Nhiều khách quốc tế đến dự 40 năm Hiệp định Paris

Nhiều khách quốc tế đến dự 40 năm Hiệp định Paris
TP - Ngày 24-1, nhiều đại biểu quốc tế sẽ sang Việt Nam tham dự hoạt động kỷ niệm 40 năm ký Hiệp Định Paris, theo tin từ Liên hiệp các Tổ chức Hữu nghị Việt Nam.

> Khách quốc tế dự 40 năm Hiệp định Paris
> Phi công Mỹ đi tìm lại người bắn rơi mình

Trong số 29 khách quý có ông Sisavath Keobounphanh (nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Chủ tịch Trung ương Mặt trận Lào Xây dựng Đất nước), ông Lương Phong (lúc đó là Vụ phó Vụ châu Á, Bộ Ngoại giao Trung Quốc), ông Anatoly Khyupenen (Trưởng đoàn Cố vấn Quân sự Nga tại VN từ năm 1972 đến 1975), ông Rabin Deb (Bí thư Ban Thường vụ Tổ chức Hòa bình & Đoàn kết toàn Ấn Độ, người từng tổ chức nhiều hoạt động trong phong trào thanh niên sinh viên Ấn Độ phản đối chiến tranh của Mỹ ở VN), bà Hyun Soonhye (Nhật Bản, vợ nhà văn Oda Makoto - người khởi xướng và phát động Phong trào đòi Hòa bình cho VN), ông Ramsey Clark (Bộ trưởng Tư pháp Mỹ từ năm 1967 đến 1969 dưới thời Tổng thống L.B. Johnson, phản đối chiến tranh của Mỹ ở VN), ông Carlos Rey Gomez (du kích quân Caracas, Venezuela, tham gia vụ bắt giữ sĩ quan Mỹ Michael Smolen để đánh đổi chiến sĩ biệt động Nguyễn Văn Trỗi), ông André Menras (nhà giáo Pháp từng công khai leo lên đầu tượng đài hai lính thủy đánh bộ trước trụ sở quốc hội chính quyền Sài Gòn, phất cao cờ của Mặt trận Dân tộc Giải phóng Miền Nam Việt Nam và tung truyền đơn đòi Mỹ rút khỏi VN), ông Michel Strachinescu (lái xe người Pháp cho phái đoàn VN ở Verrières-le-Buisson từ 1970 đến 1973)...

Theo Báo giấy
MỚI - NÓNG
Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội Nguyễn Thị Tuyến (bên phải) trao Quyết định cho bà Nguyễn Vũ Bích HIền.
Thành ủy Hà Nội trao quyết định về công tác cán bộ
TPO - Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội quyết định chuẩn y bà Nguyễn Vũ Bích Hiền (SN 1975), Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Khối các trường Đại học, Cao đẳng Hà Nội, tham gia Ban Thường vụ, giữ chức vụ Phó Bí thư Đảng uỷ Khối các trường Đại học, Cao đẳng Hà Nội, nhiệm kỳ 2020 - 2025.