Người nào dễ bị sốc thuốc?

Người nào dễ bị sốc thuốc?
TP - Làm thế nào để hạn chế nguy cơ sốc thuốc và khi bị sốc thuốc nên làm gì, TS-BS Phạm Duệ - Giám đốc Trung tâm Chống độc (Bệnh viện Bạch Mai) trao đổi xung quanh vấn đề trên.
Người nào dễ bị sốc thuốc? ảnh 1
TS-BS Phạm Duệ

Các tác dụng có hại có thể là tác dụng có hại thật sự của thuốc, là tác dụng phụ hoặc dị ứng. Do đó mỗi người cần để ý để phòng tránh, phát hiện ra tác dụng không mong muốn có hại và có biện pháp xử trí đúng.

Khi bị sốc phản vệ cần được xử trí kịp thời tại chỗ theo phác đồ của Bộ Y tế. Các cơ sở khám chữa bệnh đều có hộp thuốc cấp cứu sốc phản vệ trong trường hợp bệnh nhân bị sốc phản vệ.

Ngoài ra cũng cần nghĩ tới tác dụng có hại do thuốc khi thấy xuất hiện các dấu hiệu bất thường sau khi hoặc khi đang dùng thuốc. Các biểu hiện này có thể là các biểu hiện mới xuất hiện, không phải các biểu hiện bệnh đang bị hoặc có thể người bệnh chỉ thấy bệnh nặng hơn.

Những đối tượng nào dễ bị dị ứng hoặc sốc thuốc, thưa bác sĩ?

Sốc thuốc, dị ứng thuốc có thể gặp ở bất cứ ai. Tuy nhiên, đối tượng dễ bị sốc và dị ứng thuốc thường là người có cơ địa dị ứng, nghĩa là những người dễ bị dị ứng với bất kỳ tác nhân nào như bụi, phấn hoa, hóa chất... và tất nhiên là thuốc trị bệnh.

Biểu hiện của dị ứng thuốc rất đa dạng, có thể từ nhẹ ví dụ buồn ngủ, hơi mệt, đến nặng, ví dụ khó thở, tụt huyết áp, loạn nhịp tim... thậm chí có thể tử vong.

Trong trường hợp bị dị ứng thuốc do tự điều trị, bệnh nhân cần làm gì?

Khi đó, người bệnh nên nhanh chóng đến cơ sở y tế gần nhất để được xử trí kịp thời, mang theo thuốc và các giấy tờ, thông tin liên quan để thông báo cho nhân viên y tế, gọi điện tới trung tâm chống độc để được hướng dẫn, thông báo cho bác sỹ đã kê đơn và dược sỹ liên quan hoặc mang theo bệnh nhân tới cơ sở y tế.

Cách nào để phòng tránh tốt nhất nguy cơ sốc thuốc và dị ứng thuốc, thưa ông?

Trước khi dùng thuốc hoặc dùng thêm một thuốc mới, bệnh nhân cần cung cấp cho bác sĩ, dược sĩ hoặc nhân viên y tế đầy đủ quá trình bệnh tật của mình đang bị, trạng thái đặc biệt của cơ thể, đặc biệt là có thai, cho con bú; những bệnh mắc trước đây; thuốc và các biện pháp chữa trị mới hoặc đang áp dụng. Thuốc bao gồm thuốc bệnh nhân tự mua hoặc mua theo đơn, vitamine, chế phẩm bổ sung dinh dưỡng.

Khi chưa rõ, người bệnh cần hỏi bác sĩ hoặc dược sĩ các câu hỏi liên quan đến thuốc sẽ dùng, diễn biến bệnh tật khi dùng thuốc, cách theo dõi khi dùng thuốc, chế độ ăn, uống, sinh hoạt.

Thái Hà
Thực hiện

MỚI - NÓNG