Nhiều bệnh quay trở lại vì dân thờ ơ muối i-ốt

Nhiều bệnh quay trở lại vì dân thờ ơ muối i-ốt
TP - Ngày 31- 10, Bộ Y tế và UBND tỉnh Hà Nam phối hợp tổ chức mít tinh hưởng ứng ngày toàn dân mua và sử dụng muối i-ốt (2- 11).

> Đề nghị dùng muối Iốt của VNF1 cấp không cho hộ nghèo

Đây là hoạt động quan trọng nhằm ngăn chặn tình trạng thiếu hụt i-ốt đang có dấu hiệu quay lại.

Nhiều bệnh quay trở lại vì dân thờ ơ muối i-ốt ảnh 1

Kết quả điều tra tình trạng sử dụng muối i-ốt tại sáu vùng sinh thái trên toàn quốc cho thấy chỉ có 45,1% các hộ gia đình trên toàn quốc sử dụng muối i-ốt đủ tiêu chuẩn phòng bệnh (so với năm 2005 tỷ lệ này giảm 48,3%). Độ bao phủ muối i- ốt đủ tiêu chuẩn ở các vùng sinh thái của Việt Nam giảm mạnh, không đáp ứng được mục tiêu khuyến cáo của Tổ chức Y tế thế giới.

Theo kết quả giám sát 30 tỉnh thực hiện dự án phòng chống các rối loạn thiếu i-ốt chỉ có 17 tỉnh có kinh phí hoạt động. Kinh phí cấp cho Bệnh viện Nội tiết chỉ đáp ứng 50% nhu cầu mua i-ốt trộn vào muối.

Trong khi đó, bệnh do thiếu vi chất như i-ốt, thiếu vitamin A và thiếu sắt gây nên những nguy hại mà mắt thường không nhìn thấy được. Đối tượng bị ảnh hưởng nhiều nhất là phụ nữ và trẻ em, điều đáng quan ngại những tổn thương do thiếu i-ốt gây ra không thể nào chữa được.

Bộ Y tế khuyến cáo người dân cần thường xuyên sử dụng muối i-ốt trong bữa ăn hàng ngày để phòng bệnh hiệu quả với chi phí thấp nhất.

Theo Báo giấy
MỚI - NÓNG