Nhân viên xe buýt đâm gục người đàn ông sau va chạm xe máy

CSGT làm việc với người liên quan sau vụ va chạm giao thông.
CSGT làm việc với người liên quan sau vụ va chạm giao thông.
TPO - Sau khi hết ca trực, Tùng điều khiển xe máy xảy ra va chạm giao thông, sau đó dùng dao đâm gục 1 người đàn ông.

Ngày 21/2, Công an quận Thanh Xuân (Hà Nội) đang của cố hồ sơ xử lý Đỗ Khánh Tùng (SN 1991, trú tại Thường Tín, Hà Nội) liên quan đến vụ việc người đàn ông bị đâm gục sau va chạm giao thông.

Trước đó, khoảng 18h55 ngày 19/2, tổ công tác Đội CSGT số 7, Phòng CSGT làm nhiệm vụ tại nút giao Lê Văn Lương - Khuất Duy Tiến (quận Thanh Xuân) phát hiện 2 người đi xe máy xô xát trên đường.

Bước đầu xác định, Đỗ Khánh Tùng là nhân viên xe buýt hết ca trực đi xe máy BKS 33P3-7666 xảy ra chạm với anh Nguyễn Đình Đông (SN 1988, quê Thanh Hoá) đi xe máy BKS 61D1-231.85 đi cùng chiều từ Lê Văn Lương hướng Tố Hữu.

Hai bên xảy ra xô xát, Tùng bất ngờ rút dao trong người ra đâm 2 nhát vào anh Đông khiến nạn nhân gục xuống đường.

Tổ công tác đã khống chế Tùng đưa vào chốt sau đó bàn giao cho công an sở tại. Thông tin ban đầu sau khi được đưa đi cấp cứu, anh Đông đã qua cơn nguy kịch.

MỚI - NÓNG