Nhiều địa phương sửa sai, hủy loạt quyết định chuyển mục đích từ đất nông nghiệp sang đất ở

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Để sửa sai, nhiều địa phương như Khánh Hòa, Lạng Sơn… thời gian qua hủy bỏ hàng loạt quyết định chuyển mục đích sử dụng đất từ đất nông nghiệp sang đất ở.

UBND TP Lạng Sơn (Lạng Sơn) vừa ban hành Quyết định số 854, về việc hủy bỏ các quyết định cho phép chuyển mục đích sử dụng đất từ đất nông nghiệp sang đất ở đối với 83 thửa đất trong (76 Quyết định) không đúng quy định pháp luật.

Theo đó, UBND TP Lạng Sơn hủy bỏ 76 Quyết định cho phép chuyển mục đích sử dụng đất từ đất nông nghiệp sang đất ở đối với 83 thửa đất/diện tích 17.863,7m2 không đúng quy định pháp luật trên địa bàn thành phố. Địa điểm thuộc các xã: Mai Pha, Hoàng Đồn; các phường: Chi Lăng, Đông Kinh, Tam Thanh và Vĩnh Trại.

Lý do hủy bỏ là căn cứ cho phép các hộ gia đình, cá nhân này được chuyển mục đích sử dụng đất từ đất nông nghiệp sang đất ở không đúng quy định tại Điều 52, Luật Đất đai năm 2013.

UBND TP Lạng Sơn giao Chủ tịch UBND các xã, phường nói trên có trách nhiệm niêm yết Quyết định này tại trụ sở UBND phường, xã và tại nơi sinh hoạt chung của cộng đồng dân cư nơi có đất.

Giao Phòng Tài nguyên và Môi trường TP phối hợp với chi nhánh văn phòng đăng ký đất đai TP tham mưu thực hiện thu hồi các giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất đã cấp theo các quyết định cho phép chuyển mục đích sử dụng đất...

Trước đó, liên quan đến những sai phạm về đất đai trên địa bàn, UBND huyện Cam Lâm (Khánh Hòa) ra quyết định huỷ 4 quyết định cho phép chuyển mục đích sử dụng đất trên địa bàn từ đất nông nghiệp sang đất ở với diện tích hơn 8.200m2. Huyện này cũng đang rà soát để xử lý các trường hợp khác đã chuyển đổi mục đích sai quy định.

Nhiều địa phương sửa sai, hủy loạt quyết định chuyển mục đích từ đất nông nghiệp sang đất ở ảnh 1
Nhiều khu đất nông nghiệp tại huyện Cam Lâm được chuyển mục đích sai sau đó chủ đất phân lô, bán nền rầm rộ.
MỚI - NÓNG
Hà Nội: Một quận có tới 12 trường ngoài công lập
Hà Nội: Một quận có tới 12 trường ngoài công lập
TPO - Ở bậc THPT, Hà Nội hiện có hơn 100 trường tư thục. Trong đó, Quận Nam Từ Liêm có số lượng nhiều nhất với 12 trường. Mức học phí các trường từ 1,8 triệu đồng/ tháng đến gần 600 triệu đồng/ năm. Tuy nhiên, năm học 2024-2025, chỉ có 9 trường được Sở GD&ĐT Hà Nội giao chỉ tiêu tuyển sinh lớp 10. 
Cảnh báo 'sốt ảo' đất vùng ven Hà Nội, hành vi chiếm đất bị phạt đến 1 tỷ đồng
Cảnh báo 'sốt ảo' đất vùng ven Hà Nội, hành vi chiếm đất bị phạt đến 1 tỷ đồng
TPO - Đất nền vùng ven Hà Nội tăng giá, chuyên gia cảnh báo 'sốt ảo'; Chủ đầu tư dự án bất động sản nợ thuế, loạt lãnh đạo bị tạm hoãn xuất cảnh; Lãnh đạo 'xộ khám', loạt dự án bất động sản thay tên đổi chủ; Chiếm đất, hủy hoại đất bị phạt đến 1 tỷ đồng... là những thông tin hot về BĐS đáng chú ý tuần qua.