Nhóm “hiệp sĩ” bắt 2 tên giật dây chuyền bé gái

Lục Định An (trái) và Huỳnh Quốc Hòa (phải)
Lục Định An (trái) và Huỳnh Quốc Hòa (phải)
Hai tên cướp vừa bị nhóm "hiệp sĩ" ở TPHCM bắt giữ sau khi giật dây chuyền của một bé gái.
Lục Định An (trái) và Huỳnh Quốc Hòa (phải)
Lục Định An (trái) và Huỳnh Quốc Hòa (phải).
 

Lúc 14 giờ, ngày 10-9, trong lúc đi trên đường Lạc Long Quân (quận Tân Bình - TPHCM), nhóm “hiệp sĩ” gồm các anh Nguyễn Văn Minh Tiến, Lâm Hiếu Long, Nguyễn Hữu Trọng phát hiện 2 thanh niên đi chung một xe máy có biểu hiện khả nghi nên bí mật bám theo.

Khi đến đường Trần Văn Quang (khu vực phường 10, quận Tân Bình), 2 thanh niên giật dây chuyền của bé Phan Thị Hoài Linh (SN 1999).

Ngay lập tức nhóm “hiệp sĩ” đuổi theo và bắt gọn 2 tên cướp cùng tang vật. Tại Công an phường 10, đối tượng cầm lái khai tên Hùynh Quốc Hòa (SN 1992, ngụ phường 7, quận 11), tên ngồi sau là Lục Định An (SN 1994, ngụ phường Phú Trung, quận Tân Phú).

Theo T.Tiến
Người lao động

Theo Tổng hợp
MỚI - NÓNG
Kiểm toán Nhà nước cảnh báo dấu hiệu mất an toàn tài chính tại một số doanh nghiệp
Kiểm toán Nhà nước cảnh báo dấu hiệu mất an toàn tài chính tại một số doanh nghiệp
TPO - Kiểm toán Nhà nước (KTNN) chỉ ra những thiếu sót, bất cập, đồng thời đưa ra khuyến nghị giúp các tập đoàn, tổng công ty nhà nước hoàn thiện, nâng cao hiệu quả quản lý tài chính công, tài sản công. Đáng chú ý, KTNN cũng cảnh báo một số doanh nghiệp có dấu hiệu mất an toàn về tài chính.
Năm học 2023-2024, Hà Nội được bổ sung 2.648 biên chế giáo dục.
Hà Nội thiếu hơn 16.000 biên chế giáo dục
TPO - Số biên chế sự nghiệp giáo dục của thành phố Hà Nội thiếu so với định mức do Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định là 16.004 người. Năm học 2023- 2024, thành phố đề nghị được giao thêm 8.939 biên chế khối giáo dục nhưng chỉ được bổ sung 2.648 biên chế.