Nhận 'bom tiền', Man City vây bắt siêu sao Messi

Tỷ phú Sheikh Mansour tiếp tục có những kế hoạch táo bạo cùng Man City.
Tỷ phú Sheikh Mansour tiếp tục có những kế hoạch táo bạo cùng Man City.
TPO - Giới chủ UAE vừa đồng ý bán 13% cổ phần ở Man City cho một tập đoàn truyền thông Trung Quốc với giá 265 triệu bảng. Họ dự định dùng toàn bộ số tiền này để đầu tư cho thương vụ mua Lionel Messi và mời HLV Pep Guardiola về huấn luyện.
Năm 2009, tỷ phú Sheikh Mansour chỉ mất đúng 265 triệu bảng để mua được quyền sở hữu Man City. Trong 6 năm qua, nhà tài phiệt này cùng các cộng sự đã nâng tầm và phát triển đội bóng lên một tầm cao mới. Giờ đây, Man City là một trong những đội bóng hùng mạnh bậc nhất nước Anh và châu Âu, có lượng CĐV tăng dần theo từng tháng trên khắp thế giới và có rất nhiều hoạt động kinh doanh thu lợi nhuận cao...

Thế nhưng tỷ phú Sheikh Mansour chưa muốn dừng lại. Ông còn muốn biến Man City thành đội bóng số 1 thế giới không chỉ về mặt giá trị và còn cả sức mạnh. Mà muốn làm được điều này, đội chủ sân The Etihad cần có những ngôi sao cự phách của thế giới.

Trong một động thái mới nhất, nhà tài phiệt này đồng ý bán 13% cổ phần ở đội bóng áo xanh thành Manchester cho một tập đoàn truyền thông của Trung Quốc, với giá 265 triệu bảng, để lấy tiền sắm sao.

Được biết, tỷ phú Sheikh Mansour dự tính sẽ dùng toàn bộ số tiền thu về từ thương vụ nàyđể đầu tư cho thương vụ Messi, cầu thủ có điều khoản phá vỡ hợp đồng lên tới 250 triệu bảng và chỉ sẵn sàng rời Barcelona nếu nhận lương 800.000 bảng/tuần.

Ngoài ra, họ cũng đẩy nhanh kế hoạch mời Pep Guardiola về nắm đội bóng thay cho nhà cầm quân Manuel Pellegrini.

MỚI - NÓNG