Nhẹ nhàng hạ Sheffield United, Man City lập kỷ lục mới của bóng đá Anh

Man City vừa có chiến thắng thứ 9 chỉ trong tháng 1/2021
Man City vừa có chiến thắng thứ 9 chỉ trong tháng 1/2021
TPO - Trận thắng 1-0 trước Sheffield United ở vòng 21 Ngoại hạng Anh không chí giúp Man City xây chắc ngôi đầu mà còn giúp họ tạo nên một kỷ lục mới của bóng đá Anh.

Trong tháng 1/2021, Man City đã có 9 trận thắng liên tiếp trên mọi đấu trường, mới nhất là việc vượt qua Sheffield United với tỷ số 1-0 ở vòng 21 Ngoại hạng Anh. Theo thống kê, trong lịch sử 4 hạng đấu cao nhất nước Anh, Man City chính là đội bóng có nhiều chiến thắng nhất trong một tháng. Trận thắng Sheffield United cũng giúp Man xanh xây chắc ngôi đầu và nới rộng cách biệt với M.U đứng sau lên thành 3 điểm, trong khi vẫn còn 1 trận chưa đấu.

Phong độ hiện tại tiếp tục chứng tỏ Man City là ứng viên số một cho danh hiệu vô địch Ngoại hạng Anh mùa này. Trong trận gặp Sheffield United, đội trước đó đã bất ngờ đánh bại M.U, Man City tiếp cận trận đấu vừa phải, không dồn dập tấn công đối thủ để rồi bị phản công.

Vậy nhưng, họ vẫn sớm có bàn thắng. Đó là pha ghi bàn ở phút thứ 9. Sau nỗ lực đi bóng của Ferran Torres bên cánh phải, Gabriel Jesus đã không phụ công đồng đội với cú đá cận thành làm tung mành lưới.

Thời gian còn lại, Man City chơi chắc ở phần sân nhà, không cho Sheffield United có cơ hội lên bóng. Đó là lý do cả trận, các vị khách chỉ cầm bóng 25% thời lượng, dứt điểm 4 lần và hầu như không khiến Ederson phải vất vả. Có chăng, cơ hội nguy hiểm nhất của họ chỉ là cú đá đưa bóng đi sát cầu môn của Fleck ở cuối trận.

Bên phía Man City, họ dứt điểm 10 và có 5 lần đưa bóng đi trúng đích, trong đó có rất nhiều tình huống mà nếu thủ môn Ramsdale không chơi xuất thần thì Sheffield United đã thủng lưới thêm.

Thắng lợi nhẹ nhàng này giúp Man City bảo vệ chắc chắn ngôi đầu, đồng thời khép lại tháng 1 với một mạch 9 chiến thắng. Còn nếu nhìn xa hơn, họ đang trải qua mạch 12 trận thắng liên tiếp và 19 trận liền bất bại trên mọi đấu trường.

MỚI - NÓNG
Kiểm toán Nhà nước cảnh báo dấu hiệu mất an toàn tài chính tại một số doanh nghiệp
Kiểm toán Nhà nước cảnh báo dấu hiệu mất an toàn tài chính tại một số doanh nghiệp
TPO - Kiểm toán Nhà nước (KTNN) chỉ ra những thiếu sót, bất cập, đồng thời đưa ra khuyến nghị giúp các tập đoàn, tổng công ty nhà nước hoàn thiện, nâng cao hiệu quả quản lý tài chính công, tài sản công. Đáng chú ý, KTNN cũng cảnh báo một số doanh nghiệp có dấu hiệu mất an toàn về tài chính.
Năm học 2023-2024, Hà Nội được bổ sung 2.648 biên chế giáo dục.
Hà Nội thiếu hơn 16.000 biên chế giáo dục
TPO - Số biên chế sự nghiệp giáo dục của thành phố Hà Nội thiếu so với định mức do Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định là 16.004 người. Năm học 2023- 2024, thành phố đề nghị được giao thêm 8.939 biên chế khối giáo dục nhưng chỉ được bổ sung 2.648 biên chế.