sự nghiệp của trung vệ nổi tiếng một thời Như Thành bắt đầu đi xuống sau khi về đầu quân cho V.Ninh Bình. ảnh: VSI.

Lý giải cho quyết định “trảm” Như Thành ở thời điểm trên, HLV trưởng V.Hải Phòng Hoàng Anh Tuấn cho biết, cầu thủ gốc Nam Định không đáp ứng yêu cầu về chuyên môn của đội.

Giới bóng đá trong khi đó tin rằng, Như Thành bị loại còn do cả những vấn đề ngoài sân cỏ. Là trung vệ đẳng cấp của bóng đá VN, nhưng Như Thành đồng thời có mối quan hệ xã hội rất phức tạp. Hồi còn thi đấu cho The Vissai Ninh Bình, Như Thành bị đồn dính líu tới xã hội đen, bị truy tìm nên lâu lâu lại “đóng phim mất tích”.

Sau khi rời V.Hải Phòng, Như Thành im tiếng suốt một thời gian dài. Thông tin thân cận với trung vệ này cho biết, Như Thành vừa qua đang cố gắng để tìm đội bóng mới, nhưng hiện vẫn chưa nơi nào nhận.

Mới nhất, có tin đương kim vô địch SHB Đà Nẵng muốn tuyển mộ anh. Tuy nhiên, trao đổi với Tiền Phong chiều qua 23/10, TGĐ Công ty cổ phần thể thao SHB Đà Nẵng Bùi Xuân Hoà đã phủ nhận tin trên. Ông Hoà cho biết:

Một giai đoạn, tên tuổi Như Thành thường xuyên gắn liền với người mẫu, diễn viên Ngọc Diệp. Quan hệ giữa đôi bên chỉ chấm dứt khi sự nghiệp của Như Thành bắt đầu có dấu hiệu đi xuống.

“Tôi có trao đổi với anh Đức (HLV Lê Huỳnh Đức-PV) thì Đức cũng nói là Như Thành có xin tập chung với đội trong thời gian tìm đội bóng mới. Thành cũng có mong muốn là không cần nhận tiền “lót tay”, chỉ thi đấu để hưởng lương ở SHB Đà Nẵng. Nhưng nói thật là kinh phí của chúng tôi năm nào cũng hạn hẹp chứ không dư dả gì. Đội cũng có nhu cầu tăng cường thêm cầu thủ mới, nhưng chủ yếu ở một số vị trí khác”.

Ông Bùi Xuân Hoà cho biết thêm, chủ trương của đội vẫn là ưu tiên sử dụng cầu thủ địa phương, vạn bất đắc dĩ mới ký hợp đồng mới với trị giá chỉ vừa phải.

“Mùa giải vừa rồi cánh trái của SHB Đà Nẵng bị hỏng, trong khi thủ môn hiện chỉ có mình Thanh Bình. Đây là hai vị trí SHB Đà Nẵng muốn có thêm phương án dự phòng”-ông Hoà cho biết.

SHB Đà Nẵng sắp tới nhiều khả năng sẽ ký hợp đồng với tiền vệ Vũ Phong (B.Bình Dương) và thủ môn Văn Hưng của K.Kiên Giang. Về chuyên môn, Vũ Phong vẫn được đánh giá là một trong những tiền vệ tốt nhất hiện nay và quan trọng hơn theo ông Hoà, “đạo đức tốt”. Không tái ký hợp đồng với Vũ Phong, nhưng B.Bình Dương vẫn dành nhiều nhận xét tốt đối với tiền vệ này.

Một lãnh đạo khác của SHB Đà Nẵng thì cho biết, sẽ không có chuyện đội chiêu mộ Như Thành. Ngoài việc trung vệ này đã không còn ở thời kỳ đỉnh cao phong độ, thì những vấn đề ngoài chuyên môn của Như Thành cũng khiến SHB Đà Nẵng e dè.

“Đội đang ổn định, nếu đưa những cầu thủ vốn có nhiều điều tiếng về thì rất khó cho công tác quản lý. Rồi thì dư luận, người hâm mộ lại nhìn vào, vô hình trung gây áp lực cho cả đội. Cầu thủ bây giờ thì nhiều “chiêu trò”, không thể lúc nào cũng để mắt hết được”-vị này nói.

Như Thành lên đến đỉnh cao sự nghiệp sau khi góp mặt trong đội hình tuyển VN giành chức vô địch AFF cup 2008 dưới sự dẫn dắt của HLV H.Calisto. Màn trình diễn chói sáng ở giải đấu trên đã giúp Như Thành đoạt danh hiệu Quả bóng bạc năm 2008. Như Thành sau đó được The Vissai Ninh Bình chiêu mộ, với khoản tiền được cho là 8,5 tỷ đồng, gồm 3,5 tỷ “lót tay” và 5 tỷ tiền phá vỡ hợp đồng với B.Bình Dương, con số kỷ lục cho một hậu vệ thời điểm trên.

Tuy nhiên, cũng từ khi đầu quân cho Ninh Bình, sự nghiệp của Như Thành bắt đầu đi xuống, với hàng loạt thông tin bất lợi trong và ngoài sân cỏ. Nhiều người cảm thấy tiếc cho Như Thành khi đánh mất phong độ, không giữ gìn được tiền bạc từ bóng đá.

Theo Báo giấy
MỚI - NÓNG
Đề nghị Bộ Công an vào cuộc đấu thầu vàng SJC
Đề nghị Bộ Công an vào cuộc đấu thầu vàng SJC
TPO - Chiều 16/4, Ngân hàng Nhà nước cho biết đã có văn bản gửi các bộ, ngành chức năng đề nghị phối hợp triển khai chỉ đạo của Thủ tướng trong công tác quản lý thị trường vàng. Đáng chú ý, Ngân hàng Nhà nước đề nghị Bộ Công an phối hợp trong tổ chức hoạt động đấu thầu vàng miếng SJC để đảm bảo hoạt động đấu thầu được an toàn, hiệu quả.