Nguyễn Hoàng Đức có được phép đá giải hạng Nhất?

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Nguyễn Hoàng Đức liệu có đủ điều kiện tham dự giải hạng Nhất khi đã đăng ký đá V-League trong màu áo Thể Công Viettel?
Nguyễn Hoàng Đức có được phép đá giải hạng Nhất? ảnh 1

Ngày 8/10, Thể Công Viettel chính thức xác nhận đã đạt thoả thuận chia tay tiền vệ Nguyễn Hoàng Đức. Theo đó, Thể Công Viettel chấp thuận đề xuất kết thúc hợp đồng trước thời hạn, tạo điều kiện để Hoàng Đức đến với đội bóng mới.

Trước đó như Tiền Phong đã đưa tin, Hoàng Đức sẽ chia tay Thể Công Viettel để đầu quân cho đội hạng Nhất Phù Đổng Ninh Bình. Anh sẽ ra mắt đội bóng mới ngay tháng 10 này. Hoàng Đức có đủ điều kiện đá ở giải hạng Nhất khi đã đăng ký thi đấu V-League trong màu áo Thể Công Viettel hay không?

Trả lời vấn đề này, TGĐ Công ty cổ phần bóng đá chuyên nghiệp Việt Nam (VPF) Nguyễn Minh Ngọc cho biết, trong trường hợp này cầu thủ cần đảm bảo 2 điều kiện. “Đầu tiên cầu thủ cần thanh lý hợp đồng với đội bóng cũ, và sau đó đăng ký thi đấu giải hạng Nhất kịp thời hạn. Thời hạn đăng ký của giải hạng Nhất tới ngày 11/10 tới, nên nếu hoàn tất thủ tục kịp, Hoàng Đức có thể thi đấu”-ông Nguyễn Minh Ngọc cho biết.

Trường thành từ Thể Công Viettel, Hoàng Đức đã dần trở thành ngôi sao lớn của bóng đá Việt Nam, với 2 danh hiệu Quả bóng vàng, 2 HCV SEA Games, 1 chức vô địch V-League. Anh cũng khẳng định được vị trí ở đội tuyển Việt Nam, được sự tin tưởng của HLV Park Hang-seo và hiện nay là ông Kim Sang-sik.

Giải hạng Nhất năm nay thu hút sự chú ý khi một số đội bóng đang tuyển mộ nhiều ngôi sao V-League phục vụ cho mục tiêu thăng hạng. Điển hình là trường hợp của thủ môn Đặng Văn Lâm và tiền đạo Nguyễn Công Phượng.

MỚI - NÓNG
'Không thể ỷ lại, bấu víu vào bầu sữa ngân sách'
'Không thể ỷ lại, bấu víu vào bầu sữa ngân sách'
TPO - Theo tờ trình mới nhất, Chính phủ đề xuất tổng các nguồn lực huy động để thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia về phát triển văn hóa giai đoạn 2025-2035 dự kiến là hơn 256.000 tỷ đồng. Chương trình được thực hiện trong 11 năm với các giai đoạn cụ thể. Nhiều chuyên gia văn hóa khẳng định ngân sách nhà nước đầu tư cho văn hóa là vô cùng cần thiết nhưng không nên bấu víu vào “bầu sữa” ngân sách.