Người phụ nữ giằng co lấy lại điện thoại gây xôn xao dư luận

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Bị giật điện thoại, cô gái chụp lấy được xe máy của tên cướp ghì chặt, sau đó nhanh tay rút chìa khóa xe, buộc đối tượng trả lại tài sản đã cướp để được yên thân.

Ngày 12/3, đại diện Công an huyện Hóc Môn (TPHCM) cho biết đang tạm giữ đối tượng Nguyễn Văn Đạt (34 tuổi, ngụ quận 12) để điều tra làm rõ hành vi cướp giật tài sản.

Nguyễn Văn Đạt là nghi phạm móc điện thoại trong túi quần của người phụ nữ và kéo lê nạn nhân trên đường gây xôn xao dư luận.

Trước đó, chị N.T.H (32 tuổi, ngụ quận Tân Bình) dọn dẹp, quét rác trước cửa hàng mỹ phẩm của mình trên đường Phan Văn Hớn (xã Xuân Thới Thượng, huyện Hóc Môn). Lúc chị H ngồi xuống hốt rác thì bất ngờ một thanh niên điều khiển xe máy áp sát và giật chiếc điện thoại di động trên người nạn nhân.

Người phụ nữ giằng co lấy lại điện thoại gây xôn xao dư luận ảnh 1

Đối tượng Nguyễn Văn Đạt tại cơ quan Công an.

Dù đối tượng ra tay bất ngờ, chị H vẫn kịp phản ứng, giằng co qua lại, sau đó chộp lấy nắm xe máy của kẻ cướp làm cả hai cùng phương tiện ngã xuống đường. Nạn nhân còn nhanh tay rút chìa khóa xe máy của kẻ cướp.

Tên cướp quăng trả lại điện thoại cho chị H rồi yêu cầu nạn nhân trả chìa khóa xe kèm theo những lời hăm dọa. Lời qua tiếng lại được một lúc, chị H cũng vứt trả lại chìa khóa xe để tên cướp rời đi.

Người phụ nữ giằng co lấy lại điện thoại gây xôn xao dư luận ảnh 2

Đối tượng Nguyễn Văn Đạt được đưa đến hiện trường vụ việc.

Do nghĩ lấy lại được tài sản, chị H đã không đến cơ quan công an trình báo. Tuy nhiên, toàn bộ vụ việc xảy ra đã được người dân quay video và đoạn clip này sau đó được đưa lên mạng xã hội.

Vào cuộc điều tra, Công an huyện Hóc Môn xác định Nguyễn Văn Đạt chính là nghi phạm và đã tiến hành bắt giữ. Tại cơ quan công an, Đạt đã thừa nhận hành vi phạm tội.

MỚI - NÓNG
Cựu Giám đốc Trung tâm Công nghệ sinh học TPHCM bị cáo buộc nhận hối lộ 14,4 tỷ đồng
Cựu Giám đốc Trung tâm Công nghệ sinh học TPHCM bị cáo buộc nhận hối lộ 14,4 tỷ đồng
TPO - Cơ quan điều tra cáo buộc, bị can Dương Hoa Xô có trách nhiệm thực hiện đúng các quy định của pháp luật để triển khai mua sắm thiết bị, song quá trình thực hiện, ông chỉ đạo cấp dưới "thông đồng" với Công ty AIC để nâng khống giá gây thiệt hại cho Nhà nước. Đổi lại, bị can được phía AIC hối lộ 14,4 tỷ đồng.