Người phụ nữ hạ gục đạo diễn Trương Nghệ Mưu

TPO - Người chiến thắng đường đua phòng vé phim Tết 2024 tại Trung Quốc thuộc về nữ đạo diễn. "Nhiệt lạt cổn năng" của Giả Linh đạo diễn kiêm diễn viên chính vừa cán mốc 3 tỷ NDT, viết thêm nhiều kỷ lục cho điện ảnh đất nước tỷ dân. 

Nữ đạo diễn vượt Trương Nghệ Mưu, đứng đầu phòng vé phim Tết 2024

Theo Beacon Professional Edition, tính đến ngày 20/2, tổng doanh thu phòng vé của Nhiệt lạt cổn năng (tạm dịch: Cay nóng hôi hổi), do Giả Linh đạo diễn và đóng chính đã cán mốc 3 tỷ NDT (417 triệu USD), trở thành bộ phim thứ 20 trong lịch sử điện ảnh Trung Quốc đạt được qua con số này. Bộ phim đã vượt qua Điều thứ 20 của Trương Nghệ Mưu, Phi Trì Nhân Sinh 2 của Hàn Hàn, tạo nên kỷ lục phòng vé cho phim mùa Tết âm lịch 2024.

Người phụ nữ hạ gục đạo diễn Trương Nghệ Mưu ảnh 1Người phụ nữ hạ gục đạo diễn Trương Nghệ Mưu ảnh 2Người phụ nữ hạ gục đạo diễn Trương Nghệ Mưu ảnh 3

Nhiệt lạt cổn năng là phim ăn khách nhất phòng vé Trung Quốc dịp Tết Nguyên đán.

Đầu năm Giáp thìn, thị trường phim Trung Quốc đang có khởi đầu thuận lợi. Beacon Professional Edition cho biết doanh thu phòng vé toàn quốc trong kỳ nghỉ Tết (10/2-17/2) là 8.034 tỷ NDT (1,117 tỷ USD), với tổng số 163 triệu vé được phát hành, lập kỷ lục mới trong cùng kỳ.

Theo thông tin từ Douban, Nhiệt lạt cổn năng kể về nữ chính Lạc Doanh thừa cân, không có việc làm, bế tắc trong cuộc sống. Sau lần cãi vã căng thẳng với em gái, Lạc Doanh sống riêng, tự mình trải qua thăng trầm cuộc sống. Ngay lúc khó khăn nhất, Lạc Doanh bắt đầu tập tành bộ môn đấm bốc, dần dần nảy sinh đam mê với sàn đấu. Bên cạnh nữ chính Giả Linh, phim có sự tham gia của Lôi Giai Âm, Trương Tiểu Phỉ, Dương Tử, Sa Dật… Tác phẩm được mua bản quyền từ bộ phim Nhật Bản 100 Yen Love của đạo diễn Masaharu Take.

Người phụ nữ hạ gục đạo diễn Trương Nghệ Mưu ảnh 4

Giả Linh sau khi giảm 50kg.

Nhà phê bình phim của Red Star News đánh giá Nhiệt lạt cổn năng là bộ phim dẫn dắt người xem đến nhiều cung bậc, từ những nỗi đau, lo lắng, tổn thương, tra tấn, trưởng thành và vinh quang lần lượt được thể hiện. Nhà báo Lỗ Dự nhận xét tác phẩm không chỉ là câu chuyện về giảm cân hay võ thuật, mà còn là hành trình người bình thường tìm kiếm bản thân và vực dậy sau vấp ngã.

Vua phòng vé phim Tết 2024 rơi vào tay nhà làm phim nữ khiến nhiều người quan tâm hơn. Với thành tích hiện có, Giả Linh đút túi hạng 17 nữ đạo diễn có phòng vé cao nhất toàn cầu.

Bộ phim đầu tay của Giả Linh Xin chào Lý Hoán Anh ra mắt màn ảnh rộng trong dịp nghỉ Tết Nguyên đán năm 2021 từng chạm mốc hơn 5,4 tỷ NDT (751 triệu USD) toàn cầu. Chỉ tính các bộ phim có đạo diễn độc lập, tác phẩm đưa Giả Linh đứng hạng 2 trong top 6 phim có doanh thu phòng vé cao nhất Trung Quốc, đứng sau Chiến lang 2 của Ngô Kinh với 5,7 tỷ NDT (790 triệu USD).

Với sức nóng của Nhiệt lạt cổn năng, Sony Pictures đã mua bản quyền phân phối toàn cầu. Sau 9 năm, hãng mua bản quyền công chiếu phim Trung Quốc mà không tham gia sản xuất.

Maoyan dự đoán Nhiệt lạt cổn năng có thể chạm mức 4,1 tỷ NDT (570 triệu USD) tổng doanh thu phòng vé. Nếu đạt được con số này, Giả Linh sẽ có hai tác phẩm do cô làm đạo diễn vào top 10 phim có doanh thu cao nhất lịch sử điện ảnh Trung Quốc, trước đó là phim Xin chào, Lý Hoán Anh – hiện xếp thứ 3 với doanh thu 5,4 tỷ NDT (751 triệu USD).

“Giả Linh dùng cả tính mạng quay phim”

Thời gian quay phim là một năm, cô phải tăng 20 kg để miêu tả nhân vật chính béo phì, sau đó đi vào quá trình giảm 50 kg. Với số cân nặng đạt mức 105 kg từ tháng 1/2023, cô mất 11 tháng giảm, đi theo chế ăn uống, luyện tập đấm bốc, tập tạ… thời gian vận động 5 tiếng/ngày.

Video nữ diễn viên chia sẻ cho thấy ngày đầu, cô chỉ có thể bám xà đơn 10 giây, sau 7 ngày tăng lên 16 giây, 15 ngày lên đến 38 giây, và sau 30 ngày thành công hít xà. Giả Linh miêu tả có những giai đoạn đau nhức, mệt mỏi khiến cô bật khóc, tuy vậy nỗ lực đã giúp cô vượt qua giới hạn của chính mình.

Phân đoạn quay cùng võ sĩ quyền anh chuyên nghiệp Trương Quế Linh, Giả Linh đề nghị được đánh thật và được chấp thuận, thể hiện độ chuyên nghiệp và hết mình cho vai diễn. Trương Quế Linh nói Giả Linh không tạo áp lực mà động viên cô thực hiện cú đòn.

Người phụ nữ hạ gục đạo diễn Trương Nghệ Mưu ảnh 5

Giả Linh yêu cầu võ sĩ quyền anh chuyên nghiệp đánh thật.

Chia sẻ về trận đấu trong phim, Trương Quế Linh kể sau khi hoàn thành cảnh quay, cả hai ôm chầm lấy nhau khóc. “Là vận động viên chuyên nghiệp 13 năm, tôi hiểu rõ cú đấm của mình mạnh tới mức nào, ngay cả đàn ông cũng khó có thể chịu đựng, nhưng Giả Linh dám gánh chịu. Cô ấy thực sự hy sinh và nỗ lực phi thường” - Trương Quế Linh chia sẻ.

Trong buổi quảng bá phim, Tiểu Lâm Ca - bố Dương Mịch được con gái tặng vé xem suất chiếu sớm ở Bắc Kinh. Ông dành lời khen cho Giả Linh: "Con gái, con đã dùng cả mạng để quay bộ phim này! Cố lên, đoàn phim đã mang đến câu chuyện cảm động”.

Nữ diễn viên kiêm đạo diễn Nhiệt lạt cổn năng chia sẻ cô yêu thích sự xinh đẹp, cảm nhận bên trong mình là cô gái nhỏ bé. Giảm cân thành công, cô đã mua nhiều quần áo. Cải thiện về ngoại hình, Giả Linh tự tin và yêu đời hơn dù trước đó nhiều người yêu thích hình ảnh đầy đặn của cô.

Giả Linh cũng là người chắp bút và thể hiện ca khúc nhạc phim Mọi thứ vẫn còn kịp. Nữ diễn viên 42 tuổi truyền cảm hứng đến mọi người: Chưa bao giờ là quá muộn để yêu thương bản thân.

Sinh năm 1982, Giả Linh tốt nghiệp Học viện Hý kịch Trung ương Bắc Kinh. Bắt đầu từ vai trò diễn viên hài khi mới ra trường, cô chuyển sang đạo diễn, diễn viên và có những tác phẩm ghi dấu ấn, đạt doanh thu khủng.

Tin liên quan