Nhà đầu tư chứng khoán dậy sóng trước tin ông Trịnh Văn Quyết bị bắt

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Ngay sau thông tin Ông Trịnh Văn Quyết - Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty CP Tập đoàn FLC bị khởi tố, bắt tạm giam, khắp các diễn đàn, hội nhóm đầu tư chứng khoán “dậy sóng”.

Từ khoảng 18 giờ hôm nay, dù đã qua thời gian giao dịch, nhưng các diễn đàn chứng khoán bất ngờ bàn luận sôi nổi, xoay quanh thông tin ông Trịnh Văn Quyết bị khởi tố, bắt tạm giam.

Nhà đầu tư thể hiện quan điểm trái chiều, tuy nhiên phần lớn bày tỏ niềm tin vào sự minh bạch, phát triển bền vững của thị trường, khi hành vi thao túng, che giấu thông tin được xử lý. Trên diễn đàn F319, nhà đầu tư có tài khoản tung*** cho rằng, con đường nâng hạng thị trường chứng khoán sẽ sáng hơn, khi loại bỏ được những "u nhọt" như các hành vi của ông Quyết.

Giới đầu tư kỳ vọng, điều chỉnh trên thị trường (nếu có) sẽ chỉ là ngắn hạn. Tuy nhiên “số phận” họ FLC được dự báo không mấy khả quan. 2 phiên đầu tuần, cổ phiếu nằm sàn la liệt, trắng bên mua.

Trước đó, ở vụ việc ông Quyết bán không công bố 74,8 triệu cổ phiếu, đã có ý kiến cho rằng, cần xem xét có hay không dấu hiệu trục lợi, thì phải xử lý nghiêm, thậm chí là hình sự theo luật định.

Ông Nguyễn Hoàng Hải - Chủ tịch Hiệp hội các nhà đầu tư tài chính (Vafi) nhận định, vì hành động của ông Quyết khiến hàng trăm nhà đầu tư thua lỗ, gây bất bình và ảnh hưởng đến thị trường chứng khoán. Hành vi này đe doạ sự phát triển bền vững của thị trường chứng khoán.

Theo ông Hải, vào năm 2017, ông Trịnh Văn Quyết đã từng "đánh úp" nhà đầu tư khi thông báo mua vào 37 triệu cổ phiếu FLC nhưng sau đó lại bán ra 57 triệu cổ phiếu FLC khiến các nhà đầu tư nắm cổ phiếu FLC thiệt hại rất nặng. Thế nhưng sau đó, ông Quyết chỉ bị Ủy ban Chứng khoán xử phạt hành chính... 65 triệu đồng.

Về việc huỷ giao dịch bán 74,8 triệu cổ phiếu FLC không đúng quy định của ông Trịnh Văn Quyết, lãnh đạo Uỷ ban Chứng khoán cho biết, đây là biện pháp chưa có tiền lệ trên thị trường chứng khoán Việt Nam.

Ngày 29/3, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã ban hành Quyết định khởi tố vụ án hình sự số 06/QĐ-VPCQCSĐT, các Quyết định khởi tố bị can, Lệnh bắt tạm giam đối với ông Trịnh Văn Quyết, Chủ tịch Tập đoàn FLC. Đồng thời, tổ chức khám xét chỗ ở, nơi làm việc tại 21 địa điểm đối với các đối tượng liên quan.

Ông Quyết bị khởi tố, bắt tạm giam để điều tra về hành vi "Thao túng thị trường chứng khoán", "Che giấu thông tin trong hoạt động chứng khoán" xảy ra ngày 10/01/2022, gây thiệt hại nghiêm trọng cho nhà đầu tư, ảnh hưởng đến hoạt động của thị trường chứng khoán Việt Nam.

MỚI - NÓNG
Cải tạo chung cư cũ: 'Hời hợt, vô cảm thì 5-10-15 năm sau vẫn thế thôi'
Cải tạo chung cư cũ: 'Hời hợt, vô cảm thì 5-10-15 năm sau vẫn thế thôi'
TPO - “Nếu cán bộ quan tâm đến công việc, hay như tôi nói ở hội nghị Ban Chấp hành là có tình yêu với Hà Nội thì tự khắc đứng dậy, khắc có trách nhiệm với nhân dân, khắc giải quyết các vướng mắc, tồn tại. Nếu cứ chung chung, hời hợt, vô cảm thì 5-10-15 năm sau vẫn thế thôi, không làm được” - Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng nói.