Người Việt xa xứ liên tục chia sẻ về Táo Quân 2021, thích thú với những cập nhật trend giới trẻ

TPO - “Gặp nhau cuối năm – Táo Quân” Tết Tân Sửu 2020 trở lại và tạo “cơn sốt” mạng xã hội.

Đêm 30 Tết, “món ăn tinh thần” chờ đợi nhất năm “Gặp nhau cuối năm – Táo Quân 2021” cuối cùng đã trở lại trong sự chào đón của khán giả truyền hình sau một năm vắng bóng.

Người người nhà nhà cùng quây quần để nhìn lại một năm với nhiều sự kiện đặc biệt qua góc nhìn hài hước của dàn Táo Quân. Sự trở lại của chương trình đã lan tỏa khắp các trang mạng xã hội. Ngay từ những phút đầu tiên lên sóng, những tin tức, hình ảnh về Táo Quân Tết Tân Sửu đã nhận được sự quan tâm, chú ý của đông đảo mọi người.

Khán giả từ khắp nơi mọi miền tổ quốc, ngay cả những người con xa xứ đang học tập, làm việc ở nước ngoài cũng đua nhau chia sẻ khoảnh khắc đang xem “đặc sản” dịp cuối năm.

Người Việt xa xứ liên tục chia sẻ về Táo Quân 2021, thích thú với những cập nhật trend giới trẻ ảnh 1 Người Việt xa xứ từ Hàn Quốc, Nhật Bản cập nhật tình hình xem Táo Quân

Năm nay, bên cạnh một số gương mặt trẻ đã tham Táo Quân những năm gần đây thi còn có sự xuất hiện Việt Bắc và Mạnh Hưng - hai diễn viên cũng đã rất quen thuộc với khán giả qua nhiều bộ phim truyền hình. Tuy vậy, một số ý kiến nhận định diễn xuất của dàn diễn viên trẻ năm nay có nhiều đất diễn hơn nhưng chưa tạo được hiệu ứng tốt như dàn nghệ sĩ cũ.

Trên nhiều diễn đàn, cư dân mạng háo hức xem các Táo chầu Ngọc Hoàng, những ca khúc nhạc chế hay những đoạn thoại lồng ghép các xu hướng của giới trẻ hay sự kiện nóng trong xã hội khiến người xem phấn khích.

Người Việt xa xứ liên tục chia sẻ về Táo Quân 2021, thích thú với những cập nhật trend giới trẻ ảnh 2 Từ trend "trà xanh"...
Người Việt xa xứ liên tục chia sẻ về Táo Quân 2021, thích thú với những cập nhật trend giới trẻ ảnh 3 ...đến Big Kinh tế Boi

“Về độ "thâm" thì chắc chắn không Táo quân nào qua được show của VTV. Còn về độ hài hước thì tuỳ cảnh giới mỗi người. Hiểu biết cao, tinh thông chuyện thế sự mới có thể bật cười trước từng câu thoại của chương trình. Nói thẳng đây là ‘hài cao cấp’”, “Thật ra cảm nhận thì Gặp nhau cuối năm năm nay thâm thúy hơn, đưa vào nhiều yếu tố truyền thống nhưng cũng có cả các trend, các bài hát mới. Nói chung là các táo và các nghệ sĩ đã cố gắng hết sức rồi”,…nhiều khán giả tấm tắc khen ngợi.

Một số khán giả thấy được sự thay đổi năm nay: “Lần này Bắc Đẩu ít đất diễn quá”, “Qúa nhiều diễn viên trẻ làm các Táo bị mờ hết!”, “Phải cho người trẻ lên cho quen sân chứ các táo cũng không còn trẻ nữa rồi”,….

Người hâm mộ cho rằng thời lượng chương trình chưa đủ thỏa mãn, khán giả mong chờ một phiên bản đầy đủ, không bị cắt xén để có thể thưởng thức trọn vẹn nhất.

MỚI - NÓNG