Nhen lên ứng xử đẹp trên mạng xã hội

TP - Ngày càng xuất hiện thêm những tài khoản mạng xã hội tập trung sản xuất nội dung về lịch sử, văn hóa, văn học... với sự đầu tư chỉn chu về cả nội dung lẫn hình thức. Nội dung lành mạnh này góp phần đẩy lùi thông tin xấu độc trên mạng xã hội.
Nhen lên ứng xử đẹp trên mạng xã hội ảnh 1
Áo xanh của thanh niên tình nguyện tại Quốc tang Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng là một trong những hình ảnh đẹp, truyền cảm hứng trên mạng xã hội. Ảnh: DƯƠNG TRIỀU

Nhiều nội dung tươi sáng, văn minh

Gần đây, mạng xã hội từng nhốn nháo với sự xuất hiện của hàng loạt “giang hồ mạng” như Khá Bảnh, Phú Lê, Dương Minh Tuyền, Huấn Hoa Hồng... Những bài đăng đấu tố, chỉ trích nhau, những buổi phát sóng trực tiếp ồn ào với lời mắng chửi không ngớt... khiến nhiều người lo lắng, e ngại.

Sau những điều chỉnh về quy chế hoạt động trên mạng xã hội, sự vào cuộc tích cực của các cơ quan quản lý và sự thay đổi nhận thức của người dùng, nội dung xấu độc trên mạng xã hội giảm đi đáng kể. Bên cạnh đó, những nội dung lành mạnh, nhân văn được nhân lên cũng góp phần đẩy lùi thông tin xấu trên mạng xã hội.

GS.TS Từ Thị Loan, nguyên Viện trưởng Viện Văn hóa nghệ thuật quốc gia Việt Nam, khẳng định, nhận thức chung của giới trẻ trong việc sử dụng mạng xã hội có chuyển biến tích cực. Trên mạng xã hội bớt dần hiện tượng “giang hồ mạng”, những nội dung đấu tố, câu tương tác... mà thay vào đó là nội dung tích cực. Điều này được thể hiện rõ ràng khi đất nước xảy ra những sự kiện, vấn đề trọng đại. Gần đây nhất, Lễ Quốc tang Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã cho thấy một giới trẻ thật khác.

“Những sự kiện mang tính dân tộc sẽ khiến tình yêu nước, ý thức dân tộc của giới trẻ trỗi dậy. Vừa qua, sự ra đi của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã cho thấy sự quan tâm của giới trẻ với xã hội, chính trị của đất nước. Nhiều bạn trẻ bày tỏ cảm xúc, tình cảm, sự ngưỡng mộ với nhà lãnh đạo kiên trung, mẫu mực nên đã xếp hàng dài chờ viếng và tiễn đưa Tổng Bí thư trên từng nẻo đường. Giới trẻ hoàn toàn hiểu được đâu là những đảng viên, những người cộng sản chân chính hết lòng vì dân, vì nước”, bà Loan nhận định.

NSND Xuân Bắc, Phó Chủ tịch Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam, Giám đốc Nhà hát Kịch Việt Nam, cho biết, tại Lễ viếng Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, anh gặp nhiều bạn trẻ, học sinh cấp 2, cấp 3. Một số bạn bày tỏ sự tiếc nhớ, đau buồn khi Tổng Bí thư về với cõi người hiền. “Thế hệ trẻ cảm nhận, hiểu rõ đóng góp của những nhà lãnh đạo vì dân, vì nước là điều đáng quý”, anh bày tỏ.

Với những biểu hiện, tương tác tích cực trên mạng xã hội, người trẻ đang chứng minh rằng, họ không hề vô tâm, thờ ơ trong công cuộc bảo vệ và phát triển đất nước. TS. Cù Văn Trung, Viện trưởng Viện Nghiên cứu chính sách và các vấn đề xã hội, cho rằng, người trẻ chưa bao giờ hết yêu đất nước, yêu dân tộc Việt Nam; nhưng không phải vấn đề nào cũng đủ sức nặng, sự hấp dẫn và khơi lên được xúc cảm mạnh mẽ của người trẻ.

Ông Trung cho rằng, nhiều người trẻ hiện nay được giáo dục bài bản, được giao lưu, được đi nhiều nơi và tiếp xúc với nhiều dân tộc và nền văn hóa nên họ trưởng thành hơn, có sự nhìn nhận đúng đắn hơn về các giá trị văn hóa của dân tộc.

Cẩn trọng khi đăng tin

Mạng xã hội đang phát huy tốt sức mạnh trong việc lan truyền thông tin, tuy nhiên, người sử dụng mạng xã hội, đặc biệt là người trẻ phải cẩn trọng. Người trẻ với bản tính bộc trực, vô tư nên việc bày tỏ cảm xúc nhiều lúc có thể chưa chín chắn, chưa tính tới những hệ quả mà mạng xã hội mang lại.

“Người trẻ nên từ tốn, cân nhắc trong việc đăng tải, bày tỏ một số quan điểm về lòng yêu nước, về tinh thần dân tộc. Không nên tự động lan truyền một số clip, hình ảnh và phát ngôn về những điều, vấn đề mà mình chưa hiểu, đang băn khoăn hoặc phân vân”, TS. Cù Văn Trung nói.

Khơi dậy lòng tự hào dân tộc

Thực tế, sự quan tâm tới đất nước của giới trẻ không chỉ thể hiện thông qua Quốc tang Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, họ luôn ấp ủ tình yêu, niềm tự hào dân tộc thông qua những dự án riêng. Kênh TikTok Độ nước chuyên cung cấp thông tin về lịch sử, đặc biệt lịch sử kháng chiến của đất nước nhận về hàng nghìn lượt theo dõi. Những video clip trên kênh luôn có hàng trăm nghìn lượt xem, có những clip đạt 2-5 triệu lượt xem.

Nhen lên ứng xử đẹp trên mạng xã hội ảnh 2

TikToker Giao Cùn góp phần mình vào sự thành công của phim sử dụng ngân sách nhà nước Đào, phở và piano đầu năm 2024

Mong muốn giới thiệu đến công chúng những câu chuyện lịch sử, kênh TikTok Giao Cùn cũng nhận được hơn 600.000 lượt đăng ký và tổng 14,6 triệu lượt yêu thích. TikToker Giao Cùn góp phần truyền cảm hứng cho giới trẻ tới rạp, đóng góp cho sự thành công của phim sử dụng ngân sách nhà nước Đào, phở và piano đầu năm 2024. Bộ phim ghi tên vào danh sách hiếm hoi các phim sử dụng ngân sách nhà nước có doanh thu tốt. Hàng trăm tài khoản mạng xã hội khác truyền đi thông tin tích cực về đất nước, con người, xã hội Việt Nam, mà đứng sau những nội dung ấy là những người trẻ hiểu biết, tâm huyết.

GS.TS Từ Thị Loan cho rằng, mạng xã hội là nơi để mọi người thể hiện cái tôi cá nhân; hiện nay, thay vì thể hiện cái tôi một cách phiến diện, không có chủ đích, giới trẻ lại muốn thể hiện cái tôi giỏi giang, thông minh. “Tâm lý của giới trẻ luôn muốn thể hiện bản thân. Vì vậy, khi đăng tải những nội dung tích cực và nhận về phản hồi tốt, họ có thể thấy mình là người hữu ích, thú vị và có ý nghĩa. Sự tương tác cao của mạng xã hội nhanh chóng trở thành động lực cho các bạn trẻ ngày càng sản xuất được những nội dung chất lượng hơn”, bà Loan nêu.

Thông qua mạng xã hội, cảm xúc của người dân được cộng hưởng nhiều hơn bao giờ hết. Biết cách sử dụng, kết nối mạng xã hội trong việc nêu cao tinh thần yêu nước, ý thức tự tôn dân tộc, chúng ta sẽ có một công cụ thuận tiện, trực tiếp và trực diện.

“Mỗi người dân, người trẻ hãy biết cách góp sức mình để khơi dậy lòng tự tôn dân tộc, lòng yêu nước thông qua việc sáng tạo, quay chụp các hình ảnh, clip về vẻ đẹp của con người Việt Nam, về bản sắc văn hóa của dân tộc hay bất kỳ vấn đề nào trong cuộc sống như phong cảnh, lễ hội, tập tục, sinh hoạt của người Việt một cách trong sáng, trân trọng”, TS. Cù Văn Trung nói.