Nhan sắc đời thường của Tân Hoa hậu Siêu quốc gia 2018 gây tranh cãi

TPO - Việc đại diện Puerto Rico- người đẹp Valeria Vazquez Latorre đăng quang Hoa hậu Siêu quốc gia 2018 đang nhận nhiều ý kiến tranh cãi. Khán giả cho rằng nhiều cô gái trong Top 10 có vẻ đẹp nổi trội hơn mỹ nhân này.
Nhan sắc đời thường của Tân Hoa hậu Siêu quốc gia 2018 gây tranh cãi ảnh 1

Rạng sáng 8/12 (giờ Việt Nam), chung kết cuộc thi Miss Supranational 2018- Hoa hậu Siêu quốc gia 2018 diễn ra tại Ba Lan với sự tham gia của hơn 80 người đẹp đến từ các quốc gia, vùng lãnh thổ trên thế giới.

Nhan sắc đời thường của Tân Hoa hậu Siêu quốc gia 2018 gây tranh cãi ảnh 2

Sau các phần thi, đại diện Puerto Rico- người đẹp Valeria Vazquez Latorre đã giành vương miện Hoa hậu.  

Nhan sắc đời thường của Tân Hoa hậu Siêu quốc gia 2018 gây tranh cãi ảnh 3

Vazquez năm nay 24 tuổi, cao 1m79, sở hữu số đo ba vòng 90-60-90 hiện đang học ngành công nghệ y tế tại Đại học Puerto Rico.

Nhan sắc đời thường của Tân Hoa hậu Siêu quốc gia 2018 gây tranh cãi ảnh 4

Cô cũng hoạt động với tư cách là một người mẫu. Mỹ nhân này từng chia sẻ muốn đi du lịch khắp thế giới, gặp gỡ những nền văn hóa mới, con người mới.

Nhan sắc đời thường của Tân Hoa hậu Siêu quốc gia 2018 gây tranh cãi ảnh 5

“Chiến thắng này quá bất ngờ đối với tôi’, cô nói trong buổi họp báo sau đó. Valeria Vazquez Latorre trở thành hoa hậu thứ 10 của cuộc thi Hoa hậu Siêu Quốc gia.

Nhan sắc đời thường của Tân Hoa hậu Siêu quốc gia 2018 gây tranh cãi ảnh 6
 
Nhan sắc đời thường của Tân Hoa hậu Siêu quốc gia 2018 gây tranh cãi ảnh 7

Tuy nhiên, việc đại diện Puerto Rico đăng quang Hoa hậu Siêu quốc gia 2018 vẫn đang nhận nhiều ý kiến tranh cãi. Khán giả cho rằng nhiều cô gái trong Top 10 có vẻ đẹp nổi trội hơn mỹ nhân này.

Nhan sắc đời thường của Tân Hoa hậu Siêu quốc gia 2018 gây tranh cãi ảnh 8
 
MỚI - NÓNG
Trung ương Đoàn trao tặng công trình số hoá khu di tích lịch sử tại Điện Biên
Trung ương Đoàn trao tặng công trình số hoá khu di tích lịch sử tại Điện Biên
TPO - Trung ương Đoàn thực hiện 3 công trình số hóa các di tích lịch sử, địa chỉ đỏ cho tỉnh Điện Biên nhân dịp kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ, gồm: Điểm Di tích Sở Chỉ huy Chiến dịch Điện Biên Phủ ở Mường Phăng, Điểm Di tích Đồi A1 và Điểm Di tích Trung tâm đề kháng Him Lam (Đồi Him Lam), với tổng trị giá 300 triệu đồng.