Hà Nội:

Nhếch nhác, hoang tàn dự án chợ đầu mối Minh Khai 20 năm vẫn 'trên giấy'

TPO - Suốt thời gian dài Dự án Chợ đầu mối Minh Khai chưa hoàn thành việc GPMB do chủ đầu tư là Công ty TNHH MTV Đầu tư và Phát triển Nông nghiệp Hà Nội (Hadico) chưa chuẩn bị được quỹ đất, quỹ nhà tái định cư, trong khi chợ thì xuống cấp, ô nhiễm môi trường.

20 năm chưa GPMB xong

UBND TP Hà Nội vừa có báo cáo trả lời cử tri phản ánh về dự án Chợ đầu mối Minh Khai được phê duyệt nhiều năm nhưng chưa được thực hiện. Đời sống người dân trong khu vực GPMB gặp nhiều khó khăn do hệ thống thoát nước xuống cấp nghiêm trọng, không có nước sạch, ô nhiễm môi trường... Do đó, cử tri đề nghị UBND TP sớm giải quyết để đảm quyền lợi chính đáng của người dân; làm rõ dự án có tiếp tục thực hiện nữa không, nếu không đề nghị thu hồi dự án.

UBND TP Hà Nội cho biết, Chợ đầu mối Minh Khai do Hadico là chủ đầu tư (CĐT). Thời gian qua, dự án chậm triển khai do vướng mắc về GPMB.

Nhếch nhác, hoang tàn dự án chợ đầu mối Minh Khai 20 năm vẫn 'trên giấy' ảnh 1

Chợ đầu mối Minh Khai (Minh Khai, Bắc Từ Liêm) nhiều năm chưa GPMB xong khiến người dân gặp nhiều khó khăn. (Ảnh: Lập Đông)

Theo báo cáo của UBND quận Bắc Từ Liêm, Dự án xây dựng Chợ đầu mối Minh Khai được triển khai thực hiện công tác thu hồi đất, GPMB theo các Quyết định số 4365 ngày 21/6/2002, số 3944 ngày 08/7/2003 và số 5596 ngày 18/12/2006 UBND TP Hà Nội. Đến nay, tại dự án còn khoảng 2.000 m2 đất có nhà ở liên quan đến việc sử dụng đất của các hộ gia đình, cá nhân thuộc Khu tập thể Bê tông Bưu điện chưa thực hiện công tác thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ và tái định cư do CĐT chưa chuẩn bị được quỹ đất, quỹ nhà tái định cư.

Về việc này, địa phương đã có các văn bản trao đổi, hướng dẫn CĐT thực hiện; đồng thời báo UBND TP.

Do đó, UBND quận sẽ tiếp tục làm việc cùng CĐT và báo cáo UBND TP để sớm được xem xét, giải quyết nhu cầu tái định cư tại dự án để đảm bảo điều kiện tiếp tục triển khai công tác thu hồi đất, GPMB theo quy định. UBND TP giao Sở Tài nguyên và Môi trường chủ trì đôn đốc CĐT khẩn trương, tích cực phối hợp với Sở Tài nguyên và Môi trường, UBND quận Bắc Từ Liêm giải quyết các tồn tại liên quan đến công tác đền bù GPMB, đẩy nhanh tiến độ dự án chậm triển khai.

Nhếch nhác, hoang tàn dự án chợ đầu mối Minh Khai 20 năm vẫn 'trên giấy' ảnh 2

Báo cáo của UBND quận Bắc Từ Liêm cho rằng dự án Chợ đầu mối Minh Khai chưa thực hiện công tác thu hồi đất do CĐT chưa chuẩn bị được quỹ đất, quỹ nhà tái định cư. (Ảnh: Lập Đông)

Cũng theo báo cáo, ngày 29/10/2009 UBND TP Hà Nội có Công văn về việc giải quyết tái định cư cho 11 hộ gia đình Tập thể Bê tông bị thu hồi đất ở tại dự án chợ Minh Khai (giai đoạn 2) vào khu tái định cư dự án Cải tạo, nâng cấp mở rộng quốc lộ 32 đoạn Cầu Diễn – Nhổn. Trong thời gian này, CĐT nhiều lần làm việc với Ban bồi thường GPMB huyện Từ Liêm trước đây về việc bố trí tái định cư và lên phương án bồi thường và hỗ trợ tái định cư cho 11 hộ gia đình nói trên, nhưng Ban bồi thường GPMB huyện trả lời chưa bố trí được vì chưa có quỹ đất.

Ngày 07/12/2012 UBND huyện Từ Liêm có Văn bản số 1837 về việc thực hiện Dự án xây dựng Chợ Đầu mối Minh Khai (giai đoạn 2) phải chờ vì Dự án tái định cư bổ sung phục vụ dự án cải tạo, nâng cấp mở rộng quốc lộ 32 đang triển khai chưa xong hạ tầng kỹ thuật nên chưa thể bố trí đất tái định cư cho Dự án Chợ đầu mối Minh Khai (giai đoạn 2).

Đến ngày 30/3/2016 UBND quận Bắc Từ Liêm có Văn bản số 714 trả lời diện tích đất tái định cư đã hoàn thành việc xây dựng hạ tầng kỹ thuật thuộc dự án tái định cư phục vụ GPMB Dự án Cải tạo nâng cấp mở rộng quốc lộ 32 đoạn (Cầu Diễn – Nhổn), thuộc địa giới hành chính quận Nam Từ Liêm và chưa đủ để giao đất cho các hộ bị thu hồi đất thực hiện Dự án Cải tạo nâng cấp mở rộng quốc lộ 32 đoạn. Trong khi đó, Dự án Xây dựng hạ tầng kỹ thuật khu tái định cư X1 tại phường Tây Tựu, quận Bắc Từ Liêm hiện đang lập dự án đầu tư do vậy quận chưa thể bố trí quỹ đất tái định cư để giao cho các hộ bị thu hồi đất tại dự án Xây dựng Chợ đầu mối Minh Khai giai đoạn 2.

Chợ hạng 1 xập xệ và ô nhiễm môi trường

Được biết, Chợ đầu mối Minh Khai là chợ hạng 1, được UBND TP Hà Nội giao Hadico quản lý, khai thác. Theo quy hoạch, chợ được xây dựng thành 4 khu (A,B,C,D) và có 1 bãi đỗ xe trung chuyển với diện tích 9.951m2. Riêng khu A được chia thành 2 khu đình chợ là A1 và A2. Hằng ngày, chợ hoạt động từ 17h00' đến 8h00' sáng hôm sau, do Ban quản lý chợ điều hành.

Nhếch nhác, hoang tàn dự án chợ đầu mối Minh Khai 20 năm vẫn 'trên giấy' ảnh 3
Nhếch nhác, hoang tàn dự án chợ đầu mối Minh Khai 20 năm vẫn 'trên giấy' ảnh 4Nhếch nhác, hoang tàn dự án chợ đầu mối Minh Khai 20 năm vẫn 'trên giấy' ảnh 5

Ghi nhận thực tế, mặc dù là chợ hạng 1 nhưng cơ sở hạ tầng tại Chợ đầu mối Minh Khai khá xập xệ, xuống cấp nghiêm trọng.

Nhếch nhác, hoang tàn dự án chợ đầu mối Minh Khai 20 năm vẫn 'trên giấy' ảnh 6Nhếch nhác, hoang tàn dự án chợ đầu mối Minh Khai 20 năm vẫn 'trên giấy' ảnh 7

Các gian hàng mặc dù được treo biển tên chủ hộ kinh doanh, ô, bãi và ngành hàng kinh doanh khá chuyên nghiệp nhưng gian hàng lại xơ xác, chắp vá.

Nhếch nhác, hoang tàn dự án chợ đầu mối Minh Khai 20 năm vẫn 'trên giấy' ảnh 8Nhếch nhác, hoang tàn dự án chợ đầu mối Minh Khai 20 năm vẫn 'trên giấy' ảnh 9Nhếch nhác, hoang tàn dự án chợ đầu mối Minh Khai 20 năm vẫn 'trên giấy' ảnh 10Nhếch nhác, hoang tàn dự án chợ đầu mối Minh Khai 20 năm vẫn 'trên giấy' ảnh 11

Chống cột của gian hàng xiêu vẹo trong khi mái tôn han gỉ, tả tơi.

Nhếch nhác, hoang tàn dự án chợ đầu mối Minh Khai 20 năm vẫn 'trên giấy' ảnh 12Nhếch nhác, hoang tàn dự án chợ đầu mối Minh Khai 20 năm vẫn 'trên giấy' ảnh 13Nhếch nhác, hoang tàn dự án chợ đầu mối Minh Khai 20 năm vẫn 'trên giấy' ảnh 14Nhếch nhác, hoang tàn dự án chợ đầu mối Minh Khai 20 năm vẫn 'trên giấy' ảnh 15

Hệ thống thoát nước trong chợ không được trùng tu nên nước rác từ hàng hóa sau mỗi buổi họp chợ lênh láng khắp nền, bốc mùi xú uế (thời điểm ghi nhận, nhân viên vệ sinh đã dọn dẹp xong).

Nhếch nhác, hoang tàn dự án chợ đầu mối Minh Khai 20 năm vẫn 'trên giấy' ảnh 16Nhếch nhác, hoang tàn dự án chợ đầu mối Minh Khai 20 năm vẫn 'trên giấy' ảnh 17Nhếch nhác, hoang tàn dự án chợ đầu mối Minh Khai 20 năm vẫn 'trên giấy' ảnh 18Nhếch nhác, hoang tàn dự án chợ đầu mối Minh Khai 20 năm vẫn 'trên giấy' ảnh 19

Đặc biệt, khu vực buôn bán thủy, hải sản được bố trí sơ sài, không được vệ sinh sạch sẽ, nước tù đọng nên sau mỗi buổi họp chợ, mùi hôi thối thu hút ruồi nhặng khắp nơi.

Nhếch nhác, hoang tàn dự án chợ đầu mối Minh Khai 20 năm vẫn 'trên giấy' ảnh 20
Nhếch nhác, hoang tàn dự án chợ đầu mối Minh Khai 20 năm vẫn 'trên giấy' ảnh 21Nhếch nhác, hoang tàn dự án chợ đầu mối Minh Khai 20 năm vẫn 'trên giấy' ảnh 22

Nhiều người dân xung quanh khu vực phản ánh tình trạng này đã xảy ra thời gian dài khiến môi trường xung quanh bị ô nhiễm, ảnh hưởng đến cuộc sống sinh hoạt của họ.

Nhếch nhác, hoang tàn dự án chợ đầu mối Minh Khai 20 năm vẫn 'trên giấy' ảnh 23Nhếch nhác, hoang tàn dự án chợ đầu mối Minh Khai 20 năm vẫn 'trên giấy' ảnh 24
Khi PV báo Tiền Phong đến Chợ đầu mối Minh Khai tìm hiểu, xác minh nguồn tin, mặc dù đã xuất trình giấy tờ nhưng vẫn bị Ban quản lý Chợ đầu mối Minh Khai gây khó khăn, yêu cầu PV xóa hết dữ liệu hình ảnh, video vì lý do “luật Chợ không cho phép quay, chụp. Khi PV không đồng ý, đã bị Ban quản lý chợ gây khó khăn suốt nhiều giờ đồng trước khi lực lượng chức năng đến xử lý.
Tin liên quan