Nhầm phanh thành ga, ô tô 'điên' đâm loạt xe gắn máy

Ô tô đâm liên tiếp 3 xe máy trước khi lao vào về đường - Ảnh: Hoàng Long
Ô tô đâm liên tiếp 3 xe máy trước khi lao vào về đường - Ảnh: Hoàng Long
TPO - Chiều 7/12, Công an huyện Vũ Thư, Thái Bình xác nhận trên địa bàn vừa xảy ra một vụ tai nạn giao thông liên hoàn giữa ô tô và hàng loạt xe gắn máy. Nguyên nhân do lái xe nhầm chân phanh thành chân ga.

Thông tin từ Đội Cảnh sát giao thông, Công an huyện Vũ Thư, tỉnh Thái Bình cho biết, vụ tai nạn xảy ra vào khoảng 7 giờ 15 phút sáng nay, 7/12.

Vào thời điểm trên, ô tô 4 chỗ hiệu Vios mang BKS: 18A - 119.77 do tài xế Lương Văn Lâm (25 tuổi, trú tại xóm 9, xã Xuân Kiên, huyện Xuân Trường, tỉnh Nam Định) điều khiển lưu thông trên trục đường 454 (thuộc địa phận thôn Hưng Nhượng, xã Vũ Hội, huyện Vũ Thư, tỉnh Thái Bình) theo hướng thành phố Thái Bình - Cầu Cọi, bất ngờ va chạm với xe máy BKS 17B7 - 385.67 do anh Lê Văn Đạo (SN 1993, trú thôn 2, xã Vũ Thắng, huyện Vũ Thư) cầm lái.

Nhầm phanh thành ga, ô tô 'điên' đâm loạt xe gắn máy ảnh 1

Hiện trường vụ tai nạn. Ảnh: Hoàng Long

Chưa dừng lại, xe ô tô 4 chỗ tiếp tục va chạm với 2 xe máy nữa là xe có BKS 17B2 - 452.90 và xe có BKS 17B2 - 423.57 chạy ngược chiều. Sau đó xe ô tô tông vào cột bê tông, húc đổ một đoạn tường rào rồi lao vào đến cửa sắt nhà ông Lê Thanh Tâm (61 tuổi) nằm ở vên đường rồi mới chịu dừng lại.

tông liên hoàn khá mạnh khiến đầu ô tô bẹp dúm, 3 chiếc xe máy đều hư hỏng rất nặng. Tai nạn là 2 người ngồi trên xe gắn máy bị thương được đưa đi bệnh viện cấp cứu.

Ông Lê Thanh Tâm, người bị xe đâm vào nhà, đồng thời là nhân chứng của vụ tai nạn cho biết: "Vào thời điểm đó tôi đang nằm trong nhà thì nghe thấy tiếng va chạm ầm ầm rất mạnh, sau đó có người kêu cứu. Biết có chuyện chẳng lành tôi liền chạy ra thì thấy 2 người bị xe máy đè lên, nằm bất động. Đầu ô tô nát bét. Cả 3 xe máy bị ô tô tông phải đều hư hỏng rất nặng...".

Nhầm phanh thành ga, ô tô 'điên' đâm loạt xe gắn máy ảnh 2

Phần đầu ô tô bị hư hỏng nặng sau vụ tai nạn - Ảnh: Hoàng Long

Nhận được tin báo, đội Cảnh sát giao thông, Công an huyện Vũ Thư đã có mặt tại hiện trường để xử lý vụ việc.

Lời khai của tài xế Lương Văn Lâm cho biết, anh Lâm thuể chiếc ô tô để đi. Đến đoạn đường trên, do phải tránh một chiếc xe tải anh đã đạp nhầm chân ga, xe mất lái dẫn đến gây ra vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng.

MỚI - NÓNG