Nhóm đối tượng cầm 'phóng lợn' cướp tài sản người đi đường bị bắt thế nào?

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Nhóm 4 đối tượng ở Hoàng Mai (Hà Nội) mang theo "phóng lợn" chặn đầu người đi đường với mục đích cướp tài sản hết sức manh động vừa xảy ra trên địa bàn thành phố được camera ghi lại khiến nhiều người hoang mang. Điều đáng nói, ổ nhóm này đã gây ra 3 vụ việc với thủ đoạn tương tự.
Nhóm đối tượng cầm 'phóng lợn' cướp tài sản người đi đường bị bắt thế nào? ảnh 1

Hình ảnh từ camera.

Ngày 16/3, Phòng CSHS Công an thành phố Hà Nội phối hợp với Công an quận Hoàng Mai bắt giữ 4 đối tượng để điều tra về hành vi cướp tài sản. Các đối tượng gồm Đặng Lưu Gia Vũ, Cao Nguyễn Hồng Thái, Phùng Cẩm Đào và Lê Thanh Tùng (cùng sinh năm 2009, ở quận Hoàng Mai).

Đây cũng chính là nhóm đối tượng cầm "phóng lợn" gây ra vụ cướp táo tợn trên địa bàn quận Hà Đông (Hà Nội) vào rạng sáng 15/3. Vụ việc này được camera ghi lại và người dân chia sẻ trên mạng xã hội gây bức xúc dư luận.

Điều đáng nói, các đối tượng này gây ra nhiều vụ cướp tài sản với tính chất đặc biệt nghiêm trọng, sử dụng hung khí là "phóng lợn" chặn đầu người đi đường đe dọa, uy hiếp.

Cụ thể, rạng sáng 14/3, Đào điều khiển xe máy không biển kiểm soát chở Vũ cầm "phóng lợn" dài 2 mét, còn Thái và Tùng đi xe máy khác. Nhóm đối tượng đi đến số nhà 125 Lĩnh Nam (Vĩnh Hưng, Hoàng Mai) thấy nam thanh niên chở bạn đi ngược chiều đã thống nhất cùng nhau đuổi cướp xe máy.

Nhóm này chặn đầu xe nam thanh niên, dùng hung khí uy hiếp, đe dọa cướp xe, sau đó mang về quán game. Sau khi rao bán trên mạng xã hội, ngày 16/3, khi các đối tượng mang xe máy vừa cướp được đi giao dịch thì bị cảnh sát bắt giữ.

Từ vụ án trên, quá trình điều tra mở rộng, các đối tượng khai nhận thực hiện 3 vụ cướp khác trên địa bàn các quận Hà Đông, Đống Đa.

Clip chia sẻ trên mạng xã hội.

Trong đó vụ cướp vào rạng sáng 15/3, các đối tượng đi 2 xe máy mang theo "phóng lợn" đến khu vực phố Lê Lợi (Hà Đông, Hà Nội). Tại đây, nhóm này chặn đường một nam thanh niên sau đó dùng hung khí đâm, chém về phía nạn nhân nhằm mục đích đe dọa cướp tài sản.

Tuy nhiên, do người này không có tiền mặt, các đối tượng không lấy qua chuyển khoản nên đã bỏ đi.

Ngoài 2 vụ việc trên, với thủ đoạn tương tự, đầu tháng 3/2024, các đối tượng cướp xe máy của nam thanh niên ở quận Đống Đa (Hà Nội) và bán cho người ở tỉnh Bắc Ninh được 6 triệu đồng; một vụ việc khác các đối tượng cũng cướp được xe máy và bán qua mạng với giá 5 triệu đồng chia nhau tiêu xài...

Hiện vụ án đang được điều tra mở rộng.

MỚI - NÓNG